Trước làn sóng thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện đợt sáp nhập quy mô lớn để giảm từ 34 tỉnh, thành phố xuống còn 16, Bộ Nội vụ đã chính thức lên tiếng bác bỏ.
21-1763729000-bo-noi-vu-bac-bo-tin-don-sap-nhap-tinh-thanh-khang-dinh-khong-chu-truong-thu-gon-con-16-tinh.jpg
Bộ Nội vụ khẳng định: Không có chủ trương sáp nhập còn 16 tỉnh, thành phố. Hình minh họa: VOV.

Ngày 21/11, cơ quan này khẳng định: Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ hiện không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính.

Trước đó, mạng xã hội gần đây xuất hiện nhiều thông tin sai lệch về việc sắp xếp lại bản đồ hành chính quốc gia. Những tin đồn này lan truyền chóng mặt, vẽ ra kịch bản sáp nhập ồ ạt các địa phương, gây ra tâm lý hoang mang không đáng có cho người dân cũng như đội ngũ cán bộ, công chức đang làm việc tại các cơ sở.

Phản hồi về vấn đề này, Bộ Nội vụ nhấn mạnh rằng nước ta vừa trải qua một "cuộc cách mạng" về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp trong năm 2025. Đây là một chủ trương lớn đã được Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ nghiên cứu thấu đáo, bàn bạc kỹ lưỡng và thống nhất cao độ trước khi triển khai.

Mục tiêu cốt lõi của đợt sắp xếp vừa qua không chỉ dừng lại ở việc tinh gọn bộ máy hay nhân sự, mà quan trọng hơn là phân cấp thẩm quyền, phân bổ lại nguồn lực và mở ra không gian phát triển mới. Tầm nhìn của chiến lược này được xác định là dài hạn, ít nhất cho 100 năm tới, nhằm xây dựng một chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tính đến ngày 1/7, cấu trúc hành chính của nước ta đã ổn định với 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu. Đáng chú ý, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (gồm cấp tỉnh và cấp xã) đã chính thức đi vào vận hành đồng bộ trên tất cả các địa phương.

Do đó, Bộ Nội vụ khẳng định nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của cả hệ thống chính trị là tập trung chăm lo, kiến tạo để mô hình này hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chứ không phải tiếp tục xáo trộn bằng việc sáp nhập.

Liên quan đến công tác xây dựng văn bản pháp luật, Bộ Nội vụ cho biết Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025 vào ngày 16/6. Để thi hành Luật này, Bộ Nội vụ được giao nhiệm vụ xây dựng các văn bản hướng dẫn mới, bao gồm Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và Nghị định của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính.

Việc ban hành các văn bản này nhằm thay thế các quy định cũ (như Nghị quyết số 1211/2016 và Nghị định số 54/2018) vốn không còn phù hợp với thực trạng đơn vị hành chính mới sau đợt sắp xếp năm 2025.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh, việc cập nhật, hoàn thiện các quy định này là yêu cầu cấp thiết để nâng cao hiệu quả quản trị chính quyền hiện đại, hoàn toàn không nhằm mục đích tiếp tục sắp xếp hay sáp nhập các đơn vị hành chính như những thông tin sai lệch đang bị thêu dệt trên mạng xã hội.

QT (SHTT)