Bệnh viện Việt Đức đặt mục tiêu đưa cơ sở 2 tại Ninh Bình vào hoạt động muộn nhất trong quý I/2026, với công suất khởi điểm khoảng 30%, tương đương 300 giường bệnh.

Tại buổi gặp gỡ báo chí sáng 10/12, PGS Dương Đức Hùng – Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, cho biết ngay sau khi nhà thầu bàn giao phần xây dựng vào ngày 19/12, bệnh viện sẽ nhanh chóng triển khai lắp đặt thiết bị, hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy, xử lý nước thải và bố trí nhân sự.

11-1765456667-benh-vien-viet-duc-co-so-2-se-hoat-dong-vao-dau-nam-2026-voi-300-giuong-benh.jpg
PGS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Thảo My/VnExpress.

Lãnh đạo bệnh viện nhấn mạnh việc mở cơ sở 2 không chỉ nhằm tăng diện tích mà còn hướng tới hoàn thiện bốn yếu tố nền tảng: hạ tầng, trang thiết bị, đội ngũ nhân lực và cơ chế vận hành.

Theo kế hoạch, giai đoạn đầu bệnh viện sẽ khai thác 30% công suất tương ứng 300 giường. Khi mọi hoạt động đi vào ổn định, quy mô sẽ được mở rộng tùy theo nhu cầu thực tế.

Ông Hùng cho rằng nếu tiến độ được đảm bảo, cơ sở 2 sẽ là giải pháp quan trọng giúp giảm tải cho cơ sở chính, đồng thời phân bổ lại bệnh nhân và nâng cao chất lượng điều trị.

11-1765456667-benh-vien-viet-duc-co-so-2-se-hoat-dong-vao-dau-nam-2026-voi-300-giuong-benh.jpg
Cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức ở Ninh Bình. Ảnh: Trọng Tùng/VietNamNet

Khi đi vào hoạt động, cơ sở Ninh Bình sẽ tạo điều kiện để người dân trong tỉnh và khu vực lân cận tiếp cận các kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu ngay tại địa phương, hạn chế việc phải di chuyển lên Hà Nội và giảm áp lực cho bệnh viện trung tâm.

Về nguồn nhân lực, Việt Đức đã chuẩn bị trong nhiều năm qua. Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên luân phiên đào tạo, thực hành để thống nhất quy trình. Lãnh đạo bệnh viện khẳng định chuyên môn giữa hai cơ sở sẽ được duy trì đồng bộ, không ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở Hà Nội khi điều động nhân sự sang Ninh Bình.

PN (SHTT)