-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Xã hội
24/03/2019 00:19Bà Phạm Thị Yến ở Ba Vàng tiết lộ choáng váng về bệnh sùi mào gà
"Sùi mào gà do tà dâm kiếp trước"
Theo bà Phạm Thị Yến (pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán), mọi bệnh tật đều do tạo "nghiêp" và oán hồn gây nên. Tận dụng kênh Youtube, bà Yến gieo rắc nỗi ám ảnh về tội nghiệt trong kiếp trước.
Cụ thể, trả lời câu hỏi của một chàng trai gửi đến với nội dung: "Cháu lấy vợ được 4 năm nay. Gần đây, cháu đi khám phát hiện mình mắc căn bệnh sùi mào gà. Xin cô cho biết kiếp trước con tạo nghiệp gì mà kiếp này phải chịu căn bệnh quái dị này?".
| Bà Yến nói về bệnh sùi mào gà. |
Bà Yến giải đáp: "Tất cả bệnh của chúng ta đều do mình tạo nghiệp. Có những nghiệp tạo từ vô số kiếp về trước đến giờ vẫn phải chịu quả báo. Người đi xuất gia tạo nghiệp dâm dục, dù trả được nghiệp rồi nhưng khi sinh ra làm thân người cũng hay mắc bệnh này".
Theo bà Yến, những người tà dâm mà phạm vào luân thường đạo lý như loạn luân, tà dâm ở nơi linh thiêng như chùa chiền, sẽ phải mắc những căn bệnh vùng kín khó chữa.
Đối với tình trạng cặp bồ, ngoại tình bên ngoài, bà Yến cho rằng đó là hành động "tà dâm bình thường". Nếu kiếp trước có như vậy thì kiếp này sẽ không bị sùi mào gà hay bệnh tình dục mà chỉ chịu nghiệp báo là ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, hay tình duyên lận đận.
Để chữa bệnh, bà Phạm Thị Yến khuyên mọi người nên sám hối rồi đưa tâm lý của mình về "quy chuẩn" sẽ giúp chuyển hóa nghiệp trong quá khứ.
Luận lý phản khoa học
Những phát ngôn của bà Yến về bệnh sùi mào gà khiến người xem choáng váng. Bởi tất cả những luận lý của bà Yến đi ngược lại hoàn toàn với những kiến thức y khoa hiện nay.
Theo nghiên cứu khoa học, bệnh sùi mào gà là do virus HPV gây ra trái ngược với "nghiệp báo" mơ hồ mà bà Yến rao giảng.
Cho đến nay đã phát hiện được HPV có hơn 130 nhóm (type). Gây sùi mào gà ở người lớn do hai nhóm HPV6 và HPV11.
Theo bác sĩ Trà Anh Duy - chuyên khoa Nam khoa (Bệnh viện Bình Dân), nguyên nhân gây ra bệnh sùi mào gà, được chia làm 3 nhóm: Quan hệ tình dục không an toàn, từ mẹ sang con hoặc virus sùi mào gà tồn tại trong dịch nhờn chảy ra từ các mụn sùi mào gà, nên khi có sự tiếp xúc thân mật như ôm, hôn. Tuy nhiên trường hợp này thường khá hiếm gặp, chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ trong số các ca lây nhiễm sùi mào gà.
Cũng theo bác sĩ Trà Anh Duy, sùi mào gà hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, người bệnh có thể mang bệnh suốt đời ở tình trạng có biểu hiện triệu chứng hoặc không triệu chứng. Điều trị bao gồm 3 nhóm phương pháp chính, chỉ có tác dụng làm giảm triệu chứng hoặc loại trừ thương tổn mà không diệt được HPV.
- Dùng thuốc bên ngoài: Nốt sùi mào gà còn nhỏ, độc lập và mọc ở khu vực bên ngoài người bệnh có thể điều trị bằng cách chấm các dung dịch như acid Trichloaxetic 80-90%, dung dịch Podophyllotoxine 20-25% hoặc Imiquimod 5% trực tiếp lên vết thương định kỳ.
- Các biện pháp vật lý như đốt lạnh nitơ lỏng, đốt điện, đốt laser CO2… có thể tiêu diệt được các nốt sùi mào gà mọc sâu bên trong.
- Phẫu thuật cắt bỏ hoặc nạo khối sùi mào gà được sử dụng trong trường hợp sùi lớn và lan tỏa.
PGS-TS Lê Văn Quảng - Phó giám đốc Bệnh viện K: Trường hợp cúng bái "thỉnh vong", chuyển "nghiệp" trị bách bệnh như thế không bao giờ có. Những người có bệnh phải đến đúng chuyên khoa bệnh đó để chẩn đoán ra bệnh, đưa ra hướng điều trị kịp thời và hợp lý nhất.
GS.TS Nguyễn Bá Đức - Nguyên Giám đốc Bệnh viện K Trung ương: Mê tín dị đoan không có khả năng chữa bệnh, đẩy người bệnh đến nguy cơ chết sớm một cách oan uổng. Lúc đó có vào bệnh viện cũng chỉ còn có thể chăm sóc giảm nhẹ, kéo dài sự sống, mọi cơ hội hoàn toàn mất đi.
Theo Thảo Anh (Lao Động)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)