Xã hội
15/05/2016 10:23Bị “đổ trộm” bùn thải giữa khu phố, dân lãnh đủ
Đến chiều, khi người dân đi làm về đông đúc mới phát hiện mùi hôi thối nồng nặc khắp 2 tổ 29, 30. Ngoài đổ đống bùn thải nêu trên, lái xe tải và máy xúc còn dải dọc khu dân cư lớp bùn đen đặc, hôi thối, gây ô nhiễm môi trường nặng nề.
Quá bức xúc, người dân kéo lên UBND phường Cao Thắng hỏi thì đều nhận được câu trả lời: “Không biết”, “Không rõ”. Sau đó, vài cán bộ phường xuống kiểm tra thì các máy xúc và xe tải mới dừng đổ bùn đất, đồng thời chở đến vài xe đất đến để lấp qua loa đống bùn thải.
![]() |
Xe tải đổ bùn thải vào khu đất trống giữa khu dân cư tổ 29, 30 khu 3 phường Cao Thắng (Ảnh do người dân cung cấp). |
Khi xe tải và máy xúc rút về, người dân 2 tổ 29 và 30 hô hào nhau xách nước, quét dọn lớp bùn đen trên đường, nhưng đống bùn để lại trong khu đất trống thì vẫn phát mùi hôi thối khắp khu phố.
Có mặt tại địa điểm trên vào chiều 14.5, theo ghi nhận của PV, khu vực đổ đống bùn thải giáp ranh với 2 hộ liền kề, đối diện và cách 3 nhà cùng dãy là 2 trường mầm non tư thục, xung quanh là khu vực dân cư đông đúc. Dù đã được phủ lớp đất, nhưng đống bùn thải vẫn bốc mùi gay gắt. Mới chịu mùi hôi thối từ chiều đến qua đêm, nhiều người dân đã khóc dở mếu dở: “Phen này dễ phải bỏ nhà đi...du lịch!”.
Trao đổi với PV, ông Vũ Đình Phúc, Chủ tịch UBND phường Cao Thắng lý giải: Máy xúc và xe tải hoạt động nạo vét mương ở tổ 29, 30 khu 3 chiều 13.5 là phương tiện của Công ty 507 – chủ đầu tư Khu đô thị mới Ao cá, phường Cao Thắng. Nhằm tránh ngập lụt vì mùa mưa bão sắp đến, đơn vị này được thành phố và phường chỉ định tiến hành nạo vét, khơi thông kênh mương, rãnh nước thải trong khu đô thị. Vì tránh vận chuyển bùn ướt trong thành phố, gây ô nhiễm, đơn vị thi công đã đổ nhờ ở 4 lô đất B6,7,8,9, sau khi bùn khô sẽ chở đi trồng cây.
Theo nhiều hộ dân, lý giải của ông Phúc không thỏa đáng. Nhiều người đặt câu hỏi, việc đổ bùn thải của đơn vị thi công đã được sự cho phép của UBND phường chưa? Nếu có thì UBND phường đã thông qua tổ dân, khu phố chưa? Và thay vì đổ bùn thải tại chỗ để “chờ khô”, thì tại sao không vận chuyển bằng xe bồn ngay sau khi nạo vét, chi phí vừa rẻ hơn việc phải mất 2 lần vận chuyển, vừa tránh gây ô nhiễm cho môi trường dân sinh?
Theo Nguyễn Quý (Dân Việt)
Tin cùng chuyên mục








-
Bắt nghi phạm nổ súng, bắn tử vong người đàn ông ở Đồng Nai (17/07)
-
Nhiều người Hàn Quốc bức xúc khi xem bản tin thời sự về vụ 2 cô gái gây gổ ở tiệm photobooth Hà Nội (17/07)
-
Nữ sinh đạt điểm tuyệt đối 3 môn, ĐH top 1 gọi điện mời nhập học trong đêm nhưng bị cô từ chối khiến ai cũng ngỡ ngàng (17/07)
-
Hải Sapa bất ngờ "tố" Ngô Quyền Thế (17/07)
-
Ăn 1 mớ rau này tốt ngang thịt bò, ở quê có nhiều bỏ qua quá phí (17/07)
-
Bộ Văn hóa nhắc nhở MC Quyền Linh, Doãn Quốc Đam (17/07)
-
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên "chóng mặt", tâm điểm hướng về nơi nào? (17/07)
-
Người đàn ông "chết điếng" vì 2 điện thoại iPhone chạy hệ điều hành... Android (17/07)
-
Bắt gặp bạn trai thiếu gia Hoa hậu Đỗ Hà hộ tống mẹ vợ tương lai, có 1 hành động nhằm né sự chú ý (17/07)
-
Chứng khoán áp sát đỉnh lịch sử, cổ phiếu "họ Vin" bay phấp phới (17/07)
Bài đọc nhiều




