-
Hai chị em dương tính với cần sa sau khi ăn kẹo của người quen
-
Tử vi thứ 5 ngày 21/8/2025 của 12 con giáp: Tị thuận lợi, Ngọ nhiều tiền
-
Bắt khẩn cấp nam thanh niên đánh tài xế xe công nghệ ở TP.HCM
-
Những dấu mốc lịch sử từ Cách mạng Tháng Tám đến Quốc khánh 2-9
-
Hà Nội ưu tiên vị trí hàng đầu, đồ ăn nhẹ cho cựu chiến binh theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành
-
Nhan sắc tuổi 40 và cuộc sống sang chảnh của đại úy công an là mỹ nhân Nhật ký Vàng Anh đình đám
-
Cận cảnh 15 khẩu pháo lễ 105mm lần đầu tiên được đặt tại sân vận động Mỹ Đình, sẵn sàng luyện tập chuẩn bị cho đại lễ 2/9
-
Cô dâu òa khóc khi anh trai bị bệnh Down tặng vàng cưới, dặn "đừng rửa bát nhiều"
-
1.238 công nhân ngừng việc tập thể, Sở Nội vụ Phú Thọ báo cáo gì?
-
Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
-
Đoàn quân nhân của Nga đến Hà Nội, chuẩn bị tham gia diễu binh 2/9
-
Bé 21 tháng tuổi ở Quảng Ninh hôn mê vì rắn cắn: Bác sĩ khuyến cáo thận trọng với vết cắn gần như không nhìn thấy
-
Đây là những vị trí cực xấu, nhà chật hẹp đến mấy cũng không nên đặt bàn thờ
-
Bé trai khóc run trong mưa, hành động của nữ sinh và mảnh giấy để lại gây chú ý
-
Hà Nội cho học sinh các trường nội đô nghỉ học trong 3 ngày phục vụ A80
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM
-
BÁO ĐỘNG! 4 thực phẩm ăn càng nhiều xương càng nhanh RỖNG, âm thầm "hút cạn" canxi trong cơ thể
-
20h tối 21/8, sẽ diễn ra buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình
-
Cháy gara ô tô ở Ninh Bình, một người tử vong
-
Công an Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm đường để phục vụ diễu binh dịp 2/9
Xã hội
20/06/2025 13:05Bộ trưởng GD-ĐT: Người lớn không còn đánh nhau thì hết bạo lực học đường
Đại biểu Nguyễn Minh Tâm (Quảng Bình) cho biết, thời gian qua Bộ đã có những giải pháp, chỉ đạo xử lý quyết liệt với bạo lực học đường. Tuy nhiên, từ năm 2023 đến nay, thực trạng bạo lực học đường, đặc biệt trên mạng xã hội có những diễn biến báo động, để lại hậu quả kéo dài.
Đại biểu đặt vấn đề đến khi nào không còn bạo lực học đường và Bộ trưởng có thể cam kết thời điểm nào đó trong tương lai, trách nhiệm của nhà trường, xử lý thế nào khi xảy ra sự việc.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói, những người làm giáo dục hơn ai hết đau đáu mong muốn trong trường học không có bạo lực và mọi trường học đều là trường học hạnh phúc. Tuy nhiên, phải thấy một sự thực là trường học không phải bộ phận tách rời khỏi xã hội. Bức tường vây quanh trường học ngày càng mong manh, khoảng cách bên trong trường học và bên ngoài trường học dần bị xóa nhòa bởi internet, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại.
Với tư cách là một phần của xã hội, Bộ trưởng nói vấn đề bạo lực của xã hội, đặc biệt của xã hội hiện đại còn diễn ra phức tạp. “Nếu như nói một ngày nào đó trong trường học không còn bạo lực thì tôi có thể nói được, đó là ngày mà người lớn không còn đánh nhau nữa. Ngày đó, trẻ con sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương thuần túy mà thôi”, Bộ trưởng chia sẻ.
Tuy nhiên, ông chỉ rõ điều đó khó và chúng ta phải đối mặt với thực tế. Chúng ta phải bằng mọi cách giảm thiểu, hỗ trợ, kiểm soát càng nhiều càng tốt.
Theo Bộ trưởng, con số thống kê của ngành giáo dục cho thấy có đến 70% các học sinh có hành vi bạo lực với người khác đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt như bố mẹ ly hôn, chứng kiến bạo lực gia đình, bản thân bị bạo lực nên ảnh hưởng đến tâm lý, thái độ, ứng xử, quan điểm của các em. Một phần rất quan trọng dạy đạo đức, nhân cách của các em chính là nằm ở gia đình, sự gương mẫu của người lớn.

Còn ở trường học những góc độ về kiểm soát, hỗ trợ tâm lý, tăng cường dạy đạo đức, dạy người, tăng cường giáo dục tích cực để hạn chế học sinh sa vào các hành vi bạo lực. “Đương nhiên nhà trường là nơi hết sức hỗ trợ, kiểm soát việc này. Chúng tôi sẽ làm một cách tối đa”, Bộ trưởng nói thêm.
Phát biểu tranh luận tiếp đó, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) nhấn mạnh, giáo dục là sự nghiệp trồng người và để thành công thì có 3 chân kiềng: nhà nước - xã hội - gia đình. "Chúng ta chất vấn Bộ trưởng là chất vấn vai trò của nhà nước. Mỗi một chân kiềng có vai trò riêng và không thay thế. Nói về bạo lực, chúng ta đang nói về sự bất lực của cái thiện. Nhưng cái thiện, tình yêu, lòng nhân từ phụ thuộc rất nhiều vào gia đình và xã hội", ông Nghĩa khẳng định.

Ông dẫn chứng một số quốc gia phát triển đã hạn chế học sinh sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội - vì cung cấp cho người dùng cả cái tốt, cái xấu, trong khi đó trẻ em không tự kiểm soát, nhận thức được đúng đắn. Nhà nước đặt ra chính sách như vậy, nhưng gia đình lại buông lỏng, các tổ chức định chế xã hội (giải trí, truyền thông...) lại xem nhẹ vai trò giáo dục. Vì vậy "sự nghiệp trồng người" không thể thành công được.
Đại biểu đề nghị Quốc hội nên có nghị quyết kêu gọi bên cạnh vai trò của nhà nước thì vai trò của tổ chức, cá nhân trong xã hội và gia đình là hết sức quan trọng. Ông cũng nêu thêm dẫn chứng, tivi có chức năng cha mẹ kiểm soát các chương trình theo độ tuổi nhưng thực tế bao nhiêu cha mẹ đã sử dụng tính năng này để kiểm soát con mình.
Trao đổi về tranh luận này, Bộ trưởng cho rằng nhận định của đại biểu Nghĩa về vai trò của xã hội, gia đình là đúng quan điểm của giáo dục, trong đó sự phối hợp của 3 bên không thể tách rời. "Sẽ không thể có chất lượng giáo dục nếu không có sự phối hợp tốt của nhà trường - gia đình và xã hội. Tôi đồng tình và cảm ơn quan điểm đại biểu", Bộ trưởng khẳng định.
Cũng chất vấn về bạo lực học đường, đại biểu Nàng Sô Vi (Kon Tum) cho biết trong báo cáo của Bộ GD-ĐT vẫn nhấn mạnh bạo lực học đường vẫn là thách thức đáng lo ngại trong ngành, hình thức đang chuyển dần từ bạo lực thể chất sang bạo lực tinh thần, đặc biệt trên không gian mạng. Đại biểu nêu thực tế ở địa bàn miền núi, dân tộc thiểu số vấn đề này đáng lo ngại khi học sinh thiếu kỹ năng tự bảo vệ, giáo viên kiêm nhiệm nhiều vai trò, nhà trường thiếu chuyên gia tâm lý học đường...

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng đánh giá về tình trạng này đặc biệt với vùng có nhiều khó khăn, bộ có lộ trình nào để xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, nhân văn cho học sinh.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, với các trường ở khu vực đô thị, dân cư đông, ven đô có tính chất phức tạp riêng; các trường ở vùng sâu, vùng xa cũng có tính chất khác.
"Công bằng mà nói, chính các trường học ở vùng sâu, vùng xa thì bạo lực học đường không phức tạp như khu vực đô thị. Nhưng bạo lực trên không gian mạng mức độ và tính chất đúng là phức tạp hơn. Trong số các vụ bạo lực học đường diễn ra hiện nay thì 20-25% diễn ra trên không gian mạng, có xu hướng gia tăng và ngày càng phức tạp", Bộ trưởng cho biết cần chú ý hơn đến phòng chống bạo lực trên môi trường không gian mạng.
Theo Trần Thường (VietNamNet)








- Negav bị huỷ show (06:29)
- Ninh Dương Lan Ngọc rút khỏi Sao nhập ngũ (06:24)
- Mitsubishi Xforce bản 7 chỗ xuất hiện ở Việt Nam (06:21)
- Havertz dính chấn thương nặng (06:16)
- Thời tiết hôm nay: Nhiều nơi mưa rất to, cảnh báo lốc, sét (06:14)
- Chị gái Quang Linh Vlogs tìm người từng mua kẹo Kera (06:10)
- RT: Tin tặc xâm nhập cơ sở dữ liệu của quân đội Ukraine, tiết lộ số binh sĩ thiệt mạng (06:05)
- Tử vi thứ 5 ngày 21/8/2025 của 12 con giáp: Tị thuận lợi, Ngọ nhiều tiền (06:00)
- Hai chị em dương tính với cần sa sau khi ăn kẹo của người quen (20/08/25 23:27)
- Người phụ nữ quan trọng nhất với Trương Bá Chi công khai chỉ trích cả nhà Tạ Đình Phong (20/08/25 23:21)




