Sau phản ánh bệnh nhân tại Khoa Xạ trị bị cho là phải kẹp 50.000-100.000 đồng vào sổ điều trị để được gọi sớm, Bệnh viện E đã tạm đình chỉ công tác nhóm cán bộ liên quan và phối hợp các đơn vị xác minh vụ việc.

Chiều 10/9, trả lời PV VTC News, Phó Giám đốc Bệnh viện E Phan Thảo Nguyên cho biết bệnh viện đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh ngay sau khi tiếp nhận thông tin báo chí phản ánh về việc bệnh nhân tại Khoa Xạ trị bị cho là phải “kẹp tiền vào sổ” để được gọi điều trị sớm.

“Trước hết, bệnh viện tạm đình chỉ công tác cả nhóm cán bộ xạ trị”, ông Nguyên cho biết.

Bên cạnh việc tạm đình chỉ, Bệnh viện E cũng phối hợp với cơ quan an ninh, Ban Thanh tra nhân dân cùng các đơn vị liên quan trong bệnh viện để làm rõ nội dung phản ánh và xác định trách nhiệm của từng cá nhân theo quy định.

Lãnh đạo Bệnh viện E khẳng định vụ việc sẽ được làm rõ đến “chân tơ kẽ tóc”. Sau khi có kết quả xác minh và kết luận từ cơ quan có thẩm quyền, bệnh viện sẽ áp dụng các chế tài, hình thức kỷ luật và biện pháp xử phạt đối với cá nhân có sai phạm theo đúng quy định và thẩm quyền.

10-1789030539-benh-vien-e-tam-dinh-chi-toan-bo-can-bo-lien-quan-vu-kep-tien-de-duoc-xa-tri-som
Vụ kẹp tiền để được xạ trị: Đình chỉ toàn bộ nhóm cán bộ y tế liên quan. Ảnh: Báo Nông Nghiệp & Môi Trường

Bệnh viện E đồng thời cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và triển khai các biện pháp phòng, chống tiêu cực, hướng tới môi trường khám, chữa bệnh minh bạch, công bằng và an toàn.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu công khai kết quả trước 15/9

Cũng trong ngày 10/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế có văn bản yêu cầu Bệnh viện E khẩn trương xác minh thông tin báo chí phản ánh với nội dung “Điều trị ung thư tại Viện E: Muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ” tại Khoa Xạ trị.

Cục yêu cầu bệnh viện chấn chỉnh và xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi vi phạm. Đồng thời, Bệnh viện E phải công khai kết quả xác minh, xử lý và báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 15/9/2026.

Trước đó, theo phản ánh của một số bệnh nhân đang xạ trị tại Bệnh viện E, trước khi vào phòng điều trị, họ thường kẹp 50.000 hoặc 100.000 đồng vào sổ. Những bệnh nhân này cho rằng việc làm trên giúp họ được đến lượt nhanh hơn và giảm thời gian chờ đợi.

Một số bệnh nhân mô tả đây như một “cái lệ” tại khu vực xạ trị. Với những người đang điều trị ung thư, thời gian mỗi lần đến bệnh viện vốn đã kéo dài, trong khi việc phải chờ đợi có thể khiến họ thêm mệt mỏi, đặc biệt với những trường hợp phải xạ trị liên tục trong nhiều ngày.

Khoa Xạ trị của Bệnh viện E được đưa vào hoạt động từ năm 2021, với hệ thống máy xạ trị hiện đại phục vụ điều trị bệnh nhân ung thư.

Hiện bệnh viện đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh toàn bộ nội dung phản ánh, làm rõ trách nhiệm của những cá nhân có liên quan và xử lý theo kết quả xác minh.

Hải Yến (SHTT)