-
Danh tính thai phụ định nhảy cầu tự tử ở Thanh Hóa, tình hình hiện tại ra sao? -
Hành trình bỏ nhà ra đi của 3 học sinh ở Lâm Đồng: Không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3 xe máy đi bụi 250km -
Đồng Nai: Yêu cầu xử lý nghiêm vụ hỗn chiến tranh giành chở thi thể tại bệnh viện -
Thực hư vụ 1 thanh niên bị hăm dọa, đánh vào đầu trong lúc đợi đổ xăng ở cây xăng Lạc Trung, Hà Nội -
Lãi tiết kiệm vượt 8%/năm: Cuộc đua hút tiền giữa các ngân hàng nóng trở lại -
Lý do Việt Nam chưa phải dùng đến xăng dầu dự trữ quốc gia, nguồn cung trong nước đủ đáp ứng đến khi nào? -
Tình hình 17 tàu chở dầu cùng 213 thuyền viên Việt Nam tại Trung Đông, cơ quan hàng hải lên phương án ứng phó -
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm Tổng thống UAE, trao đổi an ninh năng lượng, cam kết hỗ trợ nguồn cung cho Việt Nam -
Phát hiện cuốn sổ bí mật của chồng quá cố, người phụ nữ thay đổi quyết định bán nhà về quê -
Chơi ở hồ bơi gần nhà, bé trai 12 đuối nước rồi tử vong: Tiết lộ hoàn cảnh khó khăn đằng sau
Xã hội
01/10/2016 13:17Bí thư Hà Nội: “Cả nước nhìn vào cách ứng xử ở thủ đô”
| Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải nói “chúng ta là thủ đô và cả nước có một thủ đô... người thủ đô làm thế nào cho xứng đáng là người dân thủ đô. Người dân cả nước nhìn vào cách ứng xử ở thủ đô” - Ảnh: XUÂN LONG |
Tiếp xúc cử tri huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải dành nhiều thời gian nói về câu chuyện xây dựng nếp sống văn hóa và công tác cán bộ.
“Tôi đã nói nhiều lần về nét văn hoá ở nông thôn. Nếu bà con đồng thuận với nhau, bảo ban nhau, cùng giúp đỡ nhau để duy trì nét văn hoá này thì đây là nét văn hoá rất đẹp mà không thể xói mòn hay mất đi được” - ông Hải nói.
Xứng đáng là người dân thủ đô
Đặt vấn đề cách ứng xử với nhau như thế nào?, ông Hải cho biết tới đây TP Hà Nội sẽ ban hành các quy chế về ứng xử của công chức trong hệ thống hành chính.
Tiếp câu chuyện với cử tri về văn hoá ứng xử, Bí thư Hoàng Trung Hải bộc bạch: “Tổng bí thư lúc nào làm việc với Thủ đô cũng nhắc “người thủ đô làm thế nào cho xứng đáng là người dân thủ đô”. Người dân cả nước nhìn vào cách ứng xử ở thủ đô.
Bác Hồ trước đây cũng dặn chúng ta như vậy, cả nước nhìn vào chúng ta. Vì thế, chúng ta phải phấn đấu thế nào để chúng ta phải xứng đáng là người dân của thủ đô”.
Theo ông Hải, trong cuộc sống, điều quan trọng không phải chỉ có chuyện cơm áo gạo tiền. Vấn đề xây dựng, duy trì, phát triển đời sống văn hoá còn quan trọng hơn nhiều, vì nó quyết định cái sự phát triển bền vững, phát huy truyền thống tốt đẹp của đất nước, của người dân.
Trước câu hỏi và lo lắng của cử tri về việc ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải nói: Toàn bộ vấn đề ô nhiễm đã được dừng lại. Bây giờ họ muốn chạy lại thì phải xử lý đạt yêu cầu về môi trường.
Trong kỳ họp Quốc hội tới đây, Chính phủ sẽ có báo cáo về xử lý những vi phạm của Formosa và các giải pháp khắc phục đã thực hiện đến đâu để Quốc hội giám sát.
"Đúng quy trình" nhưng sai vẫn phải chịu trách nhiệm
Chiều cùng ngày, tiếp xúc cử tri tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội), trước ý kiến của cử tri nêu về công tác cán bộ "chỗ này chỗ kia", khi có vấn đề đều giải thích đúng quy trình, Bí thư Hoàng Trung Hải cho rằng việc giải thích "đúng quy trình" đang là câu chuyện nhiều người hay nhắc tới.
Theo Bí thư: "Trong bất cứ ngành nào cũng có quy trình tác nghiệp, quy trình công tác cán bộ, quy trình kỹ thuật… Khi có sự việc xảy ra thì các cơ quan thanh kiểm tra bao giờ cũng phải kiểm tra việc đó.
Cho nên có việc xảy ra thì người này người kia bảo đúng quy trình thì cơ quan thanh tra kiểm tra vào thì có đúng quy trình không?".
"Đừng vì cái câu đấy mình bảo cả nhà các ông đúng quy trình hết thì chúng tôi biết dựa vào ai. Chúng ta phải làm theo quy trình. Quy trình là quy định của pháp luật” - ông Hải nói.
Dẫn chứng cụ thể về quy trình cán bộ, ông Hải khẳng định phải áp dụng cả theo luật phòng chống tham nhũng.
“Nếu anh thực hiện không đúng quy trình đấy, anh cứ bảo là đúng, nhưng nếu cơ quan thanh kiểm tra ra bảo làm thế không đúng quy trình là sai, kết luận là chịu kỷ luật” - ông Hải khẳng định.
“Chỗ này, chỗ kia cũng như có những địa phương có vi phạm hoặc cá nhân có vi phạm thì đấy là một quá trình mà chúng ta phải xử lý, đào thải để đi lên. Những hình phạt của pháp luật cũng là để răn đe, để xây dựng một nhà nước pháp quyền. Cho nên không phải vì một số trường hợp mà chúng ta cảm thấy quá lo lắng" - ông Hải nói tiếp.
| Lòng yêu nước giúp bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải nói vậy khi chia sẻ với cử tri về vấn đề biển Đông. Ông Hải nói: "Chúng ta cũng hiểu là mưu đồ, ý đồ nước ngoài muốn độc chiếm biển Đông, muốn lấn chiếm các nước khác là không bao giờ hết. Chúng ta phải áp dụng các biện pháp, công cụ pháp lý quốc tế, cùng với lòng yêu nước của nhân dân để bảo vệ đất nước mình”. Nhấn mạnh thêm về quyết tâm bảo vệ quốc gia, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định: “trước đây đất nước còn yếu hơn rất nhiều, bây giờ trong điều kiện đất nước mạnh hơn thì sao lại có thể thua? Sao không bảo vệ toàn vẹn được đất nước, mảnh đất mà cha ông chúng ta đã để lại?”. |
Theo Xuân Long (Tuổi Trẻ)
- Phát hiện hai thi thể nam giới phân hủy mạnh trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi (35 phút trước)
- Iran phóng loạt 10 tên lửa siêu hạng nặng vào Israel, tuyên bố áp dụng tiêu chuẩn đầu đạn 1 tấn (1 giờ trước)
- Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm kháng cáo xin giảm án trong vụ nhận hối lộ 44 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Tuyển nữ Việt Nam thua đậm Nhật Bản, chính thức lỡ hẹn World Cup 2027 (1 giờ trước)
- Phát hiện bộ xương người đã phân hủy trong rừng ở Măng Đen (1 giờ trước)
- Bắt giữ đối tượng dàn cảnh giật dây chuyền tại khu tham quan Tân Huê Viên (2 giờ trước)
- Quay lén 45 đoạn phim "Thỏ ơi" để bán và đăng TikTok: Nam thanh niên ở TP.HCM nhận mức phạt nặng (2 giờ trước)
- Nguyên nhân vụ hộp bánh phát nổ tại bệnh viện Đa khoa Trà Vinh (2 giờ trước)
- Đồng Nai công bố 4 loại sữa công thức ngoại nghi nhiễm độc tố: Người tiêu dùng cần chú ý gì? (2 giờ trước)
- Bất ngờ cuộc sống của "nhà sư đẹp trai nhất Myanmar" sau khi cưới vợ, ngoại hình hiện tại gây sốt (3 giờ trước)