Trong khi nhiều khu vực trên Biển Đông đang xuất hiện mưa dông, lốc xoáy và sóng biển cao. Cơ quan khí tượng thông báo nguy cơ phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão chỉ trong vòng 24 giờ tới, làm gia tăng lo ngại về những diễn biến thời tiết cực đoan trên biển trong những ngày tới.

Theo thông tin mới nhất từ Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA), một vùng áp thấp đang hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và có dấu hiệu tiếp tục mạnh lên khi di chuyển theo hướng về phía Biển Đông.

Bản tin phát lúc 14 giờ ngày 18/6 (giờ địa phương) cho biết tâm vùng áp thấp nằm tại vị trí khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc và 150,8 độ Kinh Đông, cách khu vực Đông Visayas của Philippines khoảng 2.735 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp hiện đạt khoảng 35 km/h.

PAGASA nhận định hệ thống này đang di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc, hướng về khu vực trách nhiệm của Philippines. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng nước này đánh giá khả năng phát triển của áp thấp là ở mức trung bình và hoàn toàn có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trong vòng 24 giờ tới.

Mặc dù hiện nay vùng áp thấp vẫn còn ở khá xa đất liền nên chưa gây ảnh hưởng đáng kể đến các khu vực dân cư cũng như các vùng biển ven bờ, song diễn biến của hệ thống đang được theo dõi sát sao do đây là thời điểm mùa mưa bão tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương bắt đầu bước vào giai đoạn hoạt động mạnh.

Vị trí của áp thấp gần Biển Đông. Ảnh: PAGASA

Thông tin về vùng áp thấp mới xuất hiện trong bối cảnh thời tiết trên Biển Đông vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 17/6, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Cơ quan khí tượng dự báo trong đêm 17/6 và ngày 18/6, thời tiết xấu tiếp tục duy trì trên nhiều vùng biển. Cụ thể, khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông, Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang cùng khu vực vịnh Thái Lan có khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác.

Đáng lưu ý, trong các cơn dông có thể xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Sóng biển tại một số khu vực có thể cao trên 2 m, gây nguy hiểm đối với hoạt động hàng hải, đánh bắt thủy sản và vận tải biển.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển nói trên đều có nguy cơ chịu tác động trực tiếp của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra bất ngờ, làm tăng rủi ro đối với người và phương tiện hoạt động trên biển.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo ngư dân, chủ tàu vận tải và người dân sinh sống tại các khu vực ven biển cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, chủ động cập nhật diễn biến mới nhất của vùng áp thấp đang mạnh lên ngoài khơi. Đối với du khách có kế hoạch tham quan, du lịch hoặc tham gia các hoạt động trên biển trong những ngày tới, cần cân nhắc lịch trình và tuân thủ các khuyến cáo an toàn từ cơ quan chức năng.

Trong bối cảnh mùa mưa bão năm 2026 đang bước vào giai đoạn cao điểm, mọi diễn biến liên quan đến vùng áp thấp mới xuất hiện gần Biển Đông đều được giới chuyên môn theo dõi chặt chẽ. Những cập nhật tiếp theo về khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão sẽ đóng vai trò quan trọng trong công tác cảnh báo và phòng chống thiên tai tại khu vực.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)