-
Suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng: Nhà trường chỉ bị kiểm điểm?
-
Ông bố U70 bơi 4 tiếng qua dòng nước ngập, đem đồ ăn cho con gái ở Thái Nguyên
-
Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu
-
Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng
-
Quân đội xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau ngập lụt
-
Đã hết “concert quốc gia” nhưng nữ ca sĩ này vẫn chạy show chính luận mệt nghỉ
-
Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày tại Huế
-
5 chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
-
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh
-
Phạm Quỳnh Anh “var thẳng” Miu Lê
Xã hội
08/11/2016 03:36Bộ trưởng Công an: Không để quy định nổ súng bị lạm dụng
Thảo luận về dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, ngày 7/11, nhiều đại biểu đề nghị quy định chặt chẽ các trường hợp lực lượng chức năng được nổ súng khi làm nhiệm vụ.
Trước đó, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An cho rằng súng quân dụng là một loại vũ khí gây sát thương rất mạnh, đòi hỏi người sử dụng không chỉ thành thạo kỹ thuật mà còn phải nắm vững quy định pháp luật.
![]() |
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An. Ảnh: Giang Huy |
Qua nghiên cứu gần 2 trang dự thảo Luật quy định các điều khoản về nổ súng, Đại tá Cầu cho rằng một số nội dung chưa hợp lý, khái niệm nổ súng còn cách hiểu khác nhau. “Đơn cử quy định trước khi nổ súng phải bắn chỉ thiên để cảnh báo. Vậy thì bắn chỉ thiên có phải là nổ súng không?”, ông nêu vấn đề.
Giám đốc Công an Nghệ An đề nghị Ban soạn thảo tách quy định nổ súng hiện ở một điều thành 6 điều luật khác nhau, lần lượt từ khái niệm nổ súng và cảnh báo, nguyên tắc nổ súng…, cho đến việc nổ súng trong trường hợp ban bố tình trạng khẩn cấp, hậu quả pháp lý của việc nổ súng.
Đồng tình với phân tích của ông Cầu, đại biểu Bùi Văn Xuyên cho rằng dự thảo Luật quy định các trường hợp được nổ súng; trường hợp nổ súng sau khi đã cảnh báo; nổ súng không cần cảnh báo..., mới chỉ là những dự liệu liên quan đến các tình huống và theo phán đoán, nhận định chủ quan của người thi hành công vụ, chưa có quy định cụ thể. Do vậy, luật chuyên ngành cần đưa ra các tình huống, lý do cụ thể ở từng thời điểm, từng địa bàn và lĩnh vực khác nhau để tránh việc lạm dụng quy định nổ súng.
![]() |
Trung tướng Bùi Mậu Quân (giữa) trao đổi với các đại biểu bên hành lang Quốc hội. Ảnh: Giang Huy |
Trung tướng Bùi Mậu Quân, Phó tổng cục trưởng Tổng cục an ninh, cho rằng dự thảo Luật cần quy định rõ “nổ súng vào ai”, cụ thể ở đây là nổ súng vào phương tiện và con người vi phạm pháp luật. “Quy định như vậy lực lượng trực tiếp chiến đấu có cơ sở pháp lý vững chắc khi thực hiện công vụ”, tướng Quân nói.
Thượng tướng Tô Lâm khẳng định quy định về nổ súng là nội dung đặc biệt quan trọng có liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe con người và đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. “Vì vậy, trên cơ sở ý kiến đại biểu, Ban soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát, tu chỉnh các quy định về nổ súng nhằm đảm bảo chặt chẽ”, Bộ trưởng Công an nói.
Dự thảo Luật nêu trên dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2017).
Theo Xuân Hoa (VnExpress.net)








- Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến shipper giao hàng (23:16)
- Cụ bà sang đường bị xe khách tông tử vong (23:00)
- Would You Marry Me có cảnh nóng cực bạo, xem xong không ngủ nổi (1 giờ trước)
- Cựu HLV tuyển Việt Nam chê LĐBĐ Malaysia yếu kém, thua xa Lào: "Nếu cứ thế, họ nên từ chức" (1 giờ trước)
- Bác sĩ ung bướu cảnh báo: 3 món rau “quen thuộc” nhiều người ăn hằng ngày, tưởng bổ nhưng lại âm thầm gây ung thư (1 giờ trước)
- Chú rể nhảy sông trước ngày cưới, người ta bảo là vì "chuyện cỏn con":Từ bao giờ sự suy sụp của người đàn ông lại là "chuyện nhỏ"? (1 giờ trước)
- Bóng đá Nepal bất ổn trước cuộc tái đấu với đội tuyển Việt Nam (2 giờ trước)
- Đề xuất chuyển từ trả lương tối thiểu sang lương đủ nuôi 2 con (2 giờ trước)
- Chủ ngôi nhà 3 tầng từ chối nhận bồi thường 74 tỷ đồng, tuyên bố "dưới 1.000 tỷ không bàn” và cái kết (2 giờ trước)
- Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện trên Zalo (2 giờ trước)




