Xã hội

Bộ Y tế lên tiếng về thai phụ đầu tiên nhiễm virus Zika phải bỏ con

Theo ông Phu, thai chết lưu có nhiều nguyên nhân, nguyên nhân do Zika chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ. Vì thế, các thai phụ không nên hoang mang.

Theo ông Phu, thai chết lưu có nhiều nguyên nhân, nguyên nhân do Zika chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ. Vì thế, các thai phụ không nên hoang mang.

Đây là trường hợp một trong hai thai phụ ghi nhận nhiễm virus Zika đầu tiên tại Việt Nam.

Ở thời điểm nhiễm virus Zika, nữ bệnh nhân đang mang thai 8 tuần. Chị có chồng đang làm việc ở Maylaysia về Việt Nam trước đó 14 ngày nhưng anh này không có biểu hiện nhiễm bệnh. Một tuần trước, thai phụ có con gái 2 tuổi mắc sốt xuất huyết.

Ngày 5/4, tiếp xúc với nữ bệnh nhân đang mang thai tại nhà riêng, sức khỏe thai phụ hoàn toàn bình thường, nhưng vẫn nghỉ ở nhà để dưỡng thai.

Bệnh nhân này được điều trị tại nhà, sức khỏe ổn định. Bộ Y tế đã mở rộng giám sát điều tra những người tiếp xúc, người xung quanh.

Bộ Y tế lên tiếng về thai phụ đầu tiên nhiễm virus Zika phải bỏ con - Ảnh 1

Nhân viên y tế đang phun hóa chất diệt muỗi tại nhà thai phụ dương tính với virus Zika (Ảnh: Zing)

Ngày 22/4 vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND TP HCM đã ban hành quyết định về công bố hết dịch Zika quy mô xã, phường.

Liên quan tới vấn đề thai nhi của sản phụ ở phường Thạnh Mỹ Lợi, Phóng viên đã trao đổi với PGS. TS Trần Đắc Phu – Cục Trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế).

Theo ông Phu, thai chết lưu có nhiều nguyên nhân, nguyên nhân do Zika chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ. Vì thế, các thai phụ không nên hoang mang.

“Chúng tôi vẫn theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh và có những chỉ đạo kịp thời. Có trường hợp xấu nhất khi phát hiện dị tật thai nhi, các bác sỹ cũng sẽ có những khuyến cáo với thai phụ.

Bộ Y tế cũng có chỉ đạo các Hội bảo vệ bà mẹ và trẻ em thường xuyên theo dõi, tư vấn sức khỏe cho các bà mẹ.

Tất cả các trường hợp phụ nữ mang thai bình thường ở các nơi cũng đi khám thai kì tối tiểu 3 lần, những người sống trong vùng dịch phải tăng cường đi khám thai đặc biệt trong 3 tháng đầu.

Chỉ định xét nghiệm chỉ khi có triệu chứng. Quan trọng nhất vẫn là theo dõi thai”, ông Phu cho hay.

Theo Nguyễn Huệ (Nguoiduatin.vn)