-
U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ -
Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu -
Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần -
MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? -
Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử? -
Uống nước chanh sau cuộc nhậu có giúp nhanh hết cồn? -
Áp lực đè nặng, lãi suất cho vay khó có cơ hội đảo chiều trong năm nay -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục đủ 108 tỷ đồng -
Chồng đòi ly hôn vì cho rằng vợ “ăn bám”, đến khi mất việc mới biết sự thật -
Cháy nhà trong ngõ 85 Xuân Thủy, Hà Nội: Nguyên nhân do đốt vàng mã Rằm Trung thu
Xã hội
17/03/2017 02:08Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bác bỏ thông tin bị ung thư
Mở đầu Hội nghị, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã thông tin tới các đại biểu về việc, trên mạng xã hội Youtube đang xuất hiện một đoạn clip sai sự thật về sức khỏe của ông.
![]() |
| Bộ trưởng Trương Minh Tuấn. |
"Các bạn thấy tôi có khỏe không. Tôi vừa xem trên Youtube một clip cho rằng, tôi bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Thực tế, tôi đang rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì.
Chúng ta thấy có những việc như thế và hôm nay, chúng ta gặp nhau ở đây bàn về vấn đề thông tin thất thiệt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xuyên tạc được tung lên Youtube, các mạng khác", Bộ trưởng nêu rõ.
Bộ trưởng cũng thông tin thêm, 10 năm, ông không biết đến bệnh viện nên thông tin sai sự thật, thất thiệt như vậy đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông, vi phạm pháp luật Việt Nam.
Đồng thời, ông Tuấn nêu rõ, việc xuất hiện các video clip có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, sai sự thật như vậy không chỉ hệ trọng ở Việt Nam mà trên thế giới cũng gây bức xúc.
Thực tế, theo Bộ trưởng, trong thời gian qua, Bộ đã phát hiện nhiều quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp trong, ngoài nước có gắn trong các video có nội dung xấu, độc hại, vi phạm pháp luật Việt Nam trên Youtube.
"Riêng trong tháng qua, chúng tôi đã phát hiện rất nhiều clip độc hại như vậy. Hiện nay, chúng tôi phát hiện khoảng 8.000 video có nội dung xấu, xuyên tạc, vi phạm pháp luật Việt Nam trên Youtube và 42 video clip được gỡ là quá nhỏ.
Đây thực sự là nguy cơ đáng lo ngại, gây ảnh hưởng đến uy tín của các doanh nghiệp. Bởi vì cứ mở ra thấy một quảng cáo của doanh nghiệp kèm theo một video xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, bôi nhọ, nói xấu, thậm chí chống chế độ, vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam.
Khi phát hiện, Bộ đã thường xuyên cảnh báo đến các doanh nghiệp và doanh nghiệp có quảng cáo khẳng định đã tạm dừng ngay các quảng cáo sau khi có cảnh báo của Bộ.
Cùng với đó, tiếp tục dừng quảng cáo nếu Google cũng như các đại lý quảng cáo không có giải pháp cụ thể...", Bộ trưởng nói thêm.
Người đứng đầu Bộ Thông tin và Truyền thông cũng nhận định, nguyên nhân dẫn đến tình trạng quảng cáo của các doanh nghiệp hiển thị trên các video clip độc hại là do doanh nghiệp cũng như đại lý quảng cáo chưa kiểm soát tốt vị trị hiển thị quảng cáo, chưa chú trọng khâu hậu kiểm.
Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do dịch vụ quảng cáo Google, Youtube đang áp dụng chế độ quảng cáo tự động bằng thuật toán, do đó, không kiểm soát được hết các trường hợp nằm ngoài thuật toán.
Google, Youtue chia sẻ lợi ích kinh tế từ quảng cáo cho tổ chức, cá nhân sản xuất những video clip trên Youtube, trong đó có cả những video clip độc. Do vậy đã vô tình gián tiếp khuyến khích các video clip xấu độc.
Bộ trưởng cũng nêu rõ, đã chủ động yêu cầu Google phối hợp để ngăn chặn tình trạng trên, đồng thời, tại buổi hôm nay, Bộ cũng đề nghị các doanh nghiệp cùng chung tay bảo vệ sự an toàn cho các thương hiệu, đặc biệt là thương hiệu Việt trong quảng cáo trên môi trường.
Chúng ta ủng hộ, ưu tiên quảng cáo trên các hạ tầng truyền thông tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Xây dựng môi trường internet lành mạnh, an toàn cho mọi người sử dụng Việt Nam, tuân thủ quy định của Việt Nam khi tiến hành các hoạt động quảng cáo và bảo vệ bản quyền...
"Nhân đây, tôi cũng kêu gọi cộng đồng sử dụng internet tại Việt Nam cùng lên tiếng với Google, Facebook ngăn chặn các nội dung xấu độc, tin giả mạo, thất thiệt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm tổ chức cá nhân, vi phạm pháp luật Việt Nam trên môi trường mạng.
Chúng ta chung tay vì một môi trường thông tin lành mạnh trên mạng xã hội", Bộ trưởng kêu gọi.
Theo Hoàng Đan (Trí Thức Trẻ)
- Malaysia thắng đậm Bangladesh, Bergson ghi bàn ngay trận ra mắt (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ (1 giờ trước)
- Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuyển kiến nghị về việc “gộp môn” đến Bộ GD&ĐT (1 giờ trước)
- Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu (1 giờ trước)
- Hai người cầm đầu vụ sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả cùng bị đề nghị 30 năm tù (2 giờ trước)
- Đèo Mimosa ở Đà Lạt xuất hiện vết nứt dài 50m, gần nửa mặt đường bị ảnh hưởng (2 giờ trước)
- Tổng thống Iran tiết lộ cuộc gặp kéo dài 7 giờ với Lãnh tụ Tối cao (3 giờ trước)
- Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần (3 giờ trước)
- MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? (3 giờ trước)
- Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử? (4 giờ trước)
