Xã hội

Bé trai 7 tuổi chết đuối trong hồ bơi 1,9 m

Bé trai 7 tuổi được bà nội đưa đến hồ bơi tắm và vui chơi. Sau đó em bé bị đuối nước ở khu vực hồ dành cho người lớn.

Bé trai 7 tuổi được bà nội đưa đến hồ bơi tắm và vui chơi. Sau đó em bé bị đuối nước ở khu vực hồ dành cho người lớn.
Vụ việc xảy ra vào chiều 6/3 tại hồ bơi trong khu vực công viên văn hoá An Hòa thuộc phường An Bình (TP Rạch Giá, Kiên Giang).  Nạn nhân là bé trai P.N.A.T. (7 tuổi, ngụ thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc).
 
Trước đó, bé này được cha mẹ đưa về TP Rạch Giá thăm bà nội. Ngày nghỉ nên bé trai 7 tuổi được bà dẫn sang hồ bơi công viên An Hoà tắm và vui chơi.
 
Ông Trần Minh Quang - Giám đốc công viên An Hoà cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, hồ bơi có khoảng 150 khách đang tắm.
 

Khu công viên An Hòa nơi bé trai 7 tuổi gặp nạn.

 
Theo khách tắm hồ, nạn nhân được phát hiện đuối nước ở khu vực hồ có độ sâu 1,9 m (chỉ dành cho người lớn). Trước đó, bà của bé và các nhân viên bảo vệ hồ đã hướng dẫn T. chỉ bơi ở khu vực dành cho trẻ em có độ sâu 0,6 m.
 
Phát hiện vụ việc, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng 3h ngày 7/3 thì tử vong.
 
Theo ông Quang, khu vực hồ bơi có nhân viên quản lý và 2 nhân viên cứu hộ liên tục kiểm soát an toàn cho khách. Theo quy định, trẻ em dưới 8 tuổi phải có người lớn đi kèm. Có khả năng người thân và nhân viên hồ bơi không để ý nên bé T. trèo sang hồ 1,9 m và gặp nạn.
 
“Trước mắt, chúng tôi đã cử lãnh đạo công viên đi cùng gia đình nạn nhân về Phú Quốc lo hậu sự. Toàn bộ chi phí điều trị, cấp cứu, ma chay… đều do chúng tôi chi trả. Khi có kết luận của cơ quan điều tra, chúng tôi sẽ xử lý trách nhiệm các cá nhân có liên quan theo quy định” - ông Quang nói.
 
Theo Khoa Nam (Tuổi Trẻ)