Xã hội

Bộ LĐTBXH nói gì về thông tin gái mại dâm Việt Nam bị bắt ở Indonesia?

Sáng ngày 16.1, trả lời PVt, ông Lê Đức Hiền – Phó cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTBXH) cho biết, Cục chưa có thông tin về trường hợp phụ nữ Việt Nam bị cáo buộc làm gái bán dâm ở Indonesia.

Sáng ngày 16.1, trả lời PV, ông Lê Đức Hiền – Phó cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTBXH) cho biết, Cục chưa có thông tin về trường hợp phụ nữ Việt Nam bị cáo buộc làm gái bán dâm ở Indonesia.

“Bộ LĐTBXH hiện đang hỗ trợ với nạn nhân bị mua bán, thực hiện tiếp nhận ban đầu, nhà cửa, chăm sóc sức khỏe, trị liệu về tinh thần. Bên cạnh đó, Bộ cũng thực hiện các biện pháp hỗ trợ giảm hại, đồng thời giúp họ vay vốn, học nghề tạo việc làm” – ông Hiền nói.

Mỗi năm Bộ LĐTBXH hỗ trợ 2000 người, bị mua bán trở về. Trong số này, có thể là nạn nhân, có thể là bị bóc lột tình dục, có thể bị bóc lột.

Ông Hiền cho biết thêm, số liệu ước tính Việt Nam có khoảng 20.000 người, nhưng theo con số ước tính của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) thì hiện Việt Nam có khoảng 100.000 người đang hoạt động buôn bán dâm. Tuy nhiên, vì người hoạt động mại dâm thường sống ẩn nên rất khó để có con số thống kê chính thức.

bo ldtbxh noi gi ve thong tin gai mai dam viet nam bi bat o indonesia? hinh anh 1
Trước đó, nhiều phụ nữ Việt Nam làm mại dâm ở Malaysia cũng đã bị bắt (Ảnh IT)

Trước đó, ngày 13.1 tờ Jakarta đã thông tin có hàng chục phụ nữ Việt hành nghề mại dâm bị Indonesia bắt giữ. Bộ Luật pháp và Nhân quyền Indonesia thông báo đã bắt giữ 32 người nước ngoài tại hàng loạt trung tâm giải trí ở Jakarta (Indonesia). Những người này được cho hành nghề mại dâm và đã vi phạm các thủ tục xuất nhập cảnh.

Yurod Saleh, cán bộ Văn phòng Xuất nhập cảnh, cho biết 32 nữ nghi phạm hành nghề mại dâm vừa bị bắt chủ yếu đến từ Việt Nam. Họ bị bắt tại 3 trung tâm giải trí ở Tây Jakarta, Bắc Jakarta và Bogor ở Tây Java.

Việc bắt giữ do lực lượng điều tra thuộc Văn phòng Xuất nhập cảnh của bộ tiến hành hôm 12.1. Đây là vụ bắt giữ thứ 2 trong vòng 3 tuần qua, với tổng số 137 lao động tình dục nước ngoài bị bắt.

Các nhà điều tra đã tịch thu 27 hộ chiếu từ Việt Nam, Kazakhstan, Trung Quốc, Uzbekistan, Morocco và Nga, 5 triệu Rupiah tiền mặt, điện thoại di động, dụng cụ tránh thai cùng đồng phục của tiếp viên karaoke.

Hiện, giới chức trách của nước này đang điều tra xem có phát hiện mạng lưới buôn người nào đã đưa lao động tình dục tới Indonesia hay không.  

Trước đó, trong nhiều năm tại một số quốc gia như Anh, Thái Lan, Malaysia… cũng đã thực hiện bắt giữ nhiều phụ nữ Việt Nam. Nhiều người trong số này bị cáo buộc có liên quan tới hoạt động mại dâm ở nước sở tại.

Theo Thùy Anh (Dân Việt)