Xã hội

Bé trai 3 tuổi bị chó becgie nặng 40kg cắn đứt xương hàm

Bé trai bị chó nhà hàng xóm tấn công gây đứt ống tuyến lệ, rách mi mắt, gãy đôi xương hàm, xương gò má.

Ngày 25/7, trao đổi với PV VTC News, PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết bệnh viện mới tiếp nhận điều trị cho bé trai 3 tuổi ở Hà Nội nhập viện do chó cắn.

Bé trai bị chó thuộc giống chó lai becgie, nặng 40kg cắn vào vùng đầu, mặt, cổ khi đang chơi.

Bé trai nhập viện trong tình trạng đa vết thương phần mềm phức tạp ở vùng mặt, đầu. Vết cắn đi vào vùng trán và góc mắt trong gây đứt ống tuyến lệ, rách mi mắt, gãy đôi xương hàm, xương gò má.

"Vết cắn vùng cổ bệnh nhi ngay sát đường đi của động mạch cảnh, nếu ccon chó cắn chỉ thấp hơn 1-2 cm sẽ xuyên thẳng động mạch cảnh đe dọa tính mạng ngay lập tức", bác sĩ Hà nói.

Bé trai 3 tuổi bị chó becgie nặng 40kg cắn đứt xương hàm
Phim chụp cho thấy bé trai bị gãy xương hàm, xương gò má sau khi bị chó cắn.

Sau khi tiến hành cấp cứu để trẻ qua cơn nguy hiểm và hội chẩn, các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật cho trẻ. Nối lại tuyến lệ thông qua kính hiển vi phẫu thuật do tuyến lệ rất nhỏ, chỉ 0,5mm (bằng 1/2 que tăm).

Với xương gò má, xương ổ mắt vỡ thành nhiều mảnh, các bác sĩ tiến hành sắp xếp lại các vùng bị vỡ và phẫu thuật, đặt nẹp, đẩy cùng mắt lên vị trí vốn có. Nắn chỉnh góc hàm để sau trẻ có thể ăn nhai.

Sau một tuần được phẫu thuật điều trị, hiện tình trạng trẻ đã tốt hơn, các bác sĩ kiểm soát được nhiễm khuẩn, trẻ không bị chảy dịch và mủ, được tiêm phòng dại. Tuy nhiên, mắt trẻ chưa mở được và đang được theo dõi thêm.

Bác sĩ Hà cũng cảnh báo gần đây nhiều gia đình nuôi chó ngoại hoặc chó lai, khi bị chó tấn công sẽ gây thương tích trầm trọng hơn so với chó ta thông thường. Nguyên nhân bởi chó ngoại có những loài có bản năng săn mồi, canh giữ nhà nên hung dữ và khi cắn thì vết cắn lớn, gây thương tích trầm trọng hơn.

Trước đó, Bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương cho biết đã tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhi bị chó cào và cắn gây thương tích. Bé H.P.N. (8 tuổi, trú tại Hà Nội) nhập viện trong tình trạng hoảng hốt, sợ hãi, vành tai phải bị biến dạng, mất một phần sụn, chảy nhiều máu.

Người nhà bệnh nhi cho biết vết thương là do bị chó lạ vồ, cào vào tai khi bé vừa ra khỏi nhà.

"Đây là con chó giống Phú Quốc, rất to, cao khoảng 50cm, đang được thả rông và không đeo rọ mõm. Chó lao vào bé rất nhanh nên người nhà không kịp ngăn cản", người nhà cho hay.

Sau đó, trẻ được tiêm phòng dại và trở lại Bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương thực hiện phẫu thuật phục hồi vành tai.

NT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/be-trai-3-tuoi-bi-cho-becgie-nang-40kg-can-dut-xuong-ham-d172504.html