Xã hội

Biên giới phía Bắc mưa to do bão Mujigae

Bão tiến sâu vào Trung Quốc, song khả năng các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng sẽ có mưa to từ đêm nay đến trưa 6/10 với tổng lượng 100-200 mm.

Bão tiến sâu vào Trung Quốc, song khả năng các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng sẽ có mưa to từ đêm nay đến trưa 6/10 với tổng lượng 100-200 mm.
Sau khi vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), 20h tối 4/10 bão Mujigae đã đổi sang hướng Tây Bắc, đi sâu vào phía nam tỉnh Quảng Tây với sức gió tối đa 120 km/h (cấp 11), giảm 2 cấp so với sáng nay.
 
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, đêm nay bão theo hướng Tây Bắc, tốc độ giảm còn 10-15 km mỗi giờ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (cấp 6-7). Hiện bắc vịnh Bắc Bộ có gió cấp 6, sau tăng lên 7-8, biển động mạnh.
 
Từ đêm nay, hoàn lưu bão gây mưa vừa, có nơi mưa to ở các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ. Mưa lớn từ đêm nay đến trưa 6/10 tập trung tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng với tổng lượng 100-200 mm.
 
Trước đó ngày 2/10, cơ quan khí tượng Việt Nam đưa ra 3 kịch bản bão, trong đó khả năng đổ bộ vào Trung Quốc là 40%, vào Quảng Ninh - Hải Phòng 50%, nam đồng bằng Bắc Bộ 10%.
 
Nếu vào Quảng Ninh - Hải Phòng, bão sẽ gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ với lượng mưa 300-400 mm; khu vực sâu trong đất liền 100-200 mm.
 

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão. Ảnh: NCHMF.

 
Tại Quảng Ninh, trời gió nhẹ, chưa có mưa, nhưng địa phương đã sẵn sàng phương án phòng mưa lũ sau bão. UBND tỉnh ban hành 3 công điện nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, thông báo cho gần 3.500 tàu cá, 300 tàu vận tải di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm.
 
Huyện đảo Cô Tô còn 115 du khách ở lại và được chính quyền đảm bảo an toàn. Trên các đảo Minh Châu, Quan Lạn không còn khách du lịch. Chiều 4/10, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia đã tập trung gia cố 300 m đê tại xã Vĩnh Thực (TP Móng Cái). Đây là tuyến đê xung yếu, đất đá thường bị sạt lở sau mỗi mùa mưa bão hoặc thủy triều dâng.
 
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh cử một tàu, 2 xuồng cao tốc trực tại vịnh Bái Tử Long (TP Cẩm Phả), 3 tàu và xuồng cao tốc trực tại khu vực nhà đèn để tuần tra, ứng cứu khi có sự cố trên biển. Tập đoàn than khoáng sản lên phương án di dời dân ra khỏi vùng hầm, lò, khai thác khoáng sản, công trường xây dựng.
 
Trao đổi với PV, ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Đài khí tượng dự báo từ đêm nay sẽ có mưa trên 100 mm nên tỉnh không thể chủ quan. Việc khắc phục hậu quả trận mưa lũ trước đó cơ bản đã xong, chúng tôi sẵn sàng ứng phó khi có tình huống bất ngờ xảy ra”.
 
Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai hôm nay có công điện gửi các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa yêu cầu thông báo cho tàu thuyền kịp thời di chuyển tránh trú bão, chủ động cấm biển tại vùng biển Quảng Ninh, có phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch trên đảo.
 
Các tỉnh miền núi Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ sau bão để điều chỉnh công tác chỉ đạo trên đất liền cho phù hợp; kiểm tra và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người đang sinh sống ở ven sông suối, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; chỉ đạo chủ các hồ chứa vận hành đảm bảo an toàn và tích nước phục vụ sản xuất.
 
>> Bão số 4 giật cấp 15-16 đổ bộ, cảnh báo lũ quét và lở đất
>> Bão số 4 có tốc độ di chuyển nhanh, đang ngày càng mạnh lên
 
Theo Hoàng Phương (VnExpress.net)