-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Xã hội
17/07/2023 22:07Bộ Y tế vào cuộc vụ 'viêm ruột thừa, cắt buồng trứng' ở Bình Dương
Trong văn bản gửi Sở Y tế Bình Dương, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế Bình Dương khẩn trương thực hiện chỉ định đầu mối phát ngôn của Sở Y tế cung cấp thông tin chính thức cho các đơn vị báo chí; đồng thời, khẩn trương triển khai thực hiện và cập nhật báo cáo giải trình, kết quả xử lý sự việc về Bộ Y tế trước ngày 21/7.
Như đã đưa tin, ngày 15/7 mạng xã hội xôn xao đoạn clip người nhà một nữ bệnh nhân kéo đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, yêu cầu bệnh viện phải giải thích việc tự ý phẫu thuật cắt buồng trứng của bệnh nhân.
Theo đó, ngày 11/7, chị T.(35 tuổi), được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để nhập viện, điều trị.
Tại đây, qua thăm khám bác sĩ cũng chẩn đoán là chị T., viêm ruột thừa cấp và yêu cầu mổ cắt phần ruột thừa bị viêm.
Sau đó, các bác sĩ tiến hành mổ nội soi cắt ruột thừa. Tuy nhiên, khi mổ bác sĩ không cắt ruột thừa như chẩn đoán mà cắt luôn buồng trứng của chị T.
Mặc dù, tự ý cắt buồng trứng của bệnh nhân, nhưng sau khi mổ xong các bác sĩ không thông báo ngay cho chị T., và gia đình.
Chỉ đến khi chị T., cảm thấy còn đau nhiều nên gia đình hỏi thì bác sĩ mới nói rằng khi mổ không phát hiện đau ruột thừa mà lại phát hiện viêm buồng trứng nên đã tiến hành cắt bỏ.
Gia đình chị T. đã làm đơn gửi Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương yêu cầu làm rõ.
Sáng 16/7, Dân Trí đưa tin, đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương đã có thông tin chi tiết về đoạn clip chia sẻ thông tin bệnh nhân điều trị tại đây "bị đau ruột thừa nhưng bác sĩ mổ cắt luôn buồng trứng" được lan truyền rầm rộ, gây xôn xao, bức xúc dư luận.
Theo vị này, ngay sau khi nhận thông tin trên, Ban Giám đốc bệnh viện đã yêu cầu ekip cấp cứu, thăm khám, phẫu thuật và điều trị cho bệnh nhân trong đoạn clip trên tường trình, làm rõ toàn bộ sự việc.
Qua xác minh, phía bệnh viện xác định, bệnh nhân trên là chị L.T.T. (35 tuổi), được chuyển đến khoa Hồi sức cấp cứu của nơi này chiều 11/7 với chẩn đoán theo dõi viêm ruột thừa cấp.
Sau khi thăm khám và làm xét nghiệm, các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp tục chẩn đoán bệnh nhân theo dõi viêm ruột thừa cấp, đồng thời giải thích với người bệnh và thân nhân để làm thủ tục phẫu thuật cấp cứu.
Quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được tiến hành mổ nội soi. Khi bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp vào ổ bụng, thấy vùng hố chậu phải và vùng túi cùng sau có nhiều mủ đục, trong khi ruột thừa có kích thước bình thường, không sung huyết.
Ngoài ra, ekip điều trị cũng thấy tai vòi ống dẫn trứng bên phải của bệnh nhân dính vào hố chậu phải sưng to, đang chảy mủ từ loa vòi. Ngay lập tức, chuyên khoa Phụ sản được điều động đến phòng mổ.
Tại thời điểm này, các bác sĩ đã liên hệ ngay với người nhà bệnh nhân theo số điện thoại được khai trong hồ sơ bệnh án nhưng không liên lạc được. Phòng mổ đã phát loa thông báo để mời người nhà nhưng cũng không ai đến.
Trong tình huống này, vì bệnh nhân không thể gây mê kéo dài, ekip mổ đã quyết định xử trí cắt tai vòi phải đang sưng to và chứa nhiều mủ để điều trị triệt để tình trạng nhiễm trùng, đồng thời bảo tồn tai vòi bên trái và buồng trứng 2 bên.
Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đang dần ổn định, tai vòi bên trái và buồng trứng hai bên vẫn trong tình trạng bình thường.
Sáng cùng ngày, bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết trên báo Vietnamnet, ngay sau khi nhận thông tin sự việc trên, Sở đã cử người xuống làm việc với cả người nhà lẫn bệnh viện.
Sau khi theo dõi hồ sơ và xác minh, Sở Y tế tỉnh Bình Dương nhận định, phía Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương không có sai sót chuyên môn. Các bác sĩ đã xử lý linh hoạt, phẫu thuật khẩn vì tính mạng người bệnh, có sự hội chẩn kỹ lưỡng trước đó giữa chuyên khoa Ngoại, Sản và Gây mê hồi sức.
Sự việc trên là tình huống hy hữu, khi ban đầu một người thân của bệnh nhân ký cam kết phẫu thuật, nhưng sau đó lại bàn giao cho người khác và rời đi. Đây là lý do khiến các bác sĩ không liên lạc được với gia đình tại thời điểm cần mổ khẩn.
Qua sự việc này, Sở Y tế tỉnh Bình Dương sẽ yêu cầu các bệnh viện, y bác sĩ cần kỹ lưỡng và chặt chẽ hơn trong việc thực hiện các quy trình cấp cứu theo hướng dẫn của Bộ Y tế, quy trình ký cam kết khi thực hiện phẫu thuật khẩn.
Lãnh đạo ngành y tế tỉnh Bình Dương cũng cho biết, sẽ mời công an phối hợp điều tra, xử lý việc phát tán thông tin sai sự thật theo quy định.
HL (SHTT)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (2 giờ trước)