-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Xã hội
16/08/2017 10:00Bộ trưởng Xây dựng thừa nhận chuyện điều chỉnh quy hoạch để trục lợi
Trả lời chất vấn trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà nói về tổng thể thì không, nhưng trong một số trường hợp cụ thể là có tình trạng lợi ích nhóm trong quy hoạch.
Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thuý |
“Quy hoạch đô thị rất thiếu tầm nhìn”
Tại phiên chất vấn đang diễn ra sáng 16-8, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thuý, ủy viên thường trực Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội, cho rằng quy hoạch đô thị ở nước ta rất thiếu tầm nhìn.
“Bằng chứng là đô thị nào cũng có vấn đề về ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn giao thông, nhà siêu mỏng, siêu méo, tình trạng sân golf trong sân bay, đường cong mềm mại…”, bà Thúy nói.
“Xin hỏi bộ trưởng là để xảy ra tình trạng trên thì có chuyện nhờ nắm trước quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch để trục lợi không?”
Đại biểu Nguyễn Thanh Thủy (Hậu Giang) cũng phản ánh bức xúc của cử tri trước tình trạng xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm đất công, đặc biệt là lấn chiếm đất quốc phòng, an ninh…
Bà Thủy hỏi: “Chúng ta có hệ thống thanh tra, kiểm tra nhưng xử lý chưa nghiêm. Trách nhiệm của bộ trưởng thế nào, trong thời gian tới có xử lý nghiêm sai phạm được không?”
“Cái thì ngắn quá, cái thì dài quá”
Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà thừa nhận các hạn chế trong quy hoạch, mà nổi bật là tầm nhìn quy hoạch.
“Tầm nhìn của quy hoạch chưa đảm bảo, có cái thì ngắn quá, có cái thì dài quá. Thứ hai là tính thống nhất, đồng bộ giữa các quy hoạch chưa tốt. Thứ ba, việc tính toán các điều kiện thực hiện chưa đảm bảo, đặc biệt là nguồn lực và tiến độ, do đó dẫn đến có tình trạng là quy hoạch treo”, bộ trưởng Phạm Hồng Hà nói.
Một hạn chế khác là tổ chức thực hiện quy hoạch còn chậm, không đồng bộ, cái cần làm trước lại làm sau, lẽ ra làm cái này thì lại làm cái khác, bộ trưởng thẳng thắn thừa nhận.
“Ba là việc công khai, minh bạch trong quy hoạch chưa tốt. Bốn là giám sát cộng đồng còn hạn chế. Năm là thanh tra, kiểm tra hiệu quả chưa cao, xử lý một số vụ chưa kịp thời, tạo tiền lệ không tốt cho những vụ việc sau”, ông Phạm Hồng Hà nói.
“Tôi đồng ý với đại biểu Kim Thúy là có những lúc chúng ta buông lỏng quản lý quy hoạch, để lại hậu quả như đại biểu nói là lấn chiếm, gian dối, vi phạm”.
![]() |
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà |
Trả lời câu hỏi “có trục lợi không?”, bộ trưởng cho rằng về cơ bản tổng thể thì không có, nhưng ở một số trường hợp cụ thể, có biểu hiện trục lợi, lợi ích nhóm trong công tác quy hoạch.
“Chúng tôi cũng sẽ quan tâm đến vấn đề mà dư luận đang bức xúc, đó là việc điều chỉnh quy hoạch có biểu hiện lợi ích nhóm. Chúng tôi sẽ đề xuất biện pháp để tránh việc điều chỉnh tuỳ tiện và trục lợi trong quá trình điều chỉnh”, bộ trưởng nói.
Ông Phạm Hồng Hà cũng thừa nhận thực tế có nhiều vi phạm trong xây dựng như xây dựng không phép, sai phép. Tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội thời gian qua nhờ xử lý quyết liệt nên tỉ lệ vi phạm có giảm so với trước.
“Vẫn có tình trạng có những vụ việc vi phạm mà chỉ khi báo chí, người dân phản ánh thì cơ quan chức năng mới vào cuộc. Có những vụ vi phạm đã xử lý nhưng mức độ xử lý không tương xứng nên dư luận lại bức xúc”, bộ trưởng Phạm Hồng Hà nói.
Bộ trưởng Xây dựng hứa tiếp tục chấn chỉnh công tác thanh tra, đổi mới phương pháp thanh tra để hoạt động này có hiệu lực, hiệu quả hơn, theo hướng chế tài xử lý phải đủ sức răn đe.
Để lấn chiếm đất đai là do quản lý lỏng lẻo Cùng tham gia trả lời chất vấn, bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà khẳng định đến nay đất đai đều được phân cấp quản lý, giao quyền quản lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các tổ chức, cá nhân. Ông thừa nhận thời gian qua có tình trạng lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, gây bức xúc trong dư luận. “Ngay cả đối với đất quốc phòng, an ninh, nhà nước cũng giao quyền sử dụng cho các đơn vị, nhưng trong thực tế cũng có tình trạng quản lý không chặt chẽ nên người dân lấn chiếm, sử dụng”, ông Trần Hồng Hà nói. “Đất đô thị bị lấn chiếm cũng liên quan đến việc quản lý lỏng lẻo đất công của chính quyền phường, xã”. |








- Quay clip gây áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trong khi đang cất giấu 152 viên hồng phiến (18:21)
- Mỹ nhân Việt một mình nuôi 5 con, bỏ trống nhà 16 tỷ ở TP.HCM, U40 sang Mỹ cưới chồng (18:16)
- TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng (1 giờ trước)
- Vụ "xây nhầm" trên đất được cấp sổ đỏ: Chủ đất tiết lộ tình tiết gây sốc (1 giờ trước)
- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (1 giờ trước)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (1 giờ trước)
- Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố (1 giờ trước)
- Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách (1 giờ trước)
- VĐV chạy nhanh nhất thế giới xuống sức ở tuổi 40: “Leo cầu thang thôi cũng thở dốc” (1 giờ trước)
- Trung Quốc đạt kỳ tích thế giới phải công nhận: "Bóng ma ám phổi" khiến hơn 1 tỷ người lo sợ đã biến mất? (2 giờ trước)




