Xã hội

Bộ trưởng Y tế nói gì về tình trạng lạm dụng xét nghiệm quá mức?

Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, Bộ đã tăng cường chỉ đạo để tránh lạm dụng xét nghiệm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường giám định bảo hiểm y tế, kết nối liên thông để kiểm soát chi phí.

Sáng 8/11, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 6.

Đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Đắk Nông) tranh luận với Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan về vấn đề nhiều cử tri nhắn tin phàn nàn việc bệnh nhân đi viện có bảo hiểm y tế (BHYT) phải mua thuốc bên ngoài, gây nhiều khó khăn. Thuốc kê đơn bên ngoài rất đắt, không phải ai cũng có điều kiện để mua được.

"Việc đảm bảo quyền lợi của bệnh nhân, người tham gia BHYT trong trường hợp này thế nào? Mong Bộ trưởng phối hợp BHYT để đảm bảo quyền lợi cho người dân, nhất là với bệnh nhân nghèo, khó khăn", ông Mai gửi câu hỏi đến Bộ trưởng Y tế.

Bộ trưởng Y tế nói gì về tình trạng lạm dụng xét nghiệm quá mức?
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết Bộ cũng đã có những chỉ đạo cụ thể về các vấn đề này. Chiều qua (7/11), khi Quốc hội đang họp, Vụ BHYT và cơ quan của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã họp bàn nội dung, phương án cụ thể. Bộ đang tích cực chỉ đạo, khi có dự thảo sẽ gửi các địa phương và bộ ngành xin ý kiến.

"Nội dung này sẽ nêu điều kiện người bệnh được thanh toán, quy định để tránh lạm dụng, đẩy người bệnh ra bên ngoài mua thuốc", Bộ trưởng Bộ Y tế nói.

Trả lời về vấn đề lạm dụng xét nghiệm, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, việc áp dụng các thiết bị cận lâm sàng hiện đại hỗ trợ nhiều quá trình chẩn bệnh, điều trị và theo dõi sau điều trị.

Hiện nay, với sự phát triển khoa học kĩ thuật, có nhiều thiết bị tốt, đã giúp phát hiện bệnh ngay từ đầu, có thêm cơ hội chữa bệnh tốt hơn. Thời gian qua, ngành y tế đã tăng cường để có trang thiết bị tốt hơn phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, vừa qua có tình trạng lạm dụng xét nghiệm quá mức cần thiết, gây tốn kém cho người bệnh, dẫn tới tâm lý bức xúc, đồng thời ảnh hưởng đến Quỹ bảo hiểm y tế - là quỹ của toàn dân, mà trách nhiệm của các cơ quan ban ngành và người dân là làm thế nào để Quỹ phát triển, ổn định, phục vụ người dân, Bộ trưởng Bộ Y tế thừa nhận.

Về nguyên nhân dẫn đến những vụ việc trên, Bộ trưởng xác định ba nhóm nguyên nhân chính. Thứ nhất, là việc nhận thức và trình độ người chỉ định xét nghiệm. Nhiều người muốn chẩn đoán bệnh nhanh, chính xác nên đẩy xét nghiệm nhiều hơn.

Thứ hai, thời gian qua, xã hội hóa, liên doanh liên kết nhiều, nên đẩy xét nghiệm lên để thu hồi được nhiều tiền bỏ ra.

Thứ ba, theo Bộ trưởng, nhiều người bệnh có nhu cầu xét nghiệm thêm.

Hiện Bộ Y tế cũng phải đi theo những vụ việc người dân kiện "vài tháng trước đi khám chưa ra bệnh, giờ ra bệnh này". Theo Bộ trưởng Đào Hông Lan, nếu không có những xét nghiệm phù hợp thì người dân cũng không hài lòng.

Để khắc phục, Bộ Y tế đã chỉ đạo tránh lạm dụng xét nghiệm. Luật Khám chữa bệnh vừa được thông qua cũng điều chỉnh vấn đề này. Chính phủ đã có chỉ đạo để tránh việc người dân xét nghiệm nhiều lần gây tốn kém.

Các thông tư, quy định liên quan đến định mức kinh tế - kỹ thuật, trần thanh quyết toán, giám định thanh toán bảo hiểm y tế, liên thông về công nghệ thông tin giữa cơ quan bảo hiểm với cơ sở y tế để kiểm soát chi phí cũng được triển khai.

Hiền Lê (SHTT)

 

 




https://sohuutritue.net.vn/bo-truong-y-te-noi-gi-ve-tinh-trang-lam-dung-xet-nghiem-qua-muc-d193135.html