Ngày 15-5, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã mời một người đàn ông lên làm việc sau khi phát hiện nhiều bình luận trên mạng xã hội có nội dung so sánh, hạ thấp sự phát triển giữa các địa phương.

Theo thông tin ban đầu, người này là ông N.M.T., cư trú tại xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp. Trước đó, ông T. đã sử dụng tài khoản Facebook mang tên “N.M.T.” và tài khoản TikTok “M.T 63 TG” để đăng tải nhiều bình luận có nội dung so sánh mức độ phát triển giữa các địa phương, trong đó đề cập đến tỉnh Tiền Giang (cũ) và Đồng Tháp.

Cơ quan chức năng cho biết một số bình luận của ông T. thể hiện hàm ý so sánh giữa Cao Lãnh và Mỹ Tho, đồng thời bày tỏ quan điểm tiêu cực liên quan đến việc đưa tin về các lễ hội tại nhiều địa phương trong bối cảnh thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính. Những nội dung này đã gây ra nhiều tranh cãi, khiến không ít người đọc bức xúc và ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết của người dân trên địa bàn.

15-1778830397-bi-cong-an-moi-lam-viec-vi-binh-luan-so-sanh-su-phat-trien-giua-hai-tinh-tren-mang-xa-hoi
Tại cơ quan công an, ông T. đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình vì có những bình luận mang tính phân biệt vùng miền và cam kết không tái phạm - Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Làm việc với cơ quan công an, ông T. thừa nhận đã đăng tải và tranh luận nhiều ý kiến trên mạng xã hội nhằm thể hiện quan điểm cá nhân, trong đó có một số nội dung liên quan đến địa giới giữa tỉnh Tiền Giang cũ và Đồng Tháp.

Sau khi được cơ quan chức năng giải thích, ông T. nhìn nhận rằng một số bình luận của mình có dấu hiệu gây chia rẽ, mang tính kỳ thị và phân biệt vùng miền, đặc biệt trong bối cảnh địa phương đang triển khai việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính. Những nội dung này được xác định có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật.

Ông T. đã chủ động xóa các bình luận liên quan và cam kết không tái diễn hành vi tương tự. Hiện Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, trong bối cảnh thông tin lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, mỗi cá nhân có quyền bày tỏ quan điểm của mình. Tuy nhiên, nếu thiếu hiểu biết về quy định pháp luật hoặc để cảm xúc cá nhân chi phối, những phát ngôn trên mạng có thể dễ dàng vượt qua ranh giới giữa góp ý và vi phạm pháp luật.

PN (SHTT)