Xã hội

Bới tung 20 tấn rác tìm hơn 1 cây vàng trả cho người dân

Nhận được thông tin người dân bỏ quên hơn một cây vàng trong thùng rác, Nhà máy xử lý và tái chế rác Đa Lộc Phú Quý (huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) đã huy động nhân viên bới hơn 20 tấn rác để tìm lại tài sản trả lại cho người dân.

Tối 21/3, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Đình Yên - Phó giám đốc phụ trách Nhà máy xử lý và tái chế Phú Quý, Công ty CP Thương mại Xây dựng Đa Lộc (huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) cho biết, các nhân viên của nhà máy đã tìm thấy hơn một cây vàng của người dân bị bỏ quên trong thùng rác.

Bới tung 20 tấn rác tìm hơn 1 cây vàng trả cho người dân
Số vàng được tìm thấy tại Nhà máy xử lý và tái chế Phú Quý, đã được trả lại cho khổ chủ

Trước đó, khoảng hơn 7h sáng cùng ngày, một người phụ nữ (ngụ huyện Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý) đến nhà máy thông báo, do sơ suất, bất cẩn, con của bà có bỏ quên các vật trang sức trị giá hơn một cây vàng trong thùng rác của gia đình nên mong phía nhà máy hỗ trợ tìm lại.

Sau đó, nhà máy đã huy động nhân viên, máy móc lục tìm từng bao rác để mong tìm lại tài sản cho khổ chủ. Sau khoảng 10 giờ tìm kiếm, các lao động tại nhà máy đã bới hơn 20 tấn rác.

Đến 17h30 ngày 21/3, toàn bộ số tài sản của người dân đã được nhân viên của nhà máy tìm thấy trong một bao rác.

Bới tung 20 tấn rác tìm hơn 1 cây vàng trả cho người dân - 1

"Khi người dân đến trình báo thì số lượng rác thu gom trong ngày đưa về nhà máy chờ xử lý đã lên tới hơn 20 tấn. Tuy nhiên, với hy vọng "còn nước, còn tát" nên chúng tôi đã liên hệ với lái xe đi gom rác để xác định thời gian đến gom rác của gia đình bị mất tài sản; đồng thời huy động nhân viên, máy móc lục tìm từng bao rác một để mong tìm lại tài sản cho khổ chủ", ông Yên chia sẻ.

"Số tài sản của người dân bỏ quên trong bao rác gồm các vật trang sức khoảng hơn một cây vàng. Hiện chúng tôi đã trao trả lại toàn bộ tài sản cho người dân", ông Yên cho biết.

NT (Nguoiduatin.vn)