Một nữ nhân viên quán ăn tại Bắc Ninh sau khi xin hút thử thuốc lá điện tử đã bị bất tỉnh tại chỗ, nhập viện trong tình trạng bị tổn thương não nặng, tức ngực, khó thở.

Thông tin từ báo Dân Việt cho biết, ngày 5/12, Trung tâm Chống độc của Bệnh viện Bạch Mai thông tin vừa tiếp nhận hai ca ngộ độc thuốc lá điện tử trong tình trạng nặng, đều có dấu hiệu tổn thương não và rối loạn trí nhớ.

Một trong số đó là nữ bệnh nhân 38 tuổi, quê Thái Nguyên, làm việc tại một quán ăn ở Bắc Ninh. Tối 3/12, khi thấy người quen dùng thuốc lá điện tử, chị xin hút thử và ngay sau đó bất tỉnh tại chỗ. Đến khoảng 1 - 2 giờ sáng hôm sau, người phụ nữ tỉnh dậy nhưng vẫn trong trạng thái mệt lả. Đến 10h20 ngày 4/12, chị được đưa vào Trung tâm Chống độc cấp cứu với các triệu chứng khó thở, tức ngực, đau đầu hai bên, buồn nôn và thở nhanh.

thuoc-la-dien-tu-1
TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) kiểm tra tổn thương não của bệnh nhân. Ảnh: Gia Khiêm

Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân bị nhiễm toan chuyển hóa rất nặng. Dù xét nghiệm ma túy thông thường không phát hiện chất lạ, hình ảnh chụp cộng hưởng từ (MRI) lại ghi nhận tổn thương tại não. Trực tiếp kiểm tra tình trạng của bệnh nhân, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên – Giám đốc Trung tâm Chống độc – cho biết các biểu hiện lâm sàng cho thấy đây là trường hợp ngộ độc chất kích thích, “nhiều khả năng liên quan đến ma túy thế hệ mới”. Theo ông, đây là nhóm chất nguy hiểm, ngày càng xuất hiện nhiều trong các sản phẩm thuốc lá điện tử và không thể bị phát hiện bằng các test ma túy thông thường.

Bác sĩ Nguyên cho biết, những trường hợp tương tự thời gian qua chủ yếu liên quan đến ma túy cần sa tổng hợp hoặc các chất kích thích mới pha trộn. Ông cho hay: “Những bệnh nhân kiểu này khi nhìn bề ngoài vẫn tỉnh táo, giao tiếp bình thường nhưng khi kiểm tra sâu lại phát hiện tổn thương não, suy giảm trí nhớ. Nhiều cơ sở tuyến dưới khó phát hiện được, ngay cả khi người bệnh đã ra viện vẫn có thể còn di chứng mà không hay biết”.

thuoc-la-dien-tu-2

Thuốc lá điện tử gây nguy hại sức khoẻ người dân, đặc biệt thế hệ trẻ. Ảnh: Gia Khiêm

Ông cũng chỉ ra một nghịch lý đáng lo ngại: nhiều người quan tâm đến sức khỏe, tìm kiếm thực phẩm sạch, đầu tư máy lọc không khí, dùng nước tinh khiết hay tập luyện để phòng bệnh nhưng lại chủ quan với thuốc lá và thuốc lá điện tử. Theo bác sĩ, điều này hoàn toàn phi lý, bởi “thuốc lá và thuốc lá điện tử rất độc hại, có nguy cơ chứa chất gây nghiện cực mạnh, gây tổn thương não chỉ sau một lần hút”.

Đến thời điểm hiện tại, nữ bệnh nhân vẫn còn triệu chứng tổn thương thần kinh do nghi bị ảnh hưởng bởi chất ma túy tổng hợp thế hệ mới và đang tiếp tục được điều trị hỗ trợ trước khi có thể xuất viện.

Từ những ca bệnh liên tiếp thời gian qua, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên đề nghị Quốc hội và Chính phủ sớm nghiên cứu, xem xét việc cấm sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cũng như khí cười (N2O) cho mục đích giải trí.

Theo An An (SHTT)