-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Xã hội
27/11/2024 21:41Bị ong đốt, người đàn ông gục tại chỗ, suýt mất mạng
Đó là bệnh nhân nam L.M.T. (31 tuổi, quê Vĩnh Long). Cách thời điểm nhập viện khoảng 20 phút, bệnh nhân đi ra sau vườn thì bị ong đốt nhiều mũi vào đầu, lưng, tay chân. Sau khi bị ong tấn công, bệnh nhân choáng váng cố gắng đi vào nhà, nhưng đã ngất xỉu ngoài vườn và được người nhà phát hiện, kịp thời đưa đi cấp cứu.
Thời điểm nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, da tím tái, mạch không bắt được, huyết áp không đo được.
Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị sốc phản vệ do ong đốt, ngưng tim, ngưng thở ngoại viện. Ngay lập tức, người bệnh được cấp cứu ngưng tuần hoàn, hô hấp tích cực, xoa bóp tim ngoài lồng ngực, tiêm Adrenalin. Sau 5 phút cấp cứu bệnh nhân có mạch và huyết áp trở lại, được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, điều trị theo phác đồ sốc phản vệ. Sau 6 giờ điều trị tích cực, bệnh nhân đã qua được nguy kịch, sức khỏe dần bình phục.
BS.Nguyễn Hoàng Duy cho biết, sốc phản vệ là một phản ứng dị ứng nghiêm trọng, đe dọa tính mạng. Phản ứng này có thể xảy ra trong vài giây hoặc vài phút sau khi tiếp xúc với các chất dị ứng như thuốc, nọc độc, ong chích, kiến đốt. Sốc phản vệ cũng có thể xảy với các món ăn như cá ngừ, tôm, tép, ốc, trứng, sữa, khoai tây, đậu phộng, đậu nành…
Sốc phản vệ khiến hệ thống miễn dịch giải phóng một lượng lớn chất trung gian hóa học có thể gây sốc, huyết áp giảm đột ngột, bít hẹp đường thở, thậm chí ngưng tim và tử vong. Do đó, trường hợp người bệnh có triệu chứng bất thường sau khi tiếp xúc thức ăn, côn trùng, thuốc, vắc xin… cần nhanh chóng đưa vào cơ sở y tế để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.
Theo Vân Sơn (Tiền Phong)
- Phạm Thái Tuế năm 2026, con giáp này vẫn được dự báo “gặp nguy hóa an” (09/02/26 23:15)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (09/02/26 22:56)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (09/02/26 22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (09/02/26 21:59)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (09/02/26 21:51)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (09/02/26 21:29)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (09/02/26 21:08)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (09/02/26 21:00)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (09/02/26 20:56)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (09/02/26 20:49)