-
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em -
Gác hết công việc ở quê lên trông cháu ngoại, đi xe ô tô cả ngày trời lên đến nơi vừa bước qua cửa thông gia đã dè bỉu -
Con dâu ngồi dưới góc bếp khi ăn cơm vì mẹ chồng khinh nghèo, đến ngày bà nằm liệt mới té ngửa về gia thế của nhà thông gia -
Clip rúng động Đồng Nai: Xe tải nghi vấn cán qua người đi bộ hai lần đến tử vong -
Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 người dân Lý Sơn lao ra biển cứu người
Xã hội
07/11/2017 15:45Bộ Công an sáng nay giải đáp thắc mắc về bỏ sổ hộ khẩu
10h sáng nay, Bộ Công an sẽ tổ chức họp báo về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân, trong đó tập trung giải đáp thắc mắc về phương án bỏ sổ hộ khẩu.
Hơn một tuần trước Chính phủ thông qua Nghị quyết 112 có nêu phương án bỏ sổ hộ khẩu trong việc quản lý dân cư, thay vào đó quản lý bằng mã số định danh cá nhân, cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chính phủ cũng đề ra phương án sẽ bỏ quản lý dân cư tạm trú bằng “sổ tạm trú”.
Trước lo ngại có thể gây xáo trộn trong quản lý, chia sẻ với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 6/11, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nhấn mạnh: "Đây là thay đổi nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính chứ không phải bỏ quản lý dân cư".
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu (Giám đốc Công an Nghệ An) đánh giá việc bỏ hộ khẩu là "chủ trương hợp lý", vừa tạo thuận tiện cho người dân vừa giảm bớt thủ tục để bộ máy nhà nước vận hành nhanh chóng hiệu quả, tiết kiệm kinh phí...
Chủ trương này của Chính phủ được nhiều người dân ủng hộ, mong sớm được áp dụng. Một độc giả cho hay: "Mỗi lần đi làm giấy tờ nhà đất, khai sinh hay đăng ký xe... tôi đều phải mang sổ hộ khẩu. Cán bộ làm thủ tục mất rất nhiều thời gian kiểm tra mà lại rườm rà. Việc này nếu thay thế được mã số định danh cá nhân thì chỉ cần đọc tên là ra hết mọi dữ liệu, sẽ rất thuận tiện".
Luật sư Vũ Tiến Vinh cho rằng việc bỏ quản lý dân cư bằng hộ khẩu là “đột phá tư duy về quản lý cư trú”. Việc quản lý hộ khẩu đã gây phiền hà cho đại bộ phận dân chúng, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khi tiếp cận các quyền căn bản...
"Điệp khúc có nhà mới được đăng ký thường trú nhưng muốn được đăng ký thường trú (sổ hộ khẩu) thì phải có nhà đã thành nỗi ám ảnh cho nhiều người”, luật sư nói.
Sổ hộ khẩu ra đời từ bao giờ?
Hộ khẩu là phương thức quản lý nhân khẩu, cư dân, do cơ quan công an cấp cho gia đình hoặc tập thể. Mỗi hộ khẩu do một người đứng tên "chủ hộ". Hiện, hình thức quản lý bằng hộ khẩu chỉ có một số ít quốc gia áp dụng.
Từ năm 1957, chính phủ ra quy định về một số biện pháp hạn chế cư dân vùng nông thôn di chuyển ra các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng. Bảy năm sau, hệ thống hộ khẩu được áp dụng tại miền Bắc. Từ tháng 4/1975, chế độ hộ khẩu áp dụng trên cả nước.
Mẫu sổ hộ khẩu do Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) phát hành, thống nhất trong cả nước. Hiện nhiều thủ tục trong cuộc sống của người dân có liên quan sổ hộ khẩu như đăng ký học, bảo hiểm, cấp sổ đỏ, thế chấp tài sản, xin việc làm...
Để thắt chặt việc nhập hộ khẩu về các thành phố trung ương, theo Luật Cư trú, công dân phải đáp ứng được điều kiện sau:
- Có chỗ ở hợp pháp, tạm trú ở thành phố đó một năm trở lên nếu muốn đăng ký thường trú vào huyện, thị xã; hai năm trở lên nếu muốn đăng ký thường trú vào quận.
- Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: vợ về ở với chồng, con về ở với cha mẹ hoặc ngược lại; người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột…
- Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp.
- Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình.
Theo Bá Đô (VnExpress.net)
- Thử hút thuốc lá điện tử, nam thanh niên 19 tuổi ngã quỵ, co giật (14:16)
- SEA Games 33 đối mặt nhiều xáo trộn khi Campuchia bất ngờ rút lui (14:15)
- Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự (14:05)
- Google tái khởi động dự án đưa AI Gemini lên mắt kính vào năm 2026 (14:00)
- Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải (30 phút trước)
- Nàng dâu kiệt quệ vì chung sống với bố chồng khó tính (34 phút trước)
- Vụ nổ súng giữa đêm ở Hà Nội: Nhóm tội phạm bắn trả cảnh sát khi đang phê loại ma túy cực độc (35 phút trước)
- Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện (38 phút trước)
- Suzuki chính thức ra mắt "huyền thoại côn tay" mới đét: Đẳng cấp vượt thời gian, có ABS, giá dễ mua (38 phút trước)
- Nam tài tử đột ngột qua đời ở tuổi 25 khiến làng giải trí bàng hoàng (39 phút trước)