Xã hội
27/04/2017 16:12Bệnh nhân dị ứng trên ngực nhưng bị...cắt bao quy đầu
Chánh thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã báo cáo với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến như vậy khi Bộ trưởng đi kiểm tra một số cơ sở y tế tư nhân tại TP.HCM ngày 27-4.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đang kiểm tra sổ sách tại phòng khám Đa khoa Nguyễn Trãi (Q.1, TP.HCM) - Ảnh: Thuỳ Dương |
Hai phòng khám có bác sĩ Trung Quốc mà Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đoàn của Bộ đến kiểm tra ngày 27-4 đều có cơ sở hoành tráng tại mặt tiền đường 3-2 (Q.10) và đường Nguyễn Trãi (Q.1).
Thế nhưng, đại diện các phòng khám này nói với đoàn kiểm tra là mỗi ngày phòng khám chỉ có từ 10 đến 20 bệnh nhân đến khám.
Theo ông Bùi Minh Trạng, Chánh thanh tra Sở Y tế, đây là một đặc điểm không bình thường ở một số phòng khám có bác sĩ Trung Quốc. Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã báo cáo với các cơ quan chức năng khác để tìm hiểu điều bất thường này.
Tại phòng khám Đa khoa Nguyễn Trãi (277 Nguyễn Trãi, Q.1, TP.HCM), khi Bộ trưởng bộ Y tế giở sổ nhận bệnh của phòng khám để kiểm tra, Bộ trưởng không thể biết những bệnh nhân đến khám mắc bệnh gì. Bệnh nhân nào cũng chỉ được ghi có triệu chứng ngoại khoa hoặc chẩn đoán ngoại khoa.
Ông Bùi Minh Trạng cho biết trước đó Sở Y tế đã đi thanh kiểm tra cơ sở này, muốn hỏi lại bệnh nhân từng đến đây khám thì cũng không thể tìm được vì phòng khám không ghi rõ địa chỉ của bệnh nhân.
Bộ trưởng đặt câu hỏi: “câu khẩu hiệu của phòng khám rất hay “Sức khỏe của các bạn là niềm hạnh phúc của chúng tôi”. Thế nhưng, sổ theo dõi sức khỏe của bệnh nhân chỉ ghi triệu chứng ngoại khoa, không ghi chẩn đoán sao biết đường điều trị, nếu xảy ra tai biến ai mà biết được?”
Phòng khám Đa Khoa Nguyễn Trãi có nhiều chuyên khoa như nội, ngoại, phụ khoa, y học cổ truyền, da liễu… nhưng đại diện phòng khám báo cáo với Bộ trưởng tổng cộng phòng khám chỉ có 5 bác sĩ. Ngay lúc Bộ trưởng Bộ Y tế đến kiểm tra đại diện phòng khám lại cho biết có 2 bác sĩ vắng vì bị bệnh.
Bộ trưởng nhận xét phòng khám không có máy móc gì, nhìn là biết phòng khám không thể làm cái gì được. Như vậy điều kiện cấp phép hành nghề là không đủ.
Một thành viên trong đoàn cho biết lúc cấp phép phòng khám đủ điều kiện nhưng giờ thì như vậy.
Ông Bùi Minh Trạng báo cáo với Bộ trưởng có bệnh nhân chỉ bị dị ứng trên ngực nhưng khi đến phòng khám này khám bệnh, điều trị thì lại bị cắt bao quy đầu.
Thanh tra Sở Y tế đã làm việc với phòng khám và đang đề xuất phòng khám phải ngưng hoạt động có thời hạn để chấn chỉnh.
Ngoài ra, phòng khám cũng quảng cáo vượt quá các danh mục kỹ thuật được cấp phép.
Trước đó, Đoàn của Bộ Y tế cũng đến kiểm tra phòng khám Đa khoa MAYO (35 B, đường 3-2, Q.10). Phòng khám này cũng quảng cáo khi chưa được cấp phép, phòng khám có bác sĩ Trung Quốc nhưng người phiên dịch chưa được cơ quan thẩm quyền xác nhận.
Theo Thùy Dương (Tuổi Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
-
2 món nước trị cháy nắng rẻ bèo của người Việt, biết uống còn chống loãng xương (19/07)
-
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025 (19/07)
-
H'Hen Niê bụng bầu to vượt mặt vẫn tập gym gây sốt mạng xã hội, phản ứng của dân tình gây chú ý (19/07)
Bài đọc nhiều



