-
Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh -
Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 -
5 thói quen rửa bát tưởng sạch nhưng lại khiến vi khuẩn sinh sôi -
Bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam của ông Nguyễn Quang Thiều -
Khoảnh khắc khiến Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải "chiếm sóng" truyền thông Thái Lan -
5 điều kiện miễn trách nhiệm hình sự với cán bộ dám nghĩ, dám làm -
Diệp Lâm Anh chính thức công khai tình trẻ kém 11 tuổi: “Anh ấy yêu thương cả các con của tôi” -
Từ chàng trai tự ti trượt casting 4 năm vì "quá xấu" đến "chồng quốc dân" vạn người mê của màn ảnh Việt -
Diễn viên VTV Lan Phương đáp trả câu hỏi kém duyên sau khi ly hôn chồng Tây -
Hương Giang nói gì khi người đẹp từng ở chung phòng đăng quang Miss Universe Thailand 2026?
Xã hội
10/06/2025 23:06Bắt giam chủ tịch xã liên quan 200 tấn xi măng bị hư hỏng do phơi ngoài trời
Sáng 10/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Lộc Yên (huyện Hương Khê) về tội ''Vi phạm quy định sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí''.
Trước đó, ông Thái Phúc Sơn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê đã ký ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Hưng để kiểm tra, làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc để xi măng từ nguồn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn bị hư hỏng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 17/5.
Năm 2024, UBND xã Lộc Yên tiếp nhận hơn 300 tấn xi măng nhãn hiệu Sông Lam PCB 40 theo cơ chế hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn mới của tỉnh Hà Tĩnh.
Tuy nhiên, thay vì bảo quản ở kho, UBND xã lại cho chất xi măng thành đống ở sân vận động thôn Bình Phúc (xã Lộc Yên), bên cạnh vũng nước khiến nhiều tấn xi măng bị hư hỏng, đông cứng, không thể sử dụng.
Ông Hưng cho hay, theo Nghị quyết 24 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, năm 2024, xã được tỉnh hỗ trợ kinh phí mua 1.000 tấn xi măng để xây dựng đường nông thôn.
"Tỉnh cấp tiền về để xã tổ chức đấu thầu đơn vị cung ứng xi măng. Nhưng việc đấu thầu mất nhiều thời gian, đến tháng 8/2024 mới thẩm định được giá, cuối tháng 10/2024 mới hoàn thành các mốc thời gian và mở thầu qua mạng", ông Hưng nói.
Theo ông Hưng, Công ty Hải Anh (đóng ở huyện Hương Khê) là đơn vị trúng thầu với giá hơn 1 tỷ đồng, mỗi tấn xi măng giá 1.059.000 đồng.
"Thời điểm cấp xi măng trùng vào dịp cuối năm, mưa lũ nhiều. Đến ngày 31/12/2024, phía đơn vị cung ứng không có kho để chứa vật liệu nên buộc xã phải đưa xi măng về tập kết ở sân vận động, nếu không sẽ bị cắt vì chính sách hỗ trợ chỉ trong năm 2024", ông Hưng cho biết.
Cũng theo ông Hưng, nhà thầu ở xã nhận thi công công trình, nhưng quá trình thi công gia đình nhà thầu gặp sự cố; ngoài ra, nguồn lực huy động ở địa phương kém. Những nguyên nhân này dẫn đến việc thi công chậm tiến độ, xi măng hư hỏng.
Theo Hải Sâm (VietNamNet)
- Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra hoạt động thu phí điện tử không dừng ETC (22:34)
- Chủ doanh nghiệp bị khởi tố cùng Hải Sapa TV là ai? (22:22)
- Phát hiện thêm 26 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (22:04)
- Hà Nội đề xuất hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng cho hộ lắp điện mặt trời mái nhà (1 giờ trước)
- Thêm 8 học sinh chuyên Tuyên Quang đỗ trường nhân văn, y dược sau kỳ thi tốt nghiệp lần 2 (1 giờ trước)
- Ukraine bác yêu cầu nhượng lãnh thổ của Nga, khẳng định không đánh đổi chủ quyền lấy hòa bình (1 giờ trước)
- Thái Lan thực sự dùng đội hình B khi đối đầu tuyển Việt Nam ở chung kết Asean Cup 2026? (1 giờ trước)
- 3 con giáp may mắn nhất nửa cuối tháng 7 Âm lịch cần lưu ý điều gì? (2 giờ trước)
- Hải Sapa TV khai gì tại cơ quan công an? (3 giờ trước)
- Ngày càng nhiều bệnh nhân suy thận, bác sĩ cảnh báo nên cân nhắc khi ăn 5 loại rau (3 giờ trước)