-
Lại dậy sóng vì phí quản lý tài khoản ngân hàng -
Những nhóm thực phẩm cực tốt cho người bệnh suy giáp, viêm tuyến giáp mạn tính -
Từ 1/1/2026, trường hợp nào bị phong tỏa tài khoản ngân hàng? -
Tình hình "thảm hại" thẩm mỹ viện Mailisa: Hàng trăm nhân viên xếp hàng chờ làm thủ tục nghỉ việc -
Phép màu đoàn tụ sau 31 năm: Vợ chồng Lạng Sơn tìm được con nhờ video trên mạng xã hội -
Lộ diện trường trả tiền A80 "khủng" tới 2,2 triệu đồng/sinh viên: Vì sao lại chênh lệch lớn đến vậy? -
Không khí lạnh tăng cường tràn xuống, miền Bắc có nơi dưới 11°C, Hà Nội trở rét rõ rệt từ khi nào -
Trấn Thành bất ngờ lên tiếng xin lỗi mối tình cũ sâu đậm, lý do đằng sau khiến dân mạng tranh cãi -
Tiến Nguyễn gay gắt đáp trả về tình bạn với Thùy Tiên và Hằng Du Mục sau vụ kẹo Kera -
Biển số xe máy ngũ quý 99AA-999.99 Bắc Ninh chốt giá tiền tỷ kỷ lục, cảnh báo nguy cơ bỏ cọc
Xã hội
29/04/2025 14:30Bệnh viện Bạch Mai lên tiếng về clip bịa đặt tội ác trong nhà xác bệnh viện, sự thật được hé lộ
Dư luận đang xôn xao trước đoạn clip có tiêu đề: "Trinh sát mật phục nhà xác Bệnh viện Bạch Mai, hé lộ tội ác ghê rợn hơn cả sữa và thuốc giả âm thầm đầu độc toàn dân".
Trong clip ghi lại cảnh được cho là nơi gom rác của bệnh viện, có cảnh nhân viên chuyển, tuồn rác thải ra ngoài để tái chế thành ống hút, đồ gia dụng đầu độc cộng đồng.
Ngay khi nắm được thông tin, đại diện Bệnh viện Bạch Mai đã lên tiếng. Chia sẻ với báo chí chiều 28/4, PGS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định những thông tin trên là bịa đặt, bôi xấu hình ảnh của bệnh viện, đồng thời gây hoang mang cho bệnh nhân và người nhà.
Ông Giáp nói thêm, bệnh viện đã có văn bản gửi Phòng An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) và Công an thành phố Hà Nội để đề nghị điều tra, làm rõ động cơ, mục đích của các tài khoản đăng tin thiếu kiểm chứng, khiến dư luận hoang mang. Phía Bạch Mai kiên quyết bảo vệ uy tín và dùng các biện pháp pháp lý cần thiết nếu phát hiện hành vi vu khống, bôi nhọ.
Tiến sĩ Trương Anh Thư, Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, hiện lượng chất thải phát sinh trong bệnh viện từ 8-9 tấn/ngày, trong đó 6-7 tấn là chất thải không nguy hại, khoảng 1,5 tấn là chất thải nguy hại có lây nhiễm hoặc không có nguy cơ lây nhiễm.
Vấn đề quản lý chất thải bệnh viện được thực hiện đúng với quy định của pháp luật, trong phạm vi khuôn viên luôn thực hiện đúng Thông tư 20/2021 của Bộ Y tế, tuân thủ quy định về chất thải theo Luật Bảo vệ Môi trường. Phía Bệnh viện Bạch Mai kiểm soát chất thải phát sinh tại nguồn, chỉ tái chế những chất thải theo hướng dẫn.
Bà Thư chia sẻ, với nước thải, hiện bệnh viện có hệ thống xử lý chất thải y tế hiện đại, đáp ứng được toàn bộ nguồn nước thải phát sinh. Cùng với đó, các cán bộ công nhân viên thường xuyên được đào tạo tập huấn cả nội dung lý thuyết và thực hành phân loại rác tại nguồn.
Với tác hại chất thải bức xạ tại trung tâm ung bướu, tất cả được thu giữ, lưu riêng bằng đường ống bọc chì cho đến khi hết nguy hại thì bàn giao cho đơn vị xử lý.
Với máy móc, thiết bị có nguồn phát xạ, bệnh viện thành lập Ban An toàn bức xạ và chịu trách nhiệm về an toàn phóng xạ. Các máy móc thường xuyên được kiểm định, đảm bảo trong phạm vi an toàn cho nhân viên y tế, người bệnh, người nhà và người dân xung quanh.
Theo An An (SHTT)
- Vụ doanh nghiệp kỷ luật nữ sinh thực tập: Trái luật, vượt thẩm quyền và có dấu hiệu bôi nhọ? (10 phút trước)
- Nhật Kim Anh dứt khoát phản pháo tin đồn bị bắt (25 phút trước)
- Kinh hoàng tại vườn thú Brazil: Thanh niên thiệt mạng ngay trong chuồng sư tử trước mặt du khách (26 phút trước)
- Đề xuất đặc cách tuyển dụng bác sĩ vào viên chức tại các trạm y tế xã (27 phút trước)
- Khởi tố đối tượng nhiễm HIV, xâm hại bé gái 12 tuổi rồi bỏ trốn (38 phút trước)
- Gia đình Kim Sae Ron tố Kim Soo Hyun thao túng truyền thông, đe dọa pháp lý (44 phút trước)
- Volkswagen bán xe điện giá rẻ trên thị trường toàn cầu (49 phút trước)
- Đại sứ Nga Lên Tiếng: Bác bỏ hoàn toàn tin đồn sơ tán công dân khỏi Venezuela, chỉ trích "Chiến dịch truyền thông" (52 phút trước)
- Lại dậy sóng vì phí quản lý tài khoản ngân hàng (53 phút trước)
- KOL thời trang Bim Nguyễn bị tố "đạo đức giả" vì nói về bền vững nhưng vẫn quảng cáo và mua đồ thời trang nhanh (1 giờ trước)