Chiều nay (1/9), bão số 5 (tên quốc tế SAUDEL) đã tiến vào vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vào lúc 16h ngày 1/9, tâm bão số 5 SAUDEL nằm ở khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông. Vùng gần tâm bão ghi nhận gió mạnh cấp 8 (từ 62-74 km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc với vận tốc khoảng 20 km/h.

01-1788260849-bao-so-5-tien-vao-vung-bien-bac-bien-dong-du-bao-giat-cap-10
Vị trí bão số 5 chiều 1/9. Ảnh: VNDMS.

Cơ quan khí tượng đưa ra kịch bản di chuyển của bão trong những ngày tới như sau:

- Đến 16h ngày 2/9: Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h, vị trí tâm bão ở khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông (vùng biển phía Đông Bắc Bắc Biển Đông), giữ nguyên cường độ cấp 8, giật cấp 10.

- Đến 16h ngày 3/9: Bão đổi hướng sang Tây Bắc, tốc độ chậm lại còn 5–10 km/h. Tâm bão ở khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, duy trì sức gió cấp 8, giật cấp 10.

- Đến 16h ngày 4/9: Bão chuyển hướng Tây, tốc độ di chuyển giảm xuống 3–5 km/h trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Lúc này bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 7, giật cấp 9.

- Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo: Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam rất chậm (khoảng 3 km/h) và suy yếu thêm.

Do tác động của bão số 5, khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, sóng biển cao từ 3–5 m. Riêng vùng gần tâm bão đi qua ghi nhận gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4–6 m, khiến biển động rất mạnh.

Trong 24 đến 72 giờ tới, vùng biển phía Bắc và Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông được đặt trong cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 3. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm này đều đứng trước nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

TN (SHTT)