Bão Noul tiếp tục mạnh lên trước khi đi vào Biển Đông trong đêm 24/7 và rạng sáng 25/7. Cùng với diễn biến của bão, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 9 tỉnh miền Bắc.
24-1784890469-bao-noul-tang-cuong-9-tinh-mien-bac-duoc-canh-bao-nguy-co-lu-quet-va-sat-lo-dat

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Noul đang tăng cường cường độ và dự kiến đi vào Biển Đông trong đêm 24/7 đến rạng sáng 25/7, trở thành cơn bão số 2 trên khu vực Biển Đông trong năm 2026. Sau khi vào Biển Đông, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-25km/h và còn có khả năng mạnh thêm.

Cơ quan khí tượng nhận định bão Noul có xác suất trên 80% di chuyển vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Lúc 13h ngày 24/7, tâm bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 90km về phía Đông Đông Bắc. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12 và đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo đến 13h ngày 25/7, tâm bão sẽ nằm trên vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 430km về phía Đông Đông Nam. Khi đó, bão có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13.

Đến 13h ngày 26/7, bão được dự báo đi vào khu vực đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h và suy yếu dần, sức gió mạnh nhất còn cấp 8-9, giật cấp 11.

Khoảng 1h ngày 27/7, bão tiếp tục di chuyển trên đất liền phía Đông tỉnh Quảng Đông theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4-6m, biển động dữ dội.

Cùng thời điểm, cơ quan khí tượng phát đi cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ. Từ ngày 24 đến 25/7, nhiều sông khu vực này có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2-5m. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ và thượng lưu các sông Thao, Chảy, Lô, Cầu, Thương ở mức báo động 1 đến báo động 2, một số nơi trên báo động 2. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, trung du và ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông được đánh giá ở mức cao.

Dự báo từ nay đến hết ngày 25/7, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ trên 200mm. Thanh Hóa và Nghệ An cũng có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa 30-70mm, có nơi vượt 150mm. Cơ quan khí tượng lưu ý nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn, lượng mưa trên 100mm chỉ trong vòng 3 giờ.

Từ chiều tối và đêm 24/7, khu vực Hà Tĩnh đến TP Huế cùng dải duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa, có nơi mưa rất to trên 80mm. Mưa lớn tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An được dự báo giảm dần từ đêm 25/7.

Trong 6 giờ tới, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại các sườn dốc, suối nhỏ ở 9 tỉnh gồm Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng và Quảng Ninh. Nhiều xã, phường thuộc các địa phương này được đưa vào danh sách khu vực có nguy cơ cao và cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó.

QT (SHTT)