-
Vì sao không nên hâm cơm nhiều lần? -
Xả súng kinh hoàng tại trường đại học, nhiều người giẫm đạp lên nhau để bỏ chạy -
Ai được nghỉ hưu sớm từ năm 2025: Điều kiện chi tiết bạn nên biết! -
Đợt không khí lạnh mới tràn về, miền Bắc có nơi trời rét dưới 16 độ C -
2 năm nay, chị dâu cũ thường xuyên xuất hiện trước mặt anh trai tôi khiến anh phải tự nhủ: “May mà ly hôn sớm, không thì giờ khổ cả đời” -
Điểm chung của Tăng Thanh Hà và Hoa hậu Đỗ Hà -
Danh tính người phụ nữ đứng trên cầu lúc 1 giờ sáng -
Đang làm thủ tục đi Thụy Sĩ, nữ hành khách “chết đứng” vì lệnh tạm hoãn xuất cảnh -
Quách Ngọc Ngoan nợ 20 tỷ -
Gió mạnh cuốn người phụ nữ rơi xuống vực ở Đà Nẵng
Xã hội
15/12/2023 19:21Bé trai 12 tuổi bị dập nát bàn tay, mờ mắt nghi do pháo nổ
Ngày 15/12, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết bệnh nhi PLBK (12 tuổi, ngụ xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) nhập viện khoảng 18 giờ tối 14/12 trong tình trạng đa chấn thương, dập nát cả hai bàn tay, có nhiều vết thương vùng mặt, 2 mắt, 2 chân và mất nhiều máu.
Qua thăm khám, bác sĩ nhận định các vết thương của em K nghi do hỏa khí gây ra.
Ngay lập tức, các bác sĩ Khoa Chấn thương - Chỉnh hình tổ chức phẫu thuật cho K. Ca mổ kéo dài hơn 2 giờ, bệnh nhân K. được truyền 4 đơn vị máu.
Bệnh nhi phải tháo bỏ bàn tay trái, tháo bỏ bốn ngón bàn tay phải. Đối với các vết thương ở chân và cẳng chân bé K, bác sĩ phải cắt lọc, để hở để tránh nhiễm trùng.
"Sau ca mổ bệnh nhân tạm ổn, tiếp xúc tỉnh táo, khoa Chấn thương chỉnh hình đang điều trị các tổn thương và phối hợp với khoa Mắt kiểm tra mắt cho bệnh nhân", bác sĩ Nguyên Minh Trực - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thông tin.
Bé K thừa nhận với các bác sĩ, do em nhồi thuốc để làm pháo nên dẫn đến sự việc như trên.
Hiện sức khỏe bé K đã có tiến triển tốt và đang được các bác sĩ tích cực chăm sóc, điều trị.
Bác sĩ Trực cho biết thêm, pháo là chất nổ có sức tàn phá mạnh, thường để lại di chứng nặng nề về sau cho các bệnh nhân, nhiều trường hợp vết thương không thể tái tạo, dẫn đến nạn nhân tàn phế.
Để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho trẻ cũng như tất cả mọi người, bác sĩ khuyến cáo gia đình, nhà trường giáo dục trẻ em không được tự chế, sử dụng các loại pháo nổ.
"Khi gặp trường hợp bệnh nhân bị các chấn thương do pháo nổ cần nhanh chóng sơ cứu, trường hợp các chi của cơ thể bị đứt lìa, nên rửa phần đứt bằng nước muối sinh lý sau đó đặt vào túi sạch rồi bỏ vào túi có đá lạnh (không cho trực tiếp vào đá lạnh) và đưa vào viện sớm nhất có thể", bác sĩ Trực nhấn mạnh.
Hai ngày trước, tại Hải Phòng cũng xảy ra một vụ nổ nghi do quấn pháo. Theo đó, vào khoảng 16 giờ 15 ngày 13/12, một tiếng nổ lớn xảy ra tại nhà số 1 đường Tân Vũ, phường Tràng Cát, quận Hải An.
Người dân sau đó chạy tới tìm hiểu sự việc thì phát hiện trong nhà đồ đạc vỡ vụn, nền nhà đầy mảnh giấy, có mùi thuốc pháo.
Một nam thanh niên trong nhà là PMC, 18 tuổi, bị thương nặng nên được người dân đưa đi bệnh viện, tuy nhiên không qua khỏi.
Hiện, công an quận Hải An đang điều tra nguyên nhân vụ việc.
Hiền Lê (SHTT)
- Vì sao không nên hâm cơm nhiều lần? (08:16)
- Châu Âu triệt phá mạng lưới tội phạm mạng với gần 50 triệu tài khoản giả mạo (08:11)
- TikToker phát ngôn miệt thị người miền Nam có thể đối diện mức án nào? (08:07)
- Vụ án mạng tại cây xăng TP HCM gây chấn động dư luận (08:00)
- Cuộc sống khốn khổ ở những ngôi nhà siêu nhỏ, 4 người chen chúc trong 7m2 (37 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 27/10/2025: Cảnh báo "đuối sức", vàng SJC giảm mạnh (46 phút trước)
- Xả súng kinh hoàng tại trường đại học, nhiều người giẫm đạp lên nhau để bỏ chạy (55 phút trước)
- Ai được nghỉ hưu sớm từ năm 2025: Điều kiện chi tiết bạn nên biết! (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết 27/10/2025: Miền Bắc trời lạnh, Trung Bộ oằn mình trong mưa lớn (1 giờ trước)
- Miền Bắc tăng nhiệt mạnh, miền Trung vẫn mưa như trút (1 giờ trước)