-
Vụ nam công nhân tử vong do ngạt khí trong bồn chứa phế phẩm trái cây: Hé lộ diễn biến đau lòng -
Dùng AI giải đề ngay trong phòng thi lớp 10, một thí sinh ở Hà Nội bị phát hiện -
Cháy cửa hàng photocopy ở Vĩnh Long, 1 cụ ông tử vong: Hé lộ nghi vấn xuất phát từ người con trai -
Thi tốt nghiệp THPT: Những sai phạm có thể khiến thí sinh mất điểm, bị đình chỉ hoặc hủy kết quả thi -
Thông tin mới vụ xe tải chở cát bị tàu hỏa húc văng: Nhân chứng kể phút thoát chết gang tấc -
Diễn biến mới vụ người phụ nữ bị nghi lấy đồ tại Aeon Long Biên: Kết quả kiểm tra và phản hồi từ trung tâm -
Ẩn họa sức khỏe từ đĩa nem chua rán vỉa hè: Món ăn khoái khẩu không ngờ lại tiềm ẩn 3 mối nguy lớn -
Hé lộ về các rãnh mộ tập thể, chôn gần 900 liệt sỹ và đồng bào trong công viên Lê Thị Riêng -
Ninh Bình: Phát hiện gần 40 bộ hài cốt thai nhi nằm rải rác ở các gốc cây, bờ tường, số lượng còn tăng nhiều thêm -
Không khí lạnh tràn xuống chiều tối 8/6: Danh sách khu vực đón mưa lớn dồn dập, giảm nhiệt cực nhanh
Xã hội
22/02/2021 00:38Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị mẹ và nhân tình bạo hành, xâm hại: 'Khi xảy ra mới can thiệp thì đã muộn'
Bà Hồng cho biết, năm 2019 vừa qua, Quốc hội đã có đoàn giám sát về tình hình xâm hại trẻ em, trong đó có Hà Nội, dữ liệu cho thấy công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em không được tốt như một số tỉnh khác. Những vụ việc xâm hại trẻ em vẫn còn nhiều, việc phát hiện vẫn chậm trễ.
"Có trẻ em bị xâm hại nhiều lần, xâm hại trong thời gian dài, nhiều em đã có thai mới phát hiện ra", bà Hồng nói.
Theo bà, tuy vậy việc phối hợp của các cơ quan chức năng vẫn chưa chặt chẽ và đồng bộ. Qua đó đoàn giám sát của Quốc hội trong đó có Hộ Bảo vệ quyền trẻ em tham gia thấy rằng công việc trên đối với Hà Nội là chưa tốt.
Bà Hồng cho biết thêm, Hội đã viết dự án được quỹ hỗ trợ của Bộ tư pháp, chính là nâng cao năng lực mạng lưới cộng tác viên để bảo vệ quyền trẻ em, nhưng khi triển khai thì chậm trễ.
"Vào cuộc chưa ráo riết, thường là nơi nọ đùn cho nơi kia. Cơ quan chức năng của ngành Lao động thương binh xã hội của TP Hà Nội là nơi thường trực, nhưng ủy ban nhân dân các cấp hầu như là chỉ đạo thì ngành này chuyển sang ngành khác. Có nghĩa là vào cuộc chưa đồng bộ, phân cấp chưa rõ ràng…", bà Hồng nhận định.
Đồng tình với những ý kiến của ông Đặng Hoa Nam - Cục Trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) trong đó có vấn đề cho rằng thiếu cán bộ chuyên trách là đúng.
Tuy nhiên theo bà Hồng, mỗi một xã phường có một cán bộ chuyên trách mà các ban ngành phối hợp không đồng bộ như thế thì một cán bộ cũng không thể biết được tất cả những thông tin. Mà, tất cả các tổ chức xã hội đều phải vào cuộc phát hiện nhanh, thì cán bộ mới làm việc được hiệu quả.
Nhận xét về nguy cơ trẻ bị xâm hại, lãnh đạo Hội Bảo vệ quyền trẻ em cho rằng, công tác truyền thông về bảo vệ quyền trẻ em cũng cần phải chú trọng.
Theo bà Hồng, chính những người thân quen, hàng xóm cũng phải có trách nhiệm phối hợp công tác phòng ngừa.
"Bị phát hiện chậm, chính người thân xâm hại cháu, người mẹ không quan tâm gì đến con. Chính bản thân cháu bé cũng thiếu kỹ năng, cháu bị hành hạ, đánh đập như thế nhưng cháu không nói với người thân, không nói với cô giáo để được giúp đỡ…", bà Hồng chia sẻ.
"Khi xảy ra mới can thiệp thì đã muộn rồi"
Cũng liên quan đến vấn đề này, chia sẻ với báo chí, Cục trưởng Cục bảo vệ trẻ em - Đặng Hoa Nam nhận định trường hợp bé gái B. (12 tuổi) sống trong môi trường có nguy cơ xâm hại thực sự rất đau lòng. Phân tích kỹ hơn, mẹ bé gái trên "thường có biểu hiện không bình thường, nghi sử dụng ma túy" nên không có năng lực bảo vệ con.
"Mặc dù nghị định 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết quy trình như hạn chế quyền làm cha mẹ, cách ly trẻ em khỏi môi trường bị xâm hại… Tuy nhiên, các quy định trên không có đủ điều kiện khả thi để thực hiện.
Ví dụ, cấp xã đã phải có người làm công tác bảo vệ trẻ em. Nhưng rất nhiều xã, phường không bố trí được người này, chủ yếu giao cho công chức phụ trách LĐ-TB&XH, mà người này rất nhiều việc. Khi sự việc đã xảy ra mới can thiệp thì đã muộn rồi", ông Nam nói.
Về hướng xử lý vụ việc, ông Nam cho biết theo quy định của pháp luật, UBND phường đưa ra quyết định cách ly B. khỏi môi trường có nguy cơ xâm hại.
Nếu có người thân thích nuôi dưỡng thì sẽ giao cho người đó nuôi dưỡng. Nếu không thì bé gái B. sẽ được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội để chăm sóc, nuôi dưỡng. Về lâu dài, tòa án nhân dân cấp thẩm quyền sẽ tiếp tục ra quyết định.
Đồng thời, Cục trưởng Cục bảo vệ trẻ em cũng đề nghị UBND cấp tỉnh, cấp xã phải đảm bảo nguồn lực chuyên trách để khi phát hiện nguy cơ có thể ngăn chặn ngay theo tinh thần chỉ thị 18 năm 2017, chỉ thị số 23 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
|
Trong diễn biến mới nhất, trưa 21/2, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hà Đông vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 2 bị can là mẹ bé B. và nhân tình của bị can này.
Cụ thể, Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1990, trú tại Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) bị khởi tố về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo quy định tại Điều 142, khoản 2 – Bộ luật Hình sự năm 2015 và Hoàng Thị Thu Huyền (sinh năm 1987, trú tại Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội) bị khởi tố về tội "Hành hạ con" theo quy định tại Điều 185, khoản 2 – Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo Anh Đức (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- TikToker “Ngọc sùi” khai gì về vụ cưỡng đoạt 6,8 tỷ đồng của chủ khách sạn? (22:36)
- Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, nhiều nạn nhân được đưa đi cấp cứu (22:18)
- Phản ứng của Nga về đề xuất đàm phán từ Ukraine (22:13)
- Curacao tạo nên câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026 (46 phút trước)
- Khởi tố nữ CEO bất động sản bị cáo buộc chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng từ các nhà đầu tư (1 giờ trước)
- TP.HCM yêu cầu làm rõ vụ bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (1 giờ trước)
- Không riêng EVN, hàng loạt doanh nghiệp sở hữu lượng tiền gửi ngân hàng lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng (1 giờ trước)
- Hình ảnh kinh hoàng về trận động đất rung chuyển Philippines (1 giờ trước)
- Giải mã bữa ăn của những người hơn 100 tuổi: Bí quyết trường thọ nằm ở đâu? (2 giờ trước)
- Giá vàng giảm sâu, người mua có thể lỗ hơn 11 triệu đồng chỉ sau một ngày (3 giờ trước)