-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Xã hội
07/12/2018 16:10Bảo kê tại chợ Long Biên: Chính quyền có thờ ơ?
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang củng cố tài liệu, mở rộng điều tra vai trò các bị can, đối tượng liên quan trong vụ bảo kê tại chợ Long Biên. Trước đó, ngày 5-12, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 3 bị can, bắt tạm giam 3 bốc xếp là Dương Quốc Vương, Lê Thanh Hải và Nguyễn Mạnh Long (cùng trú tại Hà Nội) để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản".
Chậm phát hiện, xử lý
Cuối tháng 9-2018, Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Phụ nữ TP HCM đã phản ánh về việc để có thể buôn bán, các tiểu thương chợ Long Biên phải đóng tiền bến bãi (tiền bảo kê) 200.000- 350.000 đồng/lượt. Thậm chí, có trường hợp phải đóng tiền bến bãi 100 triệu đồng/năm. Không đóng tiền, các hộ kinh doanh sẽ bị "khủng bố" bằng nhiều trò bẩn, cản trở làm ăn. Hai phóng viên thực hiện đề tài này đã bị nhắn tin dọa giết cả nhà.
Điều khiến dư luận hoài nghi là hơn 2 tháng qua, các cơ quan chức năng của TP Hà Nội rất chậm chạp trong việc điều tra, xử lý. Thậm chí, dư luận còn đặt nghi vấn liệu các cơ quan chức năng địa phương có buông lỏng quản lý, dung túng cho các đối tượng này thu tiền bến bãi nhiều năm liền hay không. Chỉ đến khi các tiểu thương kêu cứu, báo chí phanh phui thì nhà chức trách mới thực hiện nhiệm vụ của mình.
Đối với những nghi vấn này, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn đề nghị nếu có thông tin đầy đủ, chính xác về việc bảo kê của các cơ quan chức năng thì báo chí hãy cung cấp cho cơ quan công an. Ông Sơn cũng khẳng định vụ việc xảy ra tại chợ Long Biên là không thể chấp nhận được.
Trong khi đó, bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, cho rằng thực trạng bảo kê cho vi phạm đang diễn ra công khai tại các bến xe, chợ đầu mối. Hoạt động này kéo dài nhiều năm nhưng không được cơ quan chức năng phát hiện và xử lý kịp thời. "Vụ cưỡng đoạt tài sản tại chợ đầu mối Long Biên chỉ được xử lý khi dư luận và báo chí phản ánh" - bà Nga nhấn mạnh.
Đâu chỉ ngày một, ngày hai!
Trước những diễn biến phức tạp của vụ việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối tượng đe dọa phóng viên phản ánh vụ bảo kê ở chợ Long Biên.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, luật sư Trương Quốc Hòe, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, tỏ ra rất băn khoăn trước việc thu tiền bến bãi ở chợ Long Biên diễn ra không phải chỉ ngày một, ngày hai nhưng chính quyền sở tại, lực lượng công an không phát hiện. Luật sư Hòe đặt nghi vấn có hay không sự bao che, buông lỏng và dung túng cho các vi phạm này của chính quyền địa phương, lực lượng công an và các cơ quan liên quan?
Vị luật sư này cho rằng dưới góc độ tiểu thương, họ lo ngại ảnh hưởng đến công việc buôn bán và bị nhóm đối tượng bốc vác đe dọa, thậm chí hành hung, nên buộc phải chấp nhận và không dám lên tiếng. Còn đối với lực lượng công an hay chính quyền địa phương thì phải có gì đó uẩn khúc mới để cho tình trạng bảo kê tồn tại trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận. "Cần phải làm rõ việc có hay không sự "chống lưng" của các cá nhân, tổ chức trong vụ việc này để xử lý nghiêm" - luật sư Hòe kiến nghị.
Trong khi đó, đại tá Đỗ Cảnh Thìn, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm - Học viện Cảnh sát nhân dân, bày tỏ ngạc nhiên khi chỉ một nhân viên của ban quản lý chợ nhưng lại có thể thao túng nhiều người đến như vậy. Ông cho rằng ở vụ việc này có sự thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý của chính các cơ quan quản lý. Theo ông, đằng sau vụ việc có những vấn đề tiêu cực khiến các vi phạm khó "lộ sáng".
Tiểu thương bị đe dọa trả thù
Nhà báo Thu Trang - một trong 2 nữ nhà báo bị đe dọa "giết cả nhà" - cho biết khi thực hiện phóng sự điều tra tại chợ Long Biên, chị đã xác định đối đầu với những sự uy hiếp, đe dọa của nhóm lợi ích và việc đó đã xảy ra.
Theo nhà báo Thu Trang, phóng sự điều tra đã được đăng tải vào tháng 9-2018 nhưng sau đó, mọi thứ như chìm dần. Những đối tượng bảo kê cũ vẫn ngang nhiên hoạt động với mánh khóe tinh vi hơn. Nhóm này còn có dấu hiệu trả thù những tiểu thương mà họ nghi ngờ đã cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho nhà báo tác nghiệp.
Theo Minh Chiến (Nld.com.vn)
- Quy tắc 2 giờ trong bảo quản thực phẩm cần biết để tránh ngộ độc (1 giờ trước)
- Ông Nguyễn Tiến Thanh thôi chức Chủ tịch, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam (1 giờ trước)
- iPhone 18 Pro Max mới bán ra thị trường đã gặp lỗi lạ, Apple phải đổi máy miễn phí (1 giờ trước)
- Thứ đồ uống quen thuộc có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ ung thư (1 giờ trước)
- Ánh Viên giành 4 huy chương vàng trong ngày trở lại đường đua xanh (2 giờ trước)
- Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine (2 giờ trước)
- Đề xuất người trên 40 tuổi được sàng lọc nguy cơ đột quỵ (2 giờ trước)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (3 giờ trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (3 giờ trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (3 giờ trước)