-
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét
Xã hội
20/02/2019 13:45Bộ Quốc phòng yêu cầu 'đánh giá tỉ mỉ' chiến sĩ nhập ngũ có hình xăm
Hôm nay 20/2, lễ giao nhận quân năm 2019 sẽ được tổ chức tại 43 tỉnh, thành gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk... Các địa phương còn lại sẽ tiếp tục giao quân vào hai ngày 21 và 22/2.
Đại tá Nguyễn Văn Tấn, Cục phó Quân lực, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, công tác tuyển quân năm 2019 thực hiện theo Thông tư 148 của Bộ Quốc phòng. Theo đó, Bộ yêu cầu các địa phương triệt để cải cách hành chính trong quy trình tuyển quân; áp dụng công nghệ thông tin, nắm chắc lai lịch công dân; kết hợp làm gọn, nhanh các thủ tục, hồ sơ nhằm hạn chế thấp nhất việc đi lại nhiều lần gây tốn kém thời gian, kinh phí của công dân.
Để bảo đảm nguyên tắc dân chủ, minh bạch trong tuyển quân, UBND cấp xã phải chỉ đạo các thôn thực hiện bình cử và đề xuất những công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ (cấp thôn có quyền bàn bạc việc gọi nhập ngũ, tạm hoãn vì họ hiểu rõ hoàn cảnh từng gia đình).
Danh sách công dân thuộc diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ; danh sách nhập ngũ; kết quả phân loại sức khỏe phải được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, tổ chức liên quan trong thời hạn 20 ngày.
Theo thông tư 148, các địa phương phải đánh giá tỷ mỷ những trường hợp xăm hình, xăm chữ nhằm không để sót lọt những chiến sĩ vi phạm quy định nhập ngũ vào Quân đội cũng như lợi dụng để trốn tránh nghĩa vụ quân sự...
Theo Đại tá Tấn, sau khi nhập ngũ vào Quân đội và hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ 24 tháng; hạ sĩ quan, binh sĩ có thể được xét tuyển chọn phục vụ lâu dài trong Quân đội nếu có đủ điều kiện như: văn bằng, chứng chỉ ngành nghề đào tạo của hệ quân sự, bác sĩ trong thời gian tại ngũ hoặc đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học trước khi nhập ngũ; ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị; nhu cầu chức danh, biểu tổ chức biên chế và các tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khỏe theo quy định của Bộ Quốc phòng...
"Có nhiều ý kiến cho rằng nghĩa vụ quân sự nên bắt buộc đối với mọi công dân, thời gian có thể rút xuống khoảng 6 tháng đến một năm, nhưng như vậy không đủ thời gian để huấn luyện, đào tạo khoa mục quân sự, kỹ chiến thuật nói chung, chưa kể các nội dung chuyên ngành phức tạp để chiến sĩ làm chủ vũ khí trang bị", ông Tấn nói.
Hiện chưa có số liệu thanh niên nhập ngũ trên toàn quốc, còn tại Hà Nội đợt này có khoảng 3.500 tân binh, trong đó 1.300 thanh niên đã viết đơn tình nguyện.
Tỷ lệ tân binh Hà Nội tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt 32,4%; con số này thấp hơn so với năm 2018 là 40,8%, và năm 2017 là 52,2%.
Để có được đủ quân số nhập ngũ cho năm 2019, các quận, huyện của Hà Nội đã rà soát hơn 244.000 công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ, chọn ra khoảng 49.000 người tham gia sơ tuyển, từ đó chọn ra hơn 10.400 thanh niên đi khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự và có hơn 7.000 người đủ điều kiện nhập ngũ.
Tiêu chí hình xăm, thị lực khi tuyển chọn công dân nhập ngũ trước đây được quy định tại Thông tư của 50 của Bộ Quốc phòng - Công an.
Theo đó, công dân không được tuyển chọn nhập ngũ khi cơ thể "có hình xăm, chữ xăm có nội dung chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kỳ dị, kỳ quái, kích động tình dục, bạo lực. Hình xăm, chữ xăm gây phản cảm ở những vị trí lộ diện, như: Mặt, đầu, cổ; từ 1/2 cánh tay trên trở xuống, từ 1/3 dưới đùi trở xuống. Hình xăm, chữ xăm chiếm diện tích từ 1/2 lưng, ngực, bụng trở lên".
Bộ Quốc phòng khẳng định những hình xăm này thuộc tiêu chuẩn chính trị, đạo đức. Nếu Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự các địa phương để lọt những công dân có hình xăm nội dung như trên nhập ngũ vào quân đội là "trái với quy định, gây phản cảm, ảnh hưởng đến hình ảnh, lễ tiết tác phong của người quân nhân cách mạng".
Theo Hoàng Thùy (VnExpress.net)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (52 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)