-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Xã hội
17/10/2024 21:44'Bí mật đằng sau trẻ em ăn xin ở TPHCM': Sở Lao động nói gì?
Nhiều người ăn xin do hoàn cảnh
Sáng 17/10, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM đã có công văn trả lời báo Tiền Phong liên quan đến tình trạng người lang thang xin ăn trên địa bàn, trong đó có trẻ em.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM nhận định, tình trạng người ăn xin có những chuyển biến tích cực từ khi thực hiện quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về cơ chế phối hợp thực hiện công tác tập trung trẻ em, người ăn xin và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn TPHCM.
Tuy vậy, do ảnh hưởng bởi khó khăn chung về kinh tế, nhiều người chưa có công ăn việc làm ổn định nên từ nhiều địa phương đến TPHCM xin ăn. Họ tập trung ở khu vực gần các cơ sở tôn giáo, bến xe, cơ sở kinh doanh xăng dầu, chợ truyền thống,...
Trong 9 tháng đầu năm 2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM tiếp nhận 1.314 trẻ em, người lang thang xin ăn và các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác do các tổ công tác địa phương bàn giao.
"Để đối phó lực lượng chức năng, những người ăn xin giả dạng bán vé số, tăm bông, bút bi, kẹo cao su,...Điều này đặt ra nhiều thách thức cho các địa phương trong công tác xử lý", Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM khẳng định.
Về trách nhiệm trong việc xử lý tình trạng ăn xin, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM khẳng định các địa phương quản lý địa bàn có nhiệm vụ phát hiện và tập trung người lang thang, xin ăn đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội. Đồng thời, các địa phương cũng có trách nhiệm chăm lo, hỗ trợ người khó khăn tìm việc làm, có thu nhập, ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.
Phía Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM có nhiệm vụ tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần bảo vệ khẩn cấp hoặc tự nguyện sống tại cơ sở trợ giúp xã hội.
Người chăn dắt ăn xin có thể bị truy cứu hình sự
Ở góc độ pháp lý, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM cho biết, trường hợp vi phạm quyền trẻ em sẽ được xem xét xử lý hành chính hoặc hình sự, tùy vào mức độ. Người ép buộc, sử dụng trẻ em ăn xin sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng và nộp lại số lợi bất hợp pháp. Hành vi nghiêm trọng hơn có thể bị cứu trách nhiệm hình sự.
Khi phát hiện tình trạng ăn xin, tổ công tác ở các địa phương sẽ chia thành 3 nhóm để giải quyết.
Trường hợp người ăn xin có sức khỏe yếu, nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, tâm thần, hành vi quá khích, tổ công tác sẽ lập biên bản ghi nhận và đưa đến các bệnh viện thăm khám, chẩn đoán kịp thời và giữ liên lạc để hỗ trợ đối tượng trong thời gian điều trị.
Trường hợp người ăn xin mắc bệnh truyền nhiễm, tổ công tác sẽ đưa đến khu điều trị phong Bến Sắn (Bình Dương) hoặc Bệnh viện Nhân Ái (Bình Phước) để chẩn đoán, tiếp nhận và điều trị phù hợp.
Với những trường hợp có đăng ký cư trú, tổ công tác sẽ lập biên bản nhắc nhở và bàn giao cho gia đình và đưa vào danh sách theo dõi, quản lý tại địa phương. Còn những người có đăng ký cư trú nhưng từng được nhắc nhở một lần cũng bị lập biên bản và bàn giao đến cơ sở trợ giúp xã hội được chỉ định.
Những trường hợp không đăng ký cư trú sẽ bị chuyển đến cơ sở trợ giúp xã hội. Trường hợp người ăn xin là người nước ngoài, cơ quan chức năng sẽ thực hiện theo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và hướng dẫn của Công an TPHCM.
Trong thời gian tới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện tốt, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng trên theo quy định.
Trong loạt bài Bí mật đằng sau trẻ em ăn xin ở TPHCM, báo Tiền Phong phản ánh tình trạng chăn dắt trẻ em ăn xin diễn ra ở nhiều quận, huyện và hoạt động mạnh tại quận Bình Tân và quận Tân Phú. Các đối tượng chăn dắt là cha, mẹ của những đứa trẻ và nhóm này thường bán kèm theo vé số để né tránh khi bị cơ quan chức năng kiểm tra.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an TPHCM, UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức khẩn trương kiểm tra, xử lý tình trạng chăn dắt trẻ em đi xin tiền theo phản ánh báo nêu.
Theo Hoàng Thuận - Anh Nhàn (Tiền Phong)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (21:08)
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (52 phút trước)
- CEO dự án Nuôi Em Hoàng Hoa Trung có động thái mới giữa tâm bão nghi vấn minh bạch (1 giờ trước)
- Đạo diễn huyền thoại của loạt phim "Doraemon" qua đời ở tuổi 84 (2 giờ trước)
- Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Người lao động cắt phép, trường học đổi lịch để nghỉ 9 ngày liên tiếp (2 giờ trước)
- Cận cảnh giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đắk Lắk, cập nhật tình hình hiện tại của nạn nhân (3 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (3 giờ trước)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (3 giờ trước)