-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Xã hội
05/01/2018 03:54Bé sơ sinh lộ hết ruột gan ra ngoài được phục hồi thành bụng thành công
Chiều nay (4.1), bác sĩ Hồ Tấn Thanh Bình, Trưởng khoa Hồi sức Sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết: Bé V. chào đời nhờ sinh mổ ngày 3.1, lúc thai 39 tuần tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) trong tình trạng khối thoát vị rốn, ruột và gan lộ hết ra ngoài thành bụng. Khối thoát vị rốn lớn hơn 10 cm.
“Tuy nhiên, đây là trường hợp đã được chẩn đoán trước sinh qua thăm khám tiền sản nên tình trạng của sản phụ đã được hội chẩn và tham vấn giữa các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ với các bác sĩ Bệnh Viện Nhi đồng Thành phố từ trước sinh”, bác sĩ Bình nói.
Vì vậy, khi em bé vừa được sinh ra, cả hai ê kíp của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã hồi sức và ổn định sức khỏe cho bệnh nhi.
Ngay lập tức, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong tình trạng tiên lượng rất nặng. Bé được theo dõi chặt chẽ, đảm bảo an toàn chuyển viện với hệ thống lồng ấp, máy thở hiện đại... trong điều kiện tốt nhất.
Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, sau khi được hội chẩn liên khoa, chỉ sau 1 giờ, bé đã được mổ cấp cứu phục hồi thành bụng thành công. Với kích thước khối thoát vị rốn lớn, đây là một ca can thiệp sơ sinh khó.
“Đây là thành công của sự phối hợp sản - nhi trong việc can thiệp điều chỉnh sớm những dị tật bẩm sinh của trẻ sơ sinh. Việc phối hợp như vậy sẽ giúp điều trị thuận lợi hơn và tránh thời gian quý báu của bệnh nhi”, bác sĩ Bình đánh giá.
Được biết, thời gian qua, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã có những bước đầu trong việc phối hợp hội chẩn sản - nhi, can thiệp sớm những dị tật bẩm sinh đường tiêu hóa và thần kinh ngay từ khi phát hiện trong giai đoạn bào thai và theo dõi liên tục trong suốt thai kì. Như vậy, tại thời điểm em bé sinh ra, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố sẽ trực tiếp vào phòng sinh để hỗ trợ hồi sức và chuyển viện về Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, can thiệp kịp thời, với đầy đủ phương tiện y khoa và bác sĩ chuyên khoa.
Các bác sĩ cũng khuyên thai phụ nên khám thai định kỳ để tầm soát và phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe của mẹ và bé.
Theo Viên An (Thanh Niên Online)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)