-
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu -
El Nino 2026 mạnh lên bất thường: Có thể trở thành sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận -
Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau sắp xếp trường học: Muộn nhất 30/9 phải giải quyết nghỉ việc -
Động đất 7,4 độ ở Colombia khiến ít nhất 111 người chết, chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp
Xã hội
26/07/2018 17:47Bí thư Đà Nẵng: 'Đã đến lúc xem lại việc cử nhân tài đi học'
Chiều 25/7, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa có cuộc làm việc với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan về công tác tổ chức, quản lý cán bộ, công chức.
Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng cho biết, đến tháng 6/2018, thành phố đã cử 616 học viên đi học theo Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Đề án 922); 460 học viên đề án đã tốt nghiệp.
Hiện 380 người công tác tại các cơ quan, đơn vị. Cụ thể, 136 người được bố trí tại các cơ quan hành chính, 210 người ở các đơn vị sự nghiệp; số còn lại làm việc trong cơ quan khối Đảng và đoàn thể, Đại học Đà Nẵng, Vườn ươm doanh nghiệp, TAND thành phố.
Một số học viên được tiếp tục cử đi học ở bậc cao hơn và một số đã thanh lý hợp đồng sau khi hoàn thành thời gian cam kết làm việc cho thành phố (7 năm). Có 93 trường hợp rút khỏi đề án, trong đó 40 người xin rút khi đã nhận công tác và 47 học viên vi phạm hợp đồng.
Sở Nội vụ cũng cho biết, 16 học viên đã được bổ nhiệm từ phó giám đốc sở trở lên, gần 50 trường hợp bổ nhiệm trưởng, phó phòng. Tổng kinh phí Đề án 922 đến thời điểm hiện tại là 680 tỷ đồng.
Cho rằng số tiền thành phố đã phải bỏ ra cho Đề án 922 là quá lớn, trong khi mới chỉ tuyển vào công chức, viên chức được 207 người, ông Nguyễn Viết Hùng - Phó trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng kiến nghị thành phố nên "kết thúc vai trò của đề án và chuyển sang thực hiện chính sách thu hút nhân tài".
Bí thư Thành ủy Trường Quang Nghĩa nhìn nhận, số tiền 680 tỷ đồng chỉ là chi phí cho việc học tập, còn trên thực tế thành phố đã phải bỏ ra nhiều hơn. "Các em về nước thì mỗi em phải bố trí căn hộ chung cư, cùng với rất nhiều chi phí khác. Nếu sòng phẳng ra thì phải đến 1.000 tỷ đồng", ông nói và cho rằng, thành phố nên xem lại số tiền cho cho học viên đi học và lương trả bao nhiêu là phù hợp. Trong đó, cũng phải so sánh việc những người được gọi là nhân tài đã cống hiến bao nhiêu và việc thành phố phải bố trí chung cư, căn hộ.
"Hiệu quả công tác như thế nào, phải đánh giá để biết được thành phố đúng hay sai trong câu chuyện này. Việc làm đã tạo động lực cho các học viên hay chưa? Tạo động lực chỗ này có kéo được chỗ khác phát triển không hay là tạo ra sự phản ứng?", Bí thư Đà Nẵng đặt hàng loạt câu hỏi.
Dẫn ra câu chuyện có trường hợp học viên đi học ở nước ngoài đạt loại giỏi, nhưng khi về Đà Nẵng thi công chức lại không đậu, ông Nghĩa nhận xét đang có sự chưa phù hợp giữa môi trường đào tạo ở các nước tiên tiến với hệ thống hành chính công trong nước.
Theo ông, thành phố nên cân nhắc việc đã cử các em đi học thì "có nhất thiết cứ phải đưa các em vào làm việc trong bộ máy công quyền". Bên cạnh đó, thành phố đã tạo ra môi trường bình đẳng hay chưa, khi "đưa một học viên về bên cạnh 9 người không được ưu đãi, liệu có chiến đấu nổi với 9 người nếu không có sự hợp tác".
Đà Nẵng có tiền để cử người đi đào tạo là điều đáng quý, nhưng ông Nghĩa cũng cho rằng phải sử dụng người tài như thế nào để các em phát huy được năng lực. Ông yêu cầu Sở Nội vụ nên xem xét lại việc đào tạo "nhân tài" và "đã đến lúc phải tính xem nên dừng việc đào tạo như thế này hay chưa".
Về chính sách thu hút "nhân tài", Bí thư Đà Nẵng chỉ đạo cần làm kỹ càng và nên thu hút những vị trí như trưởng ban quản lý, thậm chí là chức giám đốc sở khi thành phố đang thực sự cần người tạo sự đột phá cho từng lĩnh vực cụ thể. "Chúng ta tuyển hẳn một người cỡ như thế mới đáng thu hút", ông nói.
Thời gian vừa qua, câu chuyện 40 nhân tài ở Đà Nẵng thôi việc thu hút sự quan tâm của dư luận. "Dốc ruột" với Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tại buổi đối thoại hồi đầu tháng 6, nhiều học viên đã phản ánh những bất cập của chính sách, như việc bố trí nhân lực không hợp lý kịp thời, đãi ngộ chưa xứng đáng, khó vào biên chế...
Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo Sở Nội vụ phải bố trí đúng người, đúng việc, tránh tình trạng "đưa thợ nề đi làm cơ khí". Ông Thơ cũng đề nghị các đơn vị sử dụng học viên Đề án làm giải trình, báo cáo Chủ tịch thành phố về số lượng học viên đã tiếp nhận, bố trí công việc ra sao, nguyện vọng được bố trí việc làm trong thời gian tới như thế nào để lãnh đạo thành phố xem xét.
Theo Nguyễn Đông (VnExpress.net)
- Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi (13:45)
- Sự thật đằng sau vụ "bùng" tác quyền 24 ca khúc và cú lừa phút chót khiến hàng trăm khán giả phẫn nộ tại show "Về đây bốn cánh chim trời" (13:40)
- Chị chồng lấy chồng giàu 7 năm vẫn không bước vào phòng làm việc của chồng, lý do phía sau khiến tôi bất ngờ (1 giờ trước)
- Thủ tướng Thái Lan chỉ trích nghi phạm giết cựu nghị sĩ ngồi hút thuốc, không bị còng tay (2 giờ trước)
- Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ (2 giờ trước)
- 3.000 tài liệu về những giờ phút cuối đời của Liam Payne và chi tiết khối tài sản 736 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Ngân hàng “khát” vốn, nhân viên ráo riết săn tiền gửi (2 giờ trước)
- Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ (2 giờ trước)
- Messi bị đe dọa "ám sát" tại World Cup 2026 như thế nào? Cảnh sát Mỹ hé lộ tình tiết đáng sợ (2 giờ trước)
- Trẻ không chịu thắt dây an toàn, máy bay phải quay đầu rồi hủy chuyến (2 giờ trước)