Xã hội

Bí thư Thăng: "Nhìn 4-6 em một giường thì tiến độ phải nhanh lên"

Sáng 6/3, trong buổi thị sát công trình Bệnh viện Nhi đồng TP HCM, Bí thư Thăng chỉ đạo ban quản lý đẩy nhanh tiến độ xây dựng đồng thời đảm bảo an toàn lao động, chất lượng.

Sáng 6/3, trong buổi thị sát công trình Bệnh viện Nhi đồng TP HCM, Bí thư Thăng chỉ đạo ban quản lý đẩy nhanh tiến độ xây dựng đồng thời đảm bảo an toàn lao động, chất lượng.


Không đủ thì tăng người thêm gấp đôi, gấp ba

Với phong cách làm việc nhanh gọn, sáng chủ nhật 6/3, khi vừa đến văn phòng Ban chỉ huy công trình Bệnh viện Nhi đồng TP, Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu báo cáo cụ thể ngay, không giới thiệu rườm rà.

Sau khi đại diện chủ thầu thi công, Tổng công ty xây dựng số 1 (Bộ xây dựng) và Ban quản lý dự án (Sở Y tế TP HCM) báo cáo, trình bày các khó khăn, vướng mắc về pháp lý, nguồn vốn ứng, thiết bị nhậu khẩu… ông Đinh La Thăng chất vất ngay: “Khó ở điểm nào? Thiếu vốn bao nhiêu? Ban quản lý có đưa tiếp cho chủ thầu thi công được không?”.
 

Lãnh đạo bệnh viện Nhi Đồng báo cáo Bí thư Thăng. Ảnh: Hoàng Bình.

Ông Huỳnh Văn Biết, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM, Trưởng ban quản lý dự án thông tin, bệnh viên mới thi công 13 tháng, dự kiến ngày 30/6 sẽ bàn giao phần thô; đến 30/9 sẽ hoàn thiện trang bị trang thiết bị, giường bệnh.

Đầu năm 2017, công trình với 1.000 giường bệnh này sẽ đưa vào sử dụng.

Khi nghe đại diện Sở Y tế đánh giá dự án đảm bảo tiến độ, ông Thăng tỏ ý nghi ngờ bởi công trình nhìn còn rất ngổn ngang.

Không chỉ vậy, chỉ còn 3 tháng nữa là đến hạn hoàn thành phần thô nhưng mới chỉ có 4/14 gói thầu trang thiết bị đấu thầu xong.

"Các anh làm việc quá chậm! Nhìn 4-6 em nằm một giường, có em phải nằm hành lang, vườn bệnh viện thì phải đẩy nhanh hơn nữa tiến độ dự án. Chừng này người làm chưa kịp thì tăng cường thêm gấp đôi, gấp ba để hoàn thành nhanh nhất", Bí thư TP HCM chỉ đạo.
 

Bí thư Đinh La Thăng trực tiếp thị sát công trường dự án Bệnh viện Nhi đồng sáng 6/3. Ảnh: Hoàng Bình.

Tuy nhiên, ông nhắc nhở bên cạnh việc làm nhanh thì phải đảm bảo an toàn, chất lượng. Các khâu cần đẩy nhanh đồng bộ chứ không phải đợi đến phần thô xây xong mà trang thiết bị chưa có. Ông chỉ đạo, cùng với việc đẩy nhanh xây dựng phần thô, đấu thầu mua 14 gói thầu trang thiết bị thì phải chuẩn bị nhân lực, hệ thống quản lý, tổ chức.

"Phải làm nhanh, gấp, giao ban hằng ngày, hằng giờ, hằng tháng để kiểm tra tiến độ công việc”, Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh với đại diện ban quản lý, chủ đầu tư và Sở Y tế TP HCM.

Xã hội hóa y tế là cách làm hay
Chia sẻ với lãnh đạo Bệnh viện Hoa Lâm (quận Bình Tân, TP HCM) và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM, ông Thăng khẳng định sự cần thiết của việc đối tác doanh nghiệp tư nhân cùng bắt tay với Nhà nước xây dựng bệnh viện, trung tâm y tế. Có như vậy mới giảm gánh nặng quá tải hiện nay, đặc biệt là các bệnh viện uy tín, chất lượng. Tuy nhiên cần có sự liên kết chặt chẽ và lộ trình viện phí phù hợp để thu hút bệnh nhân.
 

Bà Trần Thị Trung Chiến, Chủ tịch Hội đồng cố vấn y khoa Bệnh viện Hoa Lâm (nguyên Bộ trưởng Y tế) trao đổi với Bí thư Đinh La Thăng trong buổi làm việc sáng 6/3. Ảnh: Hoàng Bình.

Bí thư Thành ủy TP HCM đánh giá cao tâm huyết của lãnh đạo, ban cố vấn  đã quan tâm và đầu tư lĩnh vực y tế. Sau khi nghe bà Trần Thị Trung Chiến, Chủ tịch Hội đồng cố vấn y khoa chia sẻ những khó khăn của khu, đặc biệt là năng suất khai thác rất thấp, ông Thăng hiến kế, thời gian đầu có thể liên kết với bệnh viện uy tín như Chợ Rẫy.

Mọi khâu chăm sóc, điều trị, phương pháp điều trị bệnh, đội ngũ y bác sĩ có thể dùng chung, nhưng tài chính có thể hoạch định độc lập. Khi có thương hiệu, mạnh thì tách độc lập ra. Bí thư cũng bày tỏ với chủ đầu tư Bệnh viện Hoa Lâm có thể cân đối và điều chỉnh viện phí.

Đến thăm và làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bí thư đồng tình với lãnh đạo bệnh viện với đề xuất liên kết với Bệnh viện Bình An để xây thêm phòng mổ và sắp tới phải xây dựng mới bệnh viện hiện đại, để đáp ứng thời hội nhập quốc tế. Ông cũng đề xuất với UBND TP xem xét kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư, xây dựng bệnh viện này để giảm gánh nặng ngân sách.
 

Phải có uy tín, người dân mới đến

Làm việc với Trạm y tế phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân), Bí thư Đinh La Thăng đã lắng nghe tâm tư, chia sẻ, nguyện vọng của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế cở sở. Theo ông, tâm lý của người dân là thường đi khám bệnh ở các tuyến trên. Vì thế để thu hút được người dân đến trạm y tế khám, đăng ký Bảo hiểm y tế thì y, bác sĩ phải có uy tín, phải làm gương vận động người thân đến khám. Bệnh nhân đến phải quan tâm, chăm sóc, phục vụ ân cần để tạo thương hiệu.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết, Sở đã xây dựng phác đồ điều trị, khám bệnh cho các cơ sở y tế cấp phường. Khi ấy người dân sẽ được cấp phát thuốc giống bệnh viện cấp trên khi đến trạm y tế phường khám bệnh.
 
Theo Hoàng Bình (Zing.vn)