-
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV -
TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? -
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng
Xã hội
27/03/2017 17:30Bán cây sưa 26 tỷ ở Bắc Ninh: Mỗi người dân được chia từ 5 - 10 triệu đồng
![]() |
Sau quá trình thương thảo với chính quyền địa phương, ông Hùy đã đồng ý hỗ trợ thêm 1,5 tỷ đồng cho nhân dân địa phương để sản xuất cũng như tu bổ các công trình.
Theo ông Hiến, thời điểm trước Tết Nguyên đán, đơn vị đấu giá đã chuyển 15,5 tỷ đồng và sau Tết chuyển thêm 500 triệu đồng cho địa phương. Số tiền này được chuyển cho nhân dân giữ với mục đích chia cho từng nhân khẩu trong thôn.
![]() |
| Phần gốc gỗ sưa. |
"Ở đây xã không cầm tiền mà chỉ giám sát để tránh khiếu kiện trong nhân dân còn việc chia tiền được Ban Cộng đồng dân cư của thôn do người dân bầu tiến hành từ trong Tết. Mỗi nhân khẩu trong thôn được chia 10 triệu đồng và có khoảng 1.500 nhân khẩu được chia như vậy.
Ngoài ra, con gái trong thôn đi lấy chồng hoặc những người dân chuyển đi được chia 5 triệu đồng. Số tiền chia theo thống kê vào khoảng gần 17 tỷ đồng", ông Hiến thông tin.
Cũng theo Chủ tịch UBND xã Hạ Mãn, sau khi số tiền được chia cho người dân thì việc chặt hạ cây sưa diễn ra vào ngày 25/3 vừa qua rất thuận lợi, không xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự.
Về số tiền còn lại vào khoảng 9 tỷ đồng, theo ông Hiến, đã được ông Hùy ứng trước và sẽ được dùng để tu bổ đình chùa cũng như các công trình phúc lợi, công cộng phục vụ người dân trong thôn.
Liên quan đến việc xã có nắm được số gỗ sưa sau khi được bán cho ông Hùy sẽ được sử dụng vào mục đích gì không? Ông Hiến cho hay, theo thông tin, người mua có xưởng gỗ nên có thể sẽ được dùng vào chế tác còn cụ thể ra sao thì không nắm được.
![]() |
| Phần gỗ sưa được chặt ra. |
Người đứng đầu UBND xã Hạ Mãn cũng nêu rõ, quá trình chặt hạ cây sưa 200 năm tuổi đã nhận được sự đồng tình của cấp trên và người dân cũng được hưởng lộc thánh cũng như có kinh phí để tu bổ, xây dựng các công trình phúc lợi.
Cũng trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hùy, chủ mua cây gỗ sưa cũng cho hay, việc chuyển thêm 1,5 tỷ đồng nâng số tiền mua cây lên 26 tỷ đồng là để hỗ trợ người dân địa phương sản xuất, kinh doanh và việc này được thống nhất từ dịp Tết Nguyên đán.
Về việc có bán số gỗ sưa hoặc chế tác các đồ từ gỗ này để bán đi Trung Quốc không?
"Hiện chúng tôi vẫn để tạm gỗ ở kho còn sau mình sẽ tính toán theo việc khách hàng đặt tiền. Chúng tôi cũng đang lo là lỗ vì cây để lâu quá", ông Hùy nêu.
Theo Hoàng Đan (Trí Thức Trẻ)
- Trường hợp nào sinh viên bị cảnh báo học tập, buộc thôi học? (08:42)
- Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng (08:41)
- Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 (08:34)
- Giám đốc trại giam bang Tennessee từ chức sau sự cố tiêm thuốc độc hai lần không chết đối với nữ tử tù (08:25)
- Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV (08:18)
- Sắp xét xử thảm án sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai: Kẻ thủ ác đối diện án tử hình, vẫn chưa bồi thường cho gia đình bị hại (08:15)
- Bản đồ đại học thế giới chuyển dịch: Phương Tây chững lại, giáo dục đại học châu Á bứt phá ngoạn mục (08:09)
- Cơ phó flydubai bị cáo buộc lên kế hoạch đâm máy bay vào sân bay Israel (49 phút trước)
- Hà Nội thử nghiệm phủ xanh trụ cầu, hầm chui, nhà chờ xe buýt (1 giờ trước)
- TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? (1 giờ trước)


