-
Anh trai Quang Lê bị giật tiền nhà
-
Xúc động khoảnh khắc 68 chiến sĩ quân đội đi giữa tiếng hò reo của 50.000 người
-
Loạt xe 7 chỗ đua giảm giá tại Việt Nam
-
Lời cảnh báo rợn người của Stephen Hawking trở lại: Khi "vị khách không mời" bất ngờ tiến sát Trái Đất
-
Bảng giá Honda SH mới nhất tháng 8/2025
-
Tuổi ngũ tuần vẫn lẻ bóng của nữ NSND nổi danh trong "Mùi ngò gai"
-
10 nam diễn viên giàu nhất Hàn Quốc 2025: Song Joong Ki xếp thứ 3, nhìn tới hạng 1 mà tưởng chuyện đùa
-
Câu chuyện đằng sau sự xui rủi của "Chốt đơn"
-
Chủ xe sang Lexus RX kiện Toyota vì lệnh triệu hồi khiến xe mất giá
-
Cắm sạc USB trên ô tô có làm hao ắc quy?
-
Cuộc sống bình yên bên 3 con sau hào quang của hoa hậu kín tiếng Đặng Thu Thảo
-
Tranh cãi top 5 nữ diễn viên đẹp nhất Việt Nam: Nhã Phương xếp sau Angela Phương Trinh, hạng 1 bị chê chưa đủ trình
-
Thảm cảnh "Thiên thần Victoria's Secret" làm dâu trùm sòng bạc: Bị mẹ chồng điều tra lý lịch, bỏ sự nghiệp theo chồng 6 năm vẫn chưa được mặc váy cưới
-
Chuyện gì xảy ra khiến Trương Bá Chi mỉa mai: “Bọn trẻ cần cha chứ không phải một tờ chi phiếu”?
-
"Có anh nơi ấy bình yên" tập 9: Cường rủ ông Thắng làm hàng giả lấy tiền trả nợ
-
Loạt vụ chơi ngông giữa đường: Kết đắng cho những "cái đầu nóng"
-
Phan Mạnh Quỳnh mất ý thức khiến Tiến Luật và dàn sao "đứng tim"
-
Tử vi thứ 2 ngày 11/8/2025 của 12 con giáp: Tị nhiều tiền, Mão gặp khó
-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
Xã hội
26/06/2025 14:00Bộ Công an nhận nhiệm vụ quan trọng
Cả nước phát hiện 10.862 vụ buôn lậu trong 6 tháng đầu năm
Chiều 23/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương trên cả nước.
Tại hội nghị, các báo cáo và tham luận đều cho thấy tình hình buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng giả và hành vi gian lận thương mại vẫn đang diễn biến phức tạp. Những mặt hàng thường bị vi phạm gồm xăng dầu, vàng, rượu bia, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, quần áo, hàng đông lạnh và đồ gia dụng. Đáng chú ý, tình trạng hàng hóa không rõ nguồn gốc, vi phạm sở hữu trí tuệ ngày càng phổ biến, đặc biệt trên các nền tảng thương mại điện tử.
Lực lượng chức năng đã tích cực triển khai các biện pháp kiểm tra, tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã phát hiện 50.736 vụ việc, gồm 10.862 vụ buôn lậu, 36.604 vụ gian lận thương mại và 3.270 vụ liên quan đến hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tổng số tiền nộp ngân sách vượt 6.532,6 tỷ đồng; 1.875 vụ bị khởi tố, với 3.235 bị can liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, ngay từ đầu năm 2025, Bộ đã xác định công tác đấu tranh với tội phạm môi trường, an toàn thực phẩm, buôn lậu, hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ là trọng tâm. Ba kế hoạch tổng thể đã được triển khai nhằm rà soát, xử lý toàn diện, đặc biệt tập trung vào việc triệt phá các đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả quy mô lớn như sữa và thực phẩm chức năng. Với phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", Bộ kiên quyết xử lý cả những trường hợp tiếp tay trong nội bộ cơ quan chức năng, không có vùng cấm.
Tính đến nay, toàn lực lượng công an đã khởi tố 124 vụ với 297 bị can. Riêng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 7 vụ, liên quan đến hơn 100 bị can, thu giữ số hàng giả trị giá hơn 12.000 tỷ đồng. Công an địa phương xử lý hành chính gần 1.000 vụ, thu phạt trên 15 tỷ đồng.
Trong số các vụ việc nổi bật, hai hệ sinh thái doanh nghiệp Z Holding và Big Holding bị phát hiện vi phạm lớn. Z Holding đã bán gần 7.000 tỷ đồng hàng giả, trong khi Big Holding khoảng 4.000 tỷ đồng. Các đối tượng đã làm giả phiếu kiểm nghiệm hoặc thông đồng với đơn vị kiểm nghiệm để cung cấp kết quả không đúng thực tế, thậm chí câu kết với cán bộ nhà nước nhằm hợp thức hóa giấy chứng nhận đạt chuẩn GMP cho các nhà máy sản xuất.
Thứ trưởng Bộ Công an cũng cho biết, thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao trong Đề án 06, Bộ đang phối hợp cùng Bộ Công Thương và VNPT triển khai xây dựng nền tảng dữ liệu truy xuất nguồn gốc hàng hóa, dự kiến vận hành thử nghiệm vào cuối năm nay với một số nhóm hàng hóa cụ thể. Khi đi vào hoạt động, hệ thống sẽ hỗ trợ người dân nhận biết nguồn gốc sản phẩm, góp phần ngăn chặn gian lận thương mại và hàng giả, đồng thời cung cấp dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long kiến nghị các bộ, ngành và cơ quan liên quan cần nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực phụ trách, rà soát và hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng phù hợp thực tế, tạo điều kiện thuận lợi nhưng không buông lỏng quản lý.
Mỗi ngày đều là cao điểm để quét sạch hàng giả
Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các bộ, ngành và địa phương trong việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Một số địa phương phối hợp cùng Bộ Công an và các cơ quan chức năng đã phát hiện những cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái với quy mô lớn.
Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra nhiều tồn tại, trong đó có những hạn chế về thể chế, cơ sở vật chất, tài chính, phương tiện và tổ chức thực hiện. Tại một số địa phương, sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền vẫn còn lỏng lẻo, thiếu quyết liệt. Có cán bộ chưa hoàn thành trách nhiệm, thậm chí mất ý chí đấu tranh hoặc bị mua chuộc. Trong khi đó, sức mạnh của nhân dân và doanh nghiệp trong công tác này vẫn chưa được phát huy đúng mức.

Trong vòng một tháng, đây là lần thứ hai Thủ tướng đề cập đến vấn đề này. Trước đó, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 19/5, ông từng đặt câu hỏi về việc hàng trăm tấn hàng giả có thể lưu hành mà không bị phát hiện, dù cần kho bãi, phương tiện vận chuyển và giao dịch mua bán. "Chỉ có hai khả năng: hoặc không còn ý chí chiến đấu, hoặc bị mua chuộc, có tiêu cực. Cả hai điều này đều phải xử lý nghiêm", ông nhấn mạnh.
Thủ tướng yêu cầu xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, tổ chức đấu tranh thường xuyên, liên tục để ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. "Phải kiên quyết tuyên chiến với hàng giả, đấu tranh thường xuyên với tinh thần mỗi ngày đều là cao điểm, đặc biệt là quét sạch thuốc giả, thực phẩm giả", ông nhấn mạnh. Thủ tướng cũng kêu gọi người dân trở thành người tiêu dùng thông minh và tích cực tham gia vào cuộc chiến chống hàng giả, buôn lậu.
Lãnh đạo Chính phủ khẳng định đây là lĩnh vực "không có vùng cấm", đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân cũng như bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp chân chính.
Về giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tăng cường rà soát quy định, kiểm tra thường xuyên, nâng cao năng lực quản lý nhà nước. Bộ Y tế được giao vai trò chủ trì trong quản lý an toàn thực phẩm và dược phẩm – những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.
Ông nhấn mạnh đội ngũ cán bộ cần có chuyên môn vững, tinh thần trách nhiệm, đạo đức và nhân văn trong thi hành công vụ. Đồng thời, Chính phủ sẽ hoàn thiện chính sách để huy động toàn dân và doanh nghiệp cùng tham gia phòng, chống hàng giả, hàng lậu. Lãnh đạo các tỉnh, thành cần coi đây là "một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng", với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao. Bộ Nội vụ được giao nhiệm vụ đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng phù hợp.
"Các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa vì người tiêu dùng, người sản xuất và nền kinh tế phát triển lành mạnh, nhanh, bền vững trong giai đoạn tới", Thủ tướng nhấn mạnh.
Theo Minh Phát (Thị Trường Tài Chính)








- Anh trai Quang Lê bị giật tiền nhà (11:37)
- Xúc động khoảnh khắc 68 chiến sĩ quân đội đi giữa tiếng hò reo của 50.000 người (11:23)
- Báo Thái Lan sốc khi thua ngược tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (11:19)
- Đỗ xe trên đường cao tốc để xuống sông câu cá (11:15)
- Lý do Lamine Yamal không thể giành Quả bóng vàng 2025 (11:13)
- Loạt xe 7 chỗ đua giảm giá tại Việt Nam (54 phút trước)
- Nhận hối lộ, 5 cựu cán bộ hải quan hầu tòa (56 phút trước)
- Nữ Đại uý quật ngã “quái xế” trên Hồ Gươm: Võ thuật, bắn súng đều giỏi, hình ảnh đời thường gây bất ngờ (1 giờ trước)
- Khách Việt đắm đuối vì độ độc lạ của 1 thành phố Trung Quốc: Không ngày nào không khai quật được mộ cổ, dưới lòng đất là 1 “đế chế ngầm” với hàng vạn di tích (1 giờ trước)
- Bảng giá Honda SH mới nhất tháng 8/2025 (1 giờ trước)




