Xã hội

Bị “bêu tên” vì không góp tiền làm đường nông thôn mới

Đang là bệnh binh mất 68% sức khỏe, phải nhận trợ cấp hàng tháng và đã có đơn xin được miễn nhưng gia đình ông Nguyễn Quang Duẩn (thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) vẫn bị ép đóng góp tiền làm đường nông thôn mới.

Đang là bệnh binh mất 68% sức khỏe, phải nhận trợ cấp hàng tháng và đã có đơn xin được miễn nhưng gia đình ông Nguyễn Quang Duẩn (thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) vẫn bị ép đóng góp tiền làm đường nông thôn mới.

Trước đó, tháng 8-2014, Ban tự quản thôn 8 tổ chức cuộc họp huy động nhân dân đóng góp tiền làm đường nông thôn mới. Theo đó mỗi hộ dân có ba nhân khẩu trở lên đóng góp đợt một 2 triệu đồng/hộ, đợt hai 1,7 triệu đồng/hộ.

Ông Nguyễn Quang Duẩn (56 tuổi, trú thôn 8, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) cho biết gia đình rất khó khăn vì bản thân ông là bệnh binh mất 68% sức khỏe, thương tật 42%, đang hưởng trợ cấp hàng tháng, vợ lại bị bệnh tim, con đang đi học nên không có tiền đóng góp.
 

Ông Nguyễn Quang Duẩn - Ảnh: Thái Thịnh


“Tôi đã làm đơn xin Ban tự quản thôn cho miễn đóng góp vì với gia đình đó là số tiền khá lớn nhưng không được chấp thuận” - ông Duẩn giãi bày.

Ông Duẩn nói sau khi đường hoàn thành, thôn trưởng, bí thư chi bộ thôn 8 đã nhiều lần đến nhà bắt gia đình phải nộp số tiền nêu trên, nhưng gia đình ông vẫn không có tiền để đóng góp.

“Thế là trong những cuộc họp thôn, lãnh đạo Ban tự quản thôn 8 liên tiếp “bêu tên” gia đình tôi vì không đóng góp tiền làm đường khiến chúng tôi rất xấu hổ” - ông Duẩn bức xúc.

Ông Đậu Công Điền, phó chủ tịch UBND xã Cư Bao, cho biết xã vừa nhận đơn khiếu nại của gia đình ông Duẩn về việc bị Ban tự quản thôn 8 bêu xấu vì không đóng tiền làm đường nông thôn mới.

“Do thời điểm cuối năm bận rộn nên xã chưa tổ chức họp để nghe thôn báo cáo, giải trình và cũng chưa gặp ông Duẩn để nắm thêm tình hình. Tới đây, xã sẽ tìm hiểu sự tình để có hướng giải quyết dứt điểm việc này” - ông Điền nói.

Cũng theo ông Điền, việc làm đường nông thôn theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm được thực hiện ở nhiều thôn, buôn trong xã và đều được ủng hộ vì làm đường bêtông người dân được hưởng lợi nhiều nhất. Tuy nhiên với những gia đình hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách thì phải cân nhắc miễn, giảm cho phù hợp.

“Do chưa tổ chức họp, tìm hiểu nên chưa biết thực chất câu chuyện thế nào, nhưng theo tôi với gia đình chính sách thôn cũng nên mềm dẻo hơn, không nên “đổ đồng” ai cũng phải đóng góp. Nếu đúng như ông Duẩn khiếu nại, rằng thôn thường “bêu tên” gia đình ông vì không đóng góp thì việc đó là sai. Chúng tôi sẽ họp, nếu có việc này sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm” - ông Điền nói.

Ông Điền khẳng định không phải vì áp lực phải hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới mà địa phương bắt ép người dân phải góp tiền mà phải vận động tự nguyện là chính. Đến nay xã Cư Né đã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới, còn ba tiêu chí là giao thông nông thôn, trường học, cơ sở vật chất văn hóa là chưa hoàn thành vì “kinh phí lớn quá”.

Trong khi đó, ông Lê Bá Hiếu - trưởng phòng LĐ-TB&XH thị xã Buôn Hồ - cho biết, việc thôn huy động góp tiền làm đường là vấn đề mang tính cộng đồng.

“Hiện cũng chưa có quy định chế tài những thương, bệnh binh phải hay được miễn, giảm các khoản đóng góp xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên với những gia đình khó khăn, gia đình chính sách thì địa phương nên miễn, giảm các khoản đóng góp cho hợp tình, hợp lý” - ông Hiếu nhận định.

Theo Thái Thịnh (Tuổi Trẻ)