Áp thấp nhiệt đới đang tăng tốc trên Biển Đông, dự báo mạnh lên thành bão cấp 9 khi áp sát đảo Hải Nam trước khi tiến vào vịnh Bắc Bộ.
01-1782918378-bien-dong-don-ap-thap-nhiet-doi-huong-thang-vinh-bac-bo-va-co-kha-nang-manh-len-thanh-bao
Dự báo mới nhất về hướng di chuyển và vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Hồi 19h hôm nay (1/7), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới được xác định trên vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm đạt cấp 7 (tương đương 50 - 61km/h), giật cấp 9. Cơ quan khí tượng nhận định hệ thống này đang tiếp tục tích lũy năng lượng và có xu hướng gia tăng cường độ trong những giờ tới.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm nay và ngày mai (2/7), áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h và sẽ mạnh lên thành cơn bão số 1 trên Biển Đông trong năm nay. Đến 19h ngày 2/7, tâm bão dự kiến cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 160km về phía đông, nâng sức gió vùng gần tâm lên cấp 8, giật cấp 10.

Tiếp đó, bão giữ hướng di chuyển tây bắc và đạt đỉnh điểm sức mạnh vào khoảng ngày 3/7 khi áp sát đảo Hải Nam (Trung Quốc) với cường độ cấp 9-10, giật cấp 11-12. Sau khi ma sát với đất liền đảo Hải Nam, bão sẽ tiến vào vịnh Bắc Bộ trong ngày 4/7 theo hướng bắc tây bắc với vận tốc 15km/h nhưng cường độ không tăng thêm.

Kịch bản có xác suất xảy ra cao nhất hiện nay cho thấy tâm bão có thể đổ bộ vào tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), khu vực nằm gần biên giới Việt Nam. Dù vậy, vùng ảnh hưởng bởi gió mạnh từ cấp 6 trở lên vẫn có khả năng bao trùm khu vực Đông Bắc Bộ.

Do tác động của bão, miền Bắc nước ta có khả năng hứng chịu một đợt mưa lớn trên diện rộng kéo dài từ ngày 4/7 đến ngày 7/7. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế và vùng duyên hải Nam Trung Bộ cũng được dự báo sẽ có mưa dông rải rác trong hai ngày 3-4/7.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lại chịu tác động từ gió mùa tây nam hoạt động tăng cường. Hệ quả là từ ngày 2/7 đến ngày 5/7, tại đây sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to tập trung vào chiều và tối, đi kèm nguy cơ cao về lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên các vùng biển, thời tiết đang chuyển biến xấu rất nhanh. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa và vùng biển phía bắc của Giữa Biển Đông hiện có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. Từ ngày 2/7, vùng gần tâm bão đi qua sẽ chứng kiến sức gió cuồng phong cấp 8-9, giật cấp 11-12 với sóng biển dâng cao từ 3-5m.

Cơ quan chức năng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trong các vùng nguy hiểm này đều phải đối mặt với nguy cơ cao chịu tác động tiêu cực từ dông lốc và sóng lớn.

QT (SHTT)