-
Thông tin mới nhất vụ nữ sinh bị nhóm thiếu nữ đánh hội đồng đến bất tỉnh: Nạn nhân hiện ra sao? -
Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động -
Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH -
Suýt tàn phế vì tin lời đồn "uống nước chanh thay thuốc trị gout" trên mạng -
Sự thật bất ngờ phía sau vụ đỗ xe bán tải chắn ngõ ở Nghệ An, án phạt chính thức cho tài xế -
Loạt doanh nhân tiêu biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: Người trẻ nhất sinh năm 1994 -
Bi kịch tuổi già: Dốc cạn 2 tỷ đồng cho con gái mua nhà, mẹ nhận lại sự phũ phàng lúc ốm đau -
Hoa hậu 9 đời chồng và triết lý ly hôn: "Mỗi khi rời bỏ một người đàn ông, tôi đều giữ lại căn nhà của anh ta" -
Nam nghệ sĩ tái hợp vợ cũ và những góc khuất hôn nhân của hai danh hài Việt -
Bi kịch nghèo đói rúng động Hàn Quốc: Quặn lòng chiếc bình sữa bơ vơ và lễ tang tĩnh lặng của 5 cha con
Xã hội
31/08/2019 18:16Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai phản hồi vụ người cha 'tố' bác sĩ chẩn đoán sai khiến con trai 13 tuổi chết oan
Ngay sau khi chúng tôi đăng tải bài viết về những mảnh giấy ghi lại nét chữ nguệch ngoạc của bé trai 13 tuổi tâm sự với cha trước khi mất và câu chuyện đi tìm lại công lý cho con trai của anh Mai Đức Tín (49 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), phía bệnh viện liên quan đã có những phản hồi về vụ việc.
Theo đó, anh Tín đã gửi đơn cầu cứu đến Sở Y tế tỉnh Đồng Nai về việc bé K. (13 tuổi) con trai anh tử vong là do bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai chẩn đoán không chính xác tình trạng bệnh từ ban đầu nên mới gây ra cái chết oan uổng cho bé.
Trao đổi trực tiếp với chúng tôi ngày 30/8, bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai xác nhận có điều trị cho bé K. vào tháng 6/2019.
Hồ sơ ghi nhận có gãy xương, Phó Giám đốc bệnh viện nói không?
Chia sẻ với phóng viên, Bác sĩ Nguyễn Trọng Nơi - Phó Giám đốc bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, nơi đây mới chỉ nắm thông tin bé K. tử vong sau khi nhận đơn của anh Tín gửi cho báo chí. Gia đình bệnh nhi không phản ánh trực tiếp sự việc đến BV.
Hồ sơ bệnh án ghi nhận vào ngày 12/6 bé M.T.K bị xe tải tông, đau vùng hông lưng phải và tỉnh táo. Bệnh nhi được đưa vào BV Đại học Y Dược Shing Mark (TP Biên Hòa) thăm khám, chụp X-Quang chẩn đoán bé gãy trật xương chậu rồi chuyển lên bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (BV NĐĐN).
Tại đây bé được nhập khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, ghi nhận có đau hố chậu phải kèm sốt. Theo dõi 2 ngày các bác sĩ thấy bé có diễn tiến đau nhiều, bạch cầu tăng cao và nhiễm trùng nên nghĩ đến bệnh cảnh viêm ruột thừa.
Bệnh nhi được chỉ định mổ cắt ruột thừa nội soi. Sau phẫu thuật bé hồi tỉnh, được rút nội khí quản. Tuy nhiên sau đó bé tím tái, lơ mơ và lâm dần vào ngưng tim vào nửa đêm 15/6.
Lúc này bé tiếp tục được cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn khoảng 30 phút. Bé có tim trở lại nhưng sau đó tổn thương đa cơ quan, quá khả năng điều trị.
"Bệnh nhi điều trị tại BV hai ngày nữa. Đến ngày 17/4 gia đình xin chuyển tuyến. Vì bệnh nặng nên BV tạo điều kiện cho bệnh nhân chuyển viện vượt tuyến để hưởng bảo hiểm y tế" – bác sĩ Nơi nói.
Khi phóng viên đặt câu hỏi vì sao BV tuyến dưới chẩn đoán bé K. bị gãy trật xương chậu, cũng như bé liên tục than đau bụng nhưng BV vẫn cho nằm theo dõi đến 2 ngày, bác sĩ Nơi giải thích:
Những ngày đầu chưa có dấu hiệu rõ ràng nên chỉ nghĩ đau do chấn thương khung chậu. Sau đó chỗ đau khu trú tại ruột thừa mới nhiều hơn.
BV cũng đã cho bệnh nhân siêu âm đại tràng, ruột, gan, lách và kết quả không có gì bất thường. Do phía BV Shing Mark vừa chụp hình X-Quang cho bé nên nơi này không chụp lại.
"Gãy là tổn thương xương nhưng trên phim chỉ thấy đụng dập là tổn thương phần mềm. Bệnh nhân không gãy trật xương như chẩn đoán ban đầu từ BV Shing Mark" – đại diện BV giải thích.
Tuy nhiên điều Phó Giám đốc BV khẳng định lại mâu thuẫn với tóm tắt bệnh án mà chính ông cung cấp cho phóng viên.
Cụ thể, trong báo cáo BV gởi đến Sở Y tế tỉnh Đồng Nai về vụ việc nêu rõ chẩn đoán lúc ra viện vào ngày 17/6 là viêm ruột thừa xung huyết/chấn thương khung chậu: Gãy mào chậu phải, gãy khớp cùng chậu phải, sốc vagal, tổn thương đa cơ quan, nhiễm trùng huyết.
Trong khi đó, giấy chứng nhận phẫu thuật mà BV cấp cho gia đình bé K. khẳng định bé chỉ bị "đụng dập vùng chậu hông 2 bên" (tức là tổn thương phần mềm).
Bác sĩ Nơi cũng thừa nhận không kịp thông báo và chưa giải thích việc cấp cứu ngưng tim ngưng thở sau phẫu thuật mổ ruột thừa cho bé K. với gia đình.
"Nói bé bị viêm ruột thừa là chống chế"
Khi được hỏi nguyên nhân chính xác vì sao bé bị sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết, viêm phổi nặng, nhiễm nấm, tổn thương đa cơ quan nặng và tử vong sau 38 ngày điều trị tại BV tuyến cuối, bác sĩ Nơi cho biết chưa kể kết luận được.
Ngày 3/9, bệnh viện sẽ thành lập Hội đồng chuyên môn để kiểm tra sự việc.
Dù vậy, bác sĩ Nơi thừa nhận chấn thương từ tai nạn ban đầu của bé K. có liên quan đến cái chết của bệnh nhi.
"Chấn thương sẽ gây tổn thương đến một số bộ phận của cơ quan, ví dụ như máu tụ hay trật khớp... Ít nhiều cũng có ảnh hưởng. Chấn thương của bệnh nhân là chấn thương phần mềm, không gãy.
Tôi chỉ nhìn thấy và mô tả trên hồ sơ bệnh án chứ chưa họp hội đồng chuyên môn nên chưa thể nhận định đúng hay sai. Sau khi có kết luận, chúng tôi sẽ báo lên Sở Y tế ngay" - bác sĩ Nơi khẳng định.
Để hiểu rõ hơn tình trạng của bệnh nhi thời điểm ban đầu, phóng viên liên hệ một bác sĩ chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình có nhiều năm kinh nghiệm.
Sau khi xem các chẩn đoán lâm sàng và phim chụp X-Quang, vị bác sĩ khẳng định chắc chắn bệnh nhi này có tổn thương gãy xương.
"Nói bé bị viêm ruột thừa là chống chế, vì viêm ruột thừa sau chấn thương khung chậu là vô cùng hy hữu. Khả năng cao là bé đã gãy xương và bị thủng tạng rỗng gây nhiễm trùng viêm phúc mạc. Xét nghiệm lâm sàng có giá trị trong trường hợp này là siêu âm và chụp CT.
Đây là ca tương đối phức tạp, vì trẻ em còn sụn tăng trưởng ở các đầu xương gần các khớp xương. Do đó nếu không phải bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình có kinh nghiệm thì nhìn phim X-Quang rất khó nhận ra tổn thương khung chậu" – bác sĩ phân tích.
Cũng theo bác sĩ này, bị xe tải tông vào người là năng lượng chấn thương lớn. Bệnh nhân là trẻ em thì chấn thương sẽ càng nặng hơn.
Do đó khi tiếp nhận bệnh nhân trong bệnh cảnh này, bác sĩ điều trị cần nghĩ ngay đến một trường hợp nặng, diễn tiến lâm sàng khó lường.
Cần chỉ định các xét nghiệm, thử máu, siêu âm và theo dõi liên tục chặt chẽ mỗi 6 giờ để kịp thời phát hiện tình trạng bất thường và can thiệp ngay. Nếu không có khả năng xử trí, phải chuyển ngay bệnh nhân lên tuyến trên.
* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.
Theo Hoàng Lê (Helino)
- Chồng thong thả chơi game, vợ gánh hết cả nhà: Hôn nhân hay "địa ngục"? (15:09)
- Thông tin mới nhất vụ nữ sinh bị nhóm thiếu nữ đánh hội đồng đến bất tỉnh: Nạn nhân hiện ra sao? (15:01)
- Giám đốc công ty kiểm nghiệm kẹo Kera chấp nhận án 27 năm, nhiều bị cáo nhận mức án nghiêm khắc (19 phút trước)
- Nối tiếp đà giảm, giá vàng trong nước tiếp tục "bốc hơi" 2 triệu đồng mỗi lượng (32 phút trước)
- Tôi yêu chồng nhưng lại rung động khi anh hàng xóm xuất hiện trong đêm (41 phút trước)
- Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động (45 phút trước)
- Bản án nghiêm khắc cho cựu Trưởng Công an phường "bảo kê" tội phạm ma túy (46 phút trước)
- Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH (1 giờ trước)
- Cánh trái Tuyển Việt Nam: Khi Văn Hậu không còn là "lựa chọn mặc định" trước Malaysia (1 giờ trước)
- Mỹ nhân 2002 đóng tiểu tam cạnh đàn anh hơn 17 tuổi, vóc dáng “chuẩn Pilates” khiến triệu người mê đắm (1 giờ trước)