-
Dầu olive có tốt cho tóc? Cách dùng để chăm sóc tóc và lưu ý cần biết -
Honda ra mắt ST125 DAX 2026: "Vua xe số" 125cc sở hữu ABS, thiết kế hoài cổ đầy cá tính -
Nghi phạm 21 tuổi sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai khai nhận động cơ và kể quá trình gây án -
Nhân vật quyền lực đứng sau đưa Tuấn Hưng và cả gia đình sang Mỹ là ai? -
Lễ khai giảng năm học 2026-2027 có nhiều điểm mới, diễn ra đồng loạt trên cả nước -
Tập tạ đúng cách để điều hòa hormone, cải thiện sức khỏe nội tiết -
Giá xăng đồng loạt tăng từ chiều nay -
Nghi phạm 21 tuổi tìm cách đột nhập nhà bạn gái cũ trước khi sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai -
Hủy tổ chức Miss Grand 2026 ở Ấn Độ -
Chi Dân, An Tây và “cô tiên từ thiện” Trúc Phương lĩnh án trong vụ VN10
Xã hội
02/03/2019 13:45Bố mẹ Việt bất an, liên tục kêu gọi cảnh giác khi 'Thử thách Momo' quá đáng sợ xuất hiện trong các video hoạt hình quen thuộc của con
Búp bê Momo lồng ghép trong các video hoạt hình với những câu nói ám ảnh: "Ngủ ngon nhé, người bạn nhỏ. Và hãy nhớ về tôi"
Thời gian gần đây, nhiều quốc gia trên thế giới ghi nhận hàng loạt trường hợp trẻ em có hành vi tự tử hoặc tự làm hại bản thân sau khi xem những video trên Youtube có liên quan đến nhân vật búp bê Momo.
Nhân vật búp bê Momo hay cụ thể là "Thử thách Momo" (Momo Challenge) được cho là trào lưu đến từ nước Anh. Trong các đoạn video "Thử thách Momo", nhân vật Momo là một người phụ nữ đầu người thân gà có mái tóc đen, làn da nhợt nhạt, mắt lồi như zombie sẽ có những lời nói hướng dẫn người xem cách tự tử hoặc tự làm hại bản thân.
Búp bê Momo không chỉ xuất hiện trong các đoạn video làm riêng về mình mà còn được lồng ghép vào nhiều video hoạt hình "tủ" của thiếu nhi như Peppa Pig, Fortnite,... Theo đó, khi video hoạt hình đang chạy, đoạn video của Momo sẽ bất ngờ xuất hiện xen giữa với hình ảnh gương mặt đáng sợ của Momo kèm lời nói bằng tiếng Anh:
"Xin chào. Tôi là MOMO.
Tôi là cơn ác mộng tồi tệ nhất của bạn. Tôi định giết bạn. Tôi sẽ giết bạn. Tối nay tôi sẽ ngủ cùng bạn và đến sáng bạn tiêu đời.
Muốn một điều bất ngờ? Hãy nhìn vào mắt tôi. Không hề giả dối. Bạn sẽ đi đời.
...
Ngủ ngon nhé, người bạn nhỏ. Và hãy nhớ về tôi" - Trích bản dịch rùng rợn.
Phụ huynh bất an, lo lắng khi không thể theo dõi toàn bộ nội dung trẻ xem trên Youtube
| Cảnh báo phim hoạt hình nổi tiếng cho trẻ đang bị "biến tướng" trên Youtube, chứa nội dung độc hại phản cảm |
Tại Việt Nam, thật không khó để bắt gặp những đứa trẻ, dù còn nhỏ tuổi, nhưng đã mê xem các video trên Youtube, thậm chí có thể tự thao tác chọn video để xem.
Những đoạn video về búp bê Momo, thử thách Momo xuất hiện nhiều trên Youtube, internet, đặc biệt khi gần đây nhiều trường hợp trẻ có hành vi tự làm hại bản thân sau khi xem video Momo đã xảy ra khiến nhiều bậc phụ huynh Việt tỏ ra bất an, lo lắng.
Trên Facebook, rất nhiều phụ huynh đã chia sẻ những link bài, hình ảnh của búp bê Momo kèm theo tâm sự lo lắng cùng lời cảnh báo đến những gia đình có trẻ nhỏ.
Chị B.B chia sẻ sự lo lắng của mình trên 1 diễn đàn dành cho các bậc cha mẹ: "Có một thành phần xấu đang tấn công vào Youtube để post những video tưởng như vô hại vô phạt này và tiêm vào đầu các em những hành động lệch lạc. Tốt nhất là đừng mở YouTube thời gian này hoặc nếu có thì hãy ngồi xem với con".
Hay như ông bố trẻ D.Đ cũng viết trên MXH: "Nhìn cái hình người lớn như mình còn sợ rồi chứ nói gì đến bọn trẻ con...".

Trả lời chúng tôi, đa số các ông bố, bà mẹ đều thừa nhận ít khi để tâm con mình xem gì trên Youtube, nghĩ những gì con xem chỉ là các phim hoạt hình ngắn hay ca nhạc thiếu nhi. Khi được nói đến những video thử thách Momo đang gây xôn xao, nhiều phụ huynh đã tỏ ra rất bất ngờ.
Anh Quang Lê (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, con trai 4 tuổi của anh dù đang khóc nhưng chỉ cần đưa cho iPad xem hoạt hình trên Youtube là nín bặt. Anh từng cùng con xem những video hoạt hình này, thấy rằng nội dung phù hợp với thiếu nhi, các nhân vật tạo hình dễ thương do vậy không hề nghĩ lồng ghép trong đó lại có thể là nội dung gây hại.
"Về búp bê Momo và thử thách ghê sợ của nó thì mình chưa từng thấy bé nhà mình xem, nhưng cùng con xem vài video thôi chứ không xem hết được, có khi trong các phim con xem lại có nội dung xấu mà người lớn không để ý. Giờ biết thế này rồi có khi mình phải cấm con xem Youtube hoặc chỉ xem những video do bố mẹ download về máy" - Anh Quang nói.
Khác với gia đình anh Quang, gia đình chị Đỗ Trang (quận Hà Đông, Hà Nội) trước đây đã từng xem được đoạn video xuất hiện nhân vật Momo trên Youtube. Dù gia đình chị đã chú ý cho con xem video từ Youtube Kids để tránh những nội dung bất lợi, tuy nhiên sự xuất hiện của Momo lồng ghép trong những đoạn phim hoạt hình tưởng như vô hại khiến chị vô cùng bất an.
“Bây giờ thời đại công nghệ nên trẻ con được tiếp xúc với tivi, điện thoại, iPad... từ rất sớm. Con mình cũng thế, hơn 3 tuổi đã rất thích xem các chương trình hoạt hình ca hát. Một lần nhìn thấy cái thử thách Momo gì đó mà nhân vật chính có gương mặt quá ghê sợ nên mình tắt luôn tivi, con cũng khóc ầm ĩ vì sợ. Mong sớm có giải pháp quản lý nội dung phản cảm trên các trang web để trẻ em không phải tiếp xúc với những hình ảnh ghê rợn, bạo lực như vậy nữa”, chị Trang chia sẻ.
Khi được hỏi làm thế nào để có thể kiểm soát được nội dung mà con trẻ xem trên Youtube nói riêng và internet nói chung, đa số phụ huynh đều cho rằng rất khó để yên tâm nếu con mình xem điện thoại, iPad một mình mà không có sự kèm cặp của người lớn. Do vậy, việc dành thời gian cùng con theo dõi các video trên mạng nên được mỗi gia đình quy định và thực hiện nghiêm túc.
Chị Yến (32 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết, mỗi ngày chị quy định chỉ cho con trai 4 tuổi xem iPad trong vòng 20 phút, ngày khoảng 1-2 lần và bố mẹ đều xem cùng con.
“Nhân vật chú heo Peppa Pig màu hồng cùng gia đình là các video mà con trai mình rất thích xem, mình vừa biết sự xuất hiện của nhiều video có lồng nội dung hù doạ, kinh dị... không hiểu ai đã tạo ra và để làm gì nhưng vì trước giờ bố mẹ đều xem cùng con hết các video nên mình có thể yên tâm nếu gặp các video xấu thì tắt ngay cho con” - chị Yến nói.
Trước sự xuất hiện của búp bê Momo cũng như những nội dung không phù hợp với thiếu nhi trên Youtube, ngày 1/3, thông tin từ Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, đơn vị này vừa yêu cầu Google, đơn vị chủ quản mạng xã hội video Youtube có hành động cụ thể với các clip hướng dẫn tự sát.
Theo đó, văn bản của Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử yêu cầu Google gỡ bỏ và tăng cường bộ lọc, kiểm duyệt để các clip có nội dung độc hại trên không tiếp tục xuất hiện trên Youtube.
Bên cạnh đó, Cục cũng yêu cầu phía Google có bộ lọc, chặn những nội dung hướng dẫn tự sát này xuất hiện trên Youtube thay vì chờ gỡ.
Trường hợp người dân phát hiện những đoạn clip có nội dung bạo lực, hướng dẫn tự sát có thể phản ánh đến Cục thông qua đường dây nóng.
Theo Thục Hạnh (Helino)
- Tử vi 12 con giáp ngày 4/9/2026: Tý có lộc, Sửu rộng đường kiếm tiền, Ngọ dễ vướng thị phi (05:57)
- Cộng đồng công nghệ xôn xao vì ChatGPT, Claude, Gemini đồng loạt gặp sự cố sập mạng (03/09/26 22:55)
- Bí ẩn mật mã triệu USD từ "Vua YouTube" MrBeast chính thức có lời giải (03/09/26 22:18)
- Khán giả quốc tế "sốc" trước Tóc Tiên: Sức hút mạnh mẽ từ đồn đoán đại diện Việt Nam tham gia đấu trường Eurovision Song Contest Asia 2026 (03/09/26 21:34)
- Điểm kỳ lạ trong điều lệ FIFA ASEAN Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam đối mặt nguy cơ chịu thiệt so với Thái Lan (03/09/26 21:11)
- Thanh tra Chính phủ tiếp nhận 9 sĩ quan Công an Nhân dân biệt phái, tăng cường cho các nhiệm vụ chiến lược quan trọng (03/09/26 21:03)
- Thảm kịch tại Iran: Cuộc không kích biến đám cưới thành hiện trường đẫm máu (03/09/26 20:39)
- Tổng thống Putin kể chuyện bất ngờ chạm trán hổ trong rừng sâu (03/09/26 20:14)
- Pogba, Martial và những cựu sao MU vẫn trong cảnh thất nghiệp (03/09/26 19:29)
- EVN cảnh báo website giả mạo lừa người dùng tải app chứa mã độc cướp tiền ngân hàng (03/09/26 18:47)