-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Xã hội
27/12/2017 17:47Bí thư Trương Quang Nghĩa: Sở Xây dựng cấp phép vẫn phải đợi 'ý chỉ' của ai đó
Xử phạt công trình vi phạm cũng bị can thiệp
Ngày 26/12, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Xây dựng về công tác xây dựng Đảng và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017.
Ông Nghĩa đánh giá cao nỗ lực của ngành Xây dựng góp phần quan trọng thay đổi diện mạo thành phố sau 20 năm trực thuộc Trung ương. Sở đã góp phần to lớn vào thành công của APEC 2017 khi hoàn thành các công trình trọng điểm đúng tiến độ.
Tuy nhiên, ông Nghĩa nói rằng Sở Xây dựng còn tồn tại rất nhiều vấn đề, như quản lý trật tự xây dựng, quản lý nhà công sản, phân cấp quản lý xây dựng…
Theo Bí thư Đà Nẵng, năm 2017 bộc lộ nhiều hạn chế trong quản lý xây dựng. Một số công trình bị phát hiện xây dựng không phép hoặc không đúng theo giấy phép. Điều này đặt ra nhiều vấn đề trong dư luận xã hội.
"Có trường hợp khi cấp phép mà Sở Xây dựng vẫn phải đợi 'ý chỉ' của ai đó mới thực hiện. Xử phạt công trình xây dựng vi phạm cũng ngại vì một người có thế lực can thiệp…
Số lượng công trình vi phạm không nhiều bằng các địa phương khác nhưng vẫn thể hiện sự lộn xộn trong quản lý và trách nhiệm của ngành chưa đầy đủ", Bí thư Nghĩa nói.
Ông Nghĩa yêu cầu phải lập lại trật tự quản lý xây dựng, không để xảy ra những vấn đề trên và đặc biệt không để cho ai, bất cứ người nào có thể can thiệp được.
Thành ủy Đà Nẵng sẽ họp nóng nhiều vấn đề về xây dựng
Tại buổi làm việc, Bí thư Trương Quang Nghĩa yêu cầu xem xét lại vấn đề bố trí, quản lý các chung cư xã hội trên địa bàn.
Ông Nghĩa nhấn mạnh chung cư là quỹ nhà chung. Thành phố cấp chung cư là cho người lao động, cán bộ công chức, người khó khăn về nhà ở chứ không để lợi dụng cho các mục đích khác.
Tại đây, Sở Xây dựng báo cáo với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đang có nhiều bất cập trong quy hoạch như sự thiếu đồng bộ, thiếu khớp nối về xây dựng – giao thông, xây dựng – du lịch, xây dựng – công thương…
Ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng đề nghị Bí thư Đà Nẵng cho phép giãn tiến độ thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo ông Hùng, thời điểm năm 2018 là quá vội và không thực hiện kịp.
Lý do ông Hùng xin giãn ra là để có thêm thời gian làm thủ tục thuê tư vấn nước ngoài, tổ chức thi tuyển các phương án quy hoạch…
Ông Nghĩa coi quy hoạch là nền tảng cơ sở phát triển hài hòa của thành phố trong tương lại. Ông nhấn mạnh phải coi trọng công tác quản lý quy hoạch, tuân thủ đúng trình tự quy hoạch, kỹ lưỡng trong từng đồ án, tính toán kỹ các điều kiện phát triển, đồng bộ khớp nối quy hoạch và quan trọng là phải xác định những thiết chế văn hóa, giao dục, công viên cây xanh…
"Đây chính là 'của để dành' cho thế hệ tương lại nên phải quyết tâm giữ. Quy hoạch đặc biệt phải coi trọng lợi ích người dân, coi người dân là trọng tâm, đặt lợi ích của cộng đồng lên trên hết nên biện pháp quản lý phải phù hợp lợi ích cộng đồng", ông Nghĩa yêu cầu.
Bí thư Đà Nẵng cũng yêu cầu cần minh bạch quy hoạch bằng cách trưng cầu ý kiến người dân, huy động sự đóng góp của cộng đồng.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng tiết lộ ngay trong nửa đầu của tháng 1/2018, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ có cuộc họp chuyên đề nghe một số dự án hiện đang là tâm điểm của dư luận như Sơn Trà, ven sông Hàn, khu công viên APEC, Đa Phước, du thuyền trước khách sạn Novotel, các lối đi xuống biển cho người dân …
Theo Ngọc Bảo (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)