Cơn bão Kalmaegi (bão số 13) đang tiến rất nhanh vào đất liền Việt Nam, mang theo sức gió khủng khiếp và nguy cơ gây ngập lụt, sạt lở trên diện rộng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 10h ngày 6/11, tâm bão Kalmaegi chỉ còn cách Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) khoảng 270 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất tại vùng gần tâm bão đạt cấp 15, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ rất nhanh, khoảng 30 km/h.

Trước khi bão đổ bộ chính thức, nhiều trạm ven biển và đất liền đã ghi nhận gió mạnh:

Trạm đo tại Phù Cát (Gia Lai) đã ghi nhận gió mạnh cấp 6, giật lên đến cấp 10.

Các khu vực ven biển Quảng Ngãi cũng chịu ảnh hưởng mạnh: Lý Sơn gió cấp 6, giật cấp 7; Dung Quất gió cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo, đến 22h cùng ngày, tâm bão sẽ đi thẳng vào đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với cường độ duy trì ở mức cấp 13, giật cấp 17, sau đó mới bắt đầu suy yếu dần khi đi sâu vào Nam Lào và giảm xuống thành áp thấp nhiệt đới vào sáng 7/11.

06-1762412960-bao-kalmaegi-cap-15-can-quet-gan-dat-lien-gia-lai-da-ghi-nhan-gio-giat-cap-10-canh-bao-ngap-lut-tren-dien-rong.png
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 13 (Kalmaegi) lúc 10h ngày 6/11. Ảnh: NCHMF.

Tình hình biển và ven biển đang cực kỳ nguy hiểm. Vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông ghi nhận gió mạnh cấp 8-12, gần tâm bão đạt cấp 13-15, giật trên cấp 17; sóng biển cao từ 9-11 m, biển động dữ dội.

Các vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa đang có gió mạnh dần lên cấp 9-12, sóng cao 7-10 m. Đặc biệt, mực nước dâng do bão ở khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có thể đạt từ 0,5 đến 1 mét. Một số nơi ghi nhận mực nước biển cao dự kiến như Thuận An (1 m), Sơn Trà (1,2 m), Hội An (1,3 m), Dung Quất (1,5 m), Quy Nhơn (1,2 m) và Tuy Hòa (1,1 m).

Từ chiều 6/11, toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong vùng nguy hiểm cần đối phó với tác động mạnh của gió, sóng và dông lốc. Vùng ven biển các tỉnh chịu ảnh hưởng cần đề phòng cao độ nguy cơ nước dâng, sóng lớn gây ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở bờ biển và ảnh hưởng đến giao thông ven bờ.

Từ chiều 6/11 đến hết ngày 7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk dự báo sẽ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 600 mm. Các tỉnh từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng cũng sẽ hứng chịu lượng mưa lớn từ 150-300 mm, cục bộ trên 450 mm.

Mưa sẽ lan rộng ra khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa trong hai ngày 7-8/11 với lượng 50-150 mm, có nơi trên 200 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, cùng với tình trạng ngập lụt tại các vùng trũng thấp và đô thị ven biển.

Theo PV (SHTT)