Xã hội
11/02/2025 09:18Bị bạn 'đùa nghịch' dùng vòi hơi xịt vào hậu môn, nam thanh niên vỡ đại tràng
Bệnh viện Việt Đức mới đây tiếp nhận một nam bệnh nhân 18 tuổi (dân tộc Mông, Hà Giang) cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng co cứng, nguyên nhân do vỡ đại tràng và trực tràng. Đáng nói, chấn thương nghiêm trọng này xuất phát từ một trò đùa tai hại tại nơi làm việc.
Theo lời kể của bệnh nhân, anh đi làm thuê tại một xưởng máy xay cám tại Hưng Yên, trong lúc làm việc, anh bị một đồng nghiệp đùa nghịch, dùng vòi máy xịt hơi áp lực cao là thiết bị thường dùng để xì khô, dí vào hậu môn và xịt mạnh. Ngay sau đó, bệnh nhân đau bụng dữ dội, được bạn đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Bác sĩ Lê Nhật Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng - Tầng sinh môn, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), cho biết hình ảnh chụp phim cho thấy khung đại tràng của bệnh nhân giãn căng bất thường. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phúc mạc toàn thể do vỡ đại trực tràng, phải phẫu thuật cấp cứu.
Khi bác sĩ mở ổ bụng bệnh nhân, thấy bộ khung đại tràng bị nứt vỡ nhiều chỗ, nghiêm trọng nhất là tại đoạn đại tràng sigma gần trực tràng.
Ngoài ra, niêm mạc đại tràng tụ máu, có chỗ hoại tử, bụng chứa nhiều dịch máu, tình trạng nhiễm trùng bắt đầu lan rộng khắp ổ bụng.
Các bác sĩ đã phải cắt bỏ đoạn đại tràng Sigma vỡ, hoại tử, khâu lại các chỗ vỡ thanh mạc rải rác trên khung đại tràng và trực tràng.
Do tình trạng bụng bẩn, đại tràng chứa nhiều phân, không thể lập lại lưu thông tiêu hoá, phần đại tràng phía dưới được đóng kín, phía trên được dẫn lưu ra ngoài, làm hậu môn nhân tạo tạm thời.
Theo bác sĩ Huy, sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân vừa được xuất viện. Tuy nhiên, để tái lập đường tiêu hóa tự nhiên, bệnh nhân cần thực hiện ca phẫu thuật thứ hai sau khoảng 6 tháng để đóng lại hậu môn nhân tạo.
Trước đó, các bác sĩ từng tiếp nhận một số bệnh nhân tự bơm nước vào hậu môn do táo bón hay thụt rửa các chất lạ vào trực tràng (điển hình là bã cà phê) với mục đích thải độc.
Cụ thể, tháng 12/2024, đơn vị này cũng tiếp nhận ca bệnh 66 tuổi do bị táo bón nặng, đã tự bơm nước vào hậu môn gây vỡ manh tràng. Dù được mổ cấp cứu nhưng bệnh nhân không qua khỏi, do toàn bộ số phân táo bón nhiều ngày chảy vào ổ bụng gây sốc nhiễm trùng, nhiễm độc nặng.
Qua những ca bệnh này, bác sĩ khuyến cáo, tuyệt đối không tự bơm qua hậu môn các dung dịch, khí (đặc biệt là dùng các máy móc áp lực cao để bơm) để điều trị táo bón, thải độc, đùa nghịch hay bất kỳ mục đích nào khác.
Khi gặp tai nạn tương tự, phải đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để xử trí ngay lập tức, tránh biến chứng nguy hiểm.
Theo D.Thu (Nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Nam ca sĩ từ bỏ TP.HCM ra Phú Quốc xây biệt thự ở, đất đai bạt ngàn (19/07)
-
Căn bệnh bí ẩn khiến hơn 140 người đổ bệnh trên du thuyền hạng sang (19/07)
-
4 loại hạt vứt lăn lóc trong nhà cũng đừng dại mà ăn: Phá gan, hại thận, ung thư tìm đến (19/07)
-
Nghe lời chủ quán, nhiều người ở Hà Nội sững sờ vì bị xử phạt (19/07)
-
Tỷ phú Bill Gates khẳng định có một nghề không thể bị AI thay thế, dù 100 năm nữa (19/07)
-
Những khoái cảm của NGOẠI TÌNH: Khía cạnh rạo rực, thổn thức và hấp dẫn của việc “lạc đường” (19/07)
-
Dự báo thời tiết 19/7/2025: Miền Bắc nắng gắt, chiều tối bắt đầu mưa to cục bộ (19/07)
-
Viral nhất Rồng Xanh 2025: Trend Việt Nam bất ngờ lên sóng, lý do là vì Park Bo Gum mới ngỡ ngàng (19/07)
-
U23 Việt Nam đấu U23 Lào: Vì đâu HLV Kim Sang Sik ưu tư? (19/07)
-
Lời khai lạnh lùng của kẻ bắn lén gây tử vong một người đang trong nhà (19/07)
Bài đọc nhiều



