Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp chi sai chế độ theo Nghị định 178, bảo đảm thu hồi đầy đủ khoản tiền sai phạm, không để thất thoát ngân sách và tài sản Nhà nước.

Tại họp báo chiều 11/9, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh quan điểm xử lý đối với những trường hợp chi sai chế độ theo Nghị định 178/2024 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025.

Theo Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng, việc tinh gọn bộ máy là một cuộc cách mạng lớn, chưa có tiền lệ, được triển khai quyết liệt trong thời gian ngắn nhưng đòi hỏi quá trình thực hiện phải chỉn chu và căn cơ.

11-1789129957-bo-noi-vu-yeu-cau-thu-hoi-tien-chi-sai-theo-nghi-dinh-178
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chủ trì buổi họp báo - Ảnh: Đỗ Trung/SGGPO

Do phạm vi, quy mô và yêu cầu công việc lớn, quá trình triển khai có thể phát sinh những vấn đề liên quan đến trách nhiệm, cách thức thực hiện, nhận thức và cách hiểu. Ở một số nơi, một số khâu có thể chưa được thực hiện đầy đủ, dẫn đến những sai sót được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra.

Thứ trưởng cho rằng những thiếu sót trong một quá trình cải cách có quy mô lớn là điều khó tránh khỏi. Ông đồng thời khẳng định chính sách theo Nghị định 178 không hướng đến việc đơn thuần giảm số lượng con người mà nhằm tinh giản để nâng cao chất lượng đội ngũ, năng lực thực thi và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngay sau khi có kết luận của Kiểm toán Nhà nước, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Nội vụ đã gửi văn bản tới các bộ, ngành và địa phương yêu cầu tiến hành rà soát.

Đến nay, Bộ Nội vụ đang tổng hợp kết quả để xây dựng báo cáo tổng thể. Trong văn bản gửi các đơn vị, Bộ cũng hướng dẫn địa phương rà soát, khắc phục và xử lý những vấn đề đã xác định rõ trách nhiệm.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp để báo cáo Thủ tướng.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh tinh thần xử lý là phải nghiêm túc sau quá trình rà soát, đặc biệt không để thất thoát ngân sách và tài sản Nhà nước. Đồng thời, việc xử lý phải bảo đảm bộ máy tiếp tục vận hành thông suốt, có đủ năng lực và nhân lực để thực hiện các nhiệm vụ lớn hơn với hiệu lực, hiệu quả.

Trước đó, đầu tháng 12/2025, Bộ Nội vụ cho biết đã hoàn tất việc chi trả và thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định 178/2024 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025.

Theo thống kê, cả nước có 146.839 người được quyết định nghỉ việc, trong đó khu vực Trung ương có 47.913 người và địa phương có 98.926 người.

Trong tổng số này, 71.610 người hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi, tương đương 48,77%. Ngoài ra, có 75.237 người hưởng chính sách thôi việc.

QT (SHTT)