Xã hội

Bão số 5: Quỹ đạo và cường độ rất phức tạp, khó lường, quân đội sẵn sàng hơn nửa triệu người ứng phó

Bão số 5 có tên quốc tế Conson đã đi vào biển Đông trong đêm 8/9 với cường độ giật cấp 11. Dự báo sau khi vào biển Đông, quỹ đạo và cường độ bão sẽ còn thay đổi nhiều.

Theo thông tin từ TTKTTVQG, tối 8/9, bão Conson đã vượt qua đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 5 trong năm 2021.

Hồi 22 giờ, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 880km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (65-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. 

Đến 22 giờ ngày 09/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Bão số 5: Quỹ đạo và cường độ rất phức tạp, khó lường, quân đội sẵn sàng hơn nửa triệu người ứng phó
Dự báo đường di chuyển của bão số 5. Ảnh: TTKTTVQG.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, bão Côn Sơn là cơn bão mạnh. Theo những dự báo mới nhất của Việt Nam và thế giới đều cho thấy quỹ đạo và cường độ của bão Conson sẽ còn rất phức tạp, dự báo về cường độ và quỹ đạo của bão Conson sẽ còn thay đổi nhiều.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khả năng cao nhất sẽ là bão Conson sau khi suy yếu khi đi qua Philippines, vào Biển Đông sẽ được tổ chức lại, mạnh dần lên và di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 - 20 km/ giờ. Bão Conson có khả năng mạnh nhất khi tới khu vực quần đảo Hoàng Sa, dự báo có thể đạt tới cấp 11, giật cấp 13.

Ngoài ra, vẫn còn khả năng bão Conson suy yếu và đi lên phía Trung Quốc và cũng có những dự báo cho bão đi chúc xuống phía Nam; có phương án cho bão vào vịnh Bắc Bộ và suy yếu.

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của bão số 5, công tác ứng phó cũng đã được  Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai triển khai. 

Bão số 5: Quỹ đạo và cường độ rất phức tạp, khó lường, quân đội sẵn sàng hơn nửa triệu người ứng phó - 1
Công tác ứng phó cũng đã được Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai triển khai.

Một số địa phương đã rà soát phương án sơ tán dân trong trường hợp bão mạnh và mưa lớn diện rộng trong điều kiện diễn biến COVID-19 phức tạp.

Trong đó, dự kiến sơ tán 73.996 dân khu vực ven biển; 114.091 dân khu vực ven sông và ngoài đê; 70.770 dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất.

Các tỉnh đang tiếp tục tổng hợp rà soát phương án sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm theo từng kịch bản về diễn biến thiên tai có khả năng xảy ra trong đợt này.

Đại tá Phạm Hải Châu, phó chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cho biết thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo các đơn vị triển khai phương án ứng phó với bão Conson.

Thống kê đối với lực lượng quân đội đã sẵn sàng hơn 500.000 bộ đội, dân quân tự vệ cùng hơn 2.000 trang thiết bị để ứng phó.

Theo Hạ Vũ (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/bao-so-5-quy-dao-va-cuong-do-rat-phuc-tap-kho-luong-quan-doi-san-sang-hon-nua-trieu-nguoi-ung-pho-162210909103306580.htm