Xã hội
01/09/2024 18:22Bố mẹ ly hôn, tranh giành con khiến nữ sinh lớp 6 'thất học' 1 năm: Hội đồng nhân dân TP.HCM vào cuộc
"Thất học" 1 năm vì bố không đồng ý rút học bạ
Câu chuyện nữ sinh N.N.N. (sinh năm 2012, hiện ở quận 7, TP.HCM) “thất học” 1 năm do bố mẹ tranh giành quyền nuôi con đang khiến dư luận quan tâm. Mẹ của N. là chị N.T.M. (40 tuổi) và bố N. là anh N.D.Đ. ly hôn vào năm 2017. Hai con chung của anh M. và chị Đ. được giao cho bố trực tiếp chăm sóc. nuôi dưỡng. Hàng tháng, chị M. có nghĩ vụ chu cấp cho các con. Tuy nhiên theo chị M., từ khi ly hôn, chị bị ngăn cản việc gặp các con. Mấy mẹ con thường phải lén lút gặp nhau.
Đến trước tháng 11/2023, N. theo học tại Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội.
Trên Dân Trí, chị M. tâm sự cuối năm 2023, chị nhận được tin nhắn của N. với nội dung: "Mẹ ơi con muốn ở với mẹ". Chị lập tức bay ra Hà Nội nộp đơn khởi kiện thay đổi quyền nuôi con tại Tòa án Nhân dân quận Cầu Giấy, sau đó đưa N. vào TP.HCM.
Ít ngày sau, anh Đ. tìm đến tận nhà chị ở TP.HCM để đón con gái nhưng cháu N. từ chối quay về cùng bố. Chị M. liên hệ Trường THCS Cầu Giấy, trình bày hoàn cảnh để rút hồ sơ, xin chuyển trường cho con nhưng không được chấp nhận. Nhà trường nói anh Đ. không cho rút học bạ và trong giấy tờ ly hôn, quyền nuôi N. thuộc về bố của nữ sinh.

Không rút được hồ sơ nên chị M. xin cho con vào nhiều trường ở TP.HCM đều không được nhận. N. sau đó được một trường tư thục ở quận 7 nhận học vào nhưng chỉ sau 2 tuần thì phải nghỉ vì nhà trường cho hay có người liên hệ đe dọa sẽ tố cáo trường tiếp nhận cháu N. vào học mà không được sự đồng ý của bố.
Cháu N. không được đi học suốt 1 năm và có nguy cơ bước vào năm thứ 2 "thất học".
Tháng 8/2024, Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy đã ban hành quyết định chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị M. và giao cháu N. cho mẹ trực tiếp nuôi dưỡng. Thế nhưng chị M. vẫn không rút được hồ sơ cho con. Thời gian qua, chị đã gửi đơn thư cầu cứu đến cơ quan chức năng.
Thông tin trên Tuổi Trẻ Online cho biết, sau khi nắm được sự việc, ông Cao Thanh Bình, trưởng Ban Văn hóa xã hội (Hội đồng nhân dân TP.HCM) đã đề nghị Sở GD&ĐT TP.HCM tạo điều kiện tiếp nhận hồ sơ của N. để cháu được đi học trở lại. Ông Bình yêu cầu Sở GD&ĐT TP.HCM theo dõi quá trình xử lý việc học của N. để kịp thời giải quyết những vướng mắc nếu tiếp tục vướng giấy tờ.
Các cơ quan ban ngành tại Hà Nội cũng đưa ra hướng xử lý giúp N. có thể có bản sao học bạ để học tập tại TP.HCM.

Bố của cháu N. nói gì?
PV Tuổi Trẻ nhiều lần liên hệ với ông N.D.Đ., bố của em N., để tìm hiểu căn nguyên của việc này. Trong trao đổi hồi tháng 5-2024, ông Đ. nói:
"Tôi không bao giờ là người không đồng ý cho N. đi học tiếp. Bởi vì N. đang học Trường THCS Cầu Giấy, cháu tự ý bỏ đi theo mẹ không trao đổi bàn bạc gì. Với Trường THCS Cầu Giấy, tôi đã làm bảo lưu học cho con trong năm học 2023-2024, chấp nhận con bị lưu ban lại.
Tôi không là người cấm cháu đi học nhưng tự ý mẹ cháu đưa cháu vào TP.HCM và cháu bị thất học. Đó là bản chất sự việc".
Cũng theo ông Đ., điều mà ông Đ. lo lắng nhất là N. vào TP.HCM sống với mẹ trong khi cuộc sống của mẹ rất phức tạp.
NT (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Chủ tịch Taobao ngoại tình với người mẫu đắt giá 10.000 tỷ, chuyện bại lộ vì tiểu tam "không biết điều" (19/07)
-
Người thứ tư trên thế giới nhận Huân chương Đại sứ thiện chí là một nhà sư Việt (19/07)
-
Phương Mỹ Chi vào Chung kết “Sing! Asia 2025” (18/07)
-
Truy nã phạm nhân dọa giết người trốn khỏi Trại giam Yên Hạ (18/07)
-
Sẽ ra mắt kênh truyền hình đối ngoại quốc gia “Vietnam Today” vào dịp Quốc khánh 2/9/2025 (18/07)
-
2 tháng nữa 2 con giáp sẽ bước vào giai đoạn huy hoàng, giàu có dư dả, 1 con giáp lại cần thận trọng (18/07)
-
Tuyên án 35 bị cáo trong vụ hỗn chiến khiến 3 thanh niên tử vong ở đường Láng (18/07)
-
Ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ cạo trọc đầu (18/07)
-
MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Mbeumo giá 71 triệu bảng (18/07)
-
Sự thật về những cuộc gọi đầu 00 và mã vùng không phải 84: Công an cảnh báo không được làm thao tác này (18/07)
Bài đọc nhiều




