Xã hội
28/01/2016 17:53Bắc Ninh không dám chắc xóa bỏ được tục chém lợn giữa sân đình
'Cơ bản người dân Ném Thượng đồng ý không chém lợn giữa sân đình, dù vậy lãnh đạo thành phố không dám chắc 100% sự việc diễn ra như kế hoạch', Phó chủ tịch TP Bắc Ninh Lưu Đình Thực cho biết.
![]() |
Sẽ xử lý trách nhiệm của người đứng đầu phường Khắc Niệm, khu dân phố Ném Thượng nếu để tái diễn tình trạng chém lợn giữa sân đình năm 2016. Ảnh: Quý Đoàn. |
Để làm chặt chẽ hơn công tác tổ chức lễ hội làng gây xôn xao dư luận này, Phó chủ tịch TP Bắc Ninh cho biết, năm 2016 sẽ gắn trách nhiệm cho người lãnh đạo địa phương. Nếu vẫn để việc chém lợn giữa sân đình tái diễn, người đứng đầu phường, khu dân phố sẽ bị Đảng ủy địa phương, UBND phường xử lý. Năm ngoái, UBND thành phố đã cắt danh hiệu làng văn hoá với Ném Thượng để nghiêm khắc phê bình.
Việc thay đổi quan niệm của người dân trong đổi mới tập tục truyền thống cho phù hợp với xã hội hiện đại, theo ông Thực là rất khó, cần thời gian và sự kiên trì thuyết phục. Cả năm qua, UBND thành phố đã yêu cầu Đảng ủy phường Khắc Niệm tổ chức nhiều hội thảo về tục chém lợn, với sự tham gia của bô lão địa phương, cán bộ tỉnh Bắc Ninh, nhà nghiên cứu văn hoá và cơ quan quản lý nhà nước về lễ hội của Bộ Văn hoá. Đảng ủy phường phải có nghị quyết chuyên đề về lễ hội làng Ném Thượng và xây dựng kế hoạch chi tiết việc tổ chức lễ hội trong năm 2016.
Lễ hội làng Ném Thượng với tục chém lợn giữa sân đình đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận. Trước mùa lễ hội 2015, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã khuyến cáo không nên bảo thủ giữ tục lệ này. Tuy nhiên, mùng 6 Tết Ất Mùi, dân làng Ném Thượng vẫn bất chấp tranh cãi, tổ chức chém lợn giữa sân đình, trước sự chứng kiến của hàng nghìn người, trong đó có nhiều trẻ em.
Một số lễ hội khác của tỉnh Bắc Ninh như: hội Lim, lễ hội đền Bà Chúa Kho cũng được đánh giá còn những tồn tại trong công tác sinh môi trường, đốt vàng mã… Đặc biệt, lễ hội vùng Lim năm 2015 tái diễn tình trạng các gian hàng mở loa thùng to, hát quan họ ở ao bẩn gây phản cảm, nhiều trò chơi có thưởng ăn tiền diễn ra ngay trung tâm lễ hội. Trưởng phòng Văn hoá huyện Tiên Du Nguyễn Văn Hùng giải thích, đã có sự thanh tra quản lý. Tuy nhiên, những người tổ chức trò chơi có thưởng hoạt động tinh vi, lưu động, khi lực lượng chức năng đến thì họ cất đồ nghề đi, cán bộ đi thì họ lại tổ chức. "Năm nay chúng tôi có quy hoạch rõ ràng các khu vực hát quan họ và lên kế hoạch chỉnh trang, làm sạch các ao làng để tránh gây phản cảm. Các chủ hàng phải cam kết không sử dụng loa thùng cỡ lớn. Với nhóm tổ chức trò chơi có thưởng ăn tiền, lực lượng chức năng khi bắt được sẽ tịch thu công cụ để họ không thể hành nghề", ông Hùng nói. |
Theo Quỳnh Trang (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục








-
CHÍNH THỨC: Arsenal bạo chi mua Noni Madueke bất chấp người hâm mộ phản đối (19/07)
-
Tiếc đứt ruột phim Hàn hay khủng khiếp mà chỉ có 10 tập: Dàn cast đỉnh của đỉnh, may quá sẽ có phần 2 (19/07)
-
Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 41.000 người đã nhận tiền, còn 1.200 tỷ đồng kẹt ở ngân hàng (19/07)
-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
Bài đọc nhiều



