Tình hình mưa lũ tại khu vực miền Trung được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An có thể hứng chịu mưa to đến rất to với lượng cục bộ vượt ngưỡng 700 mm từ ngày 30/10 đến ngày 4/11. Trước diễn biến bất thường này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện khẩn số 204 yêu cầu các địa phương và cơ quan liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Quảng Trị, Hà Tĩnh, và Nghệ An sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông, gây ra đợt mưa kéo dài và phức tạp.

31-1761915814-bao-chong-bao-mien-trung-doi-mat-dot-mua-lon-phuc-tap-cuc-bo-len-toi-700-mm-thu-tuong-ra-cong-dien-khan.jpg
Mưa lũ lịch sử khiến nhiều nơi tại Đà Nẵng chìm trong biển nước. Ảnh: chinhphu.vn

Để ứng phó hiệu quả và nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị tập trung vào các nhiệm vụ cấp bách:

  • Cứu nạn, Hậu sự và Hỗ trợ khẩn cấp: Tiếp tục tập trung tìm kiếm, cứu nạn người mất tích; cứu chữa miễn phí cho người bị thương; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ lo hậu sự chu đáo cho người đã mất.
  • Tiếp cận khu vực cô lập: "Bằng mọi biện pháp tiếp cận cho được tất cả các khu vực còn đang bị chia cắt, cô lập do ngập lụt, sạt lở" để kịp thời tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm.
  • Đảm bảo an sinh: Thủ tướng chỉ đạo tuyệt đối không để người dân bị đói, bị rét, không có nơi ở. Các địa phương cần rà soát số hộ cần hỗ trợ gạo cứu đói và gửi Bộ Tài chính xử lý xuất cấp kịp thời chậm nhất trong ngày 1/11/2025.

Đối với các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thủ tướng yêu cầu theo dõi chặt chẽ, cập nhật đầy đủ và thông tin kịp thời về tình hình mưa lũ, nhấn mạnh tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, không để tình trạng người dân không nắm được thông tin về thiên tai để chủ động ứng phó.

Chính phủ cũng huy động lực lượng từ các Bộ, ngành:

  • Bộ Quốc phòng, Công an: Chỉ đạo đơn vị đóng trên địa bàn triển khai lực lượng, phương tiện (kể cả máy bay trực thăng) để tiếp cận và hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ, lương thực, thực phẩm đến người dân vùng còn bị chia cắt, đồng thời hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa nhà ở, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.
  • Các Bộ chuyên ngành: Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo khắc phục sản xuất nông nghiệp; Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam khôi phục nhanh nhất hệ thống điện; Bộ Xây dựng tập trung khắc phục nhanh các tuyến giao thông trọng yếu.
  • Ngân hàng Nhà nước: Chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn, kịp thời áp dụng các chính sách hỗ trợ lãi suất, khoanh nợ, giãn nợ, tiếp tục cho vay để người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất – kinh doanh.
QT (SHTT)